Ông Obama chấp nhận bắn trả đũa, tàu Mỹ dùng tên lửa Tomahawk tấn công các trạm radar ở Yemen

VietTimes -- Báo USA today của Mỹ đưa tin cho biết, để đáp trả lần bị tấn công thứ hai của chiến hạm USS Mason khi con tàu hải quân này đang di chuyển ngoài khơi Yemen, một tàu chiến khác của Mỹ đã đáp trả bằng các đòn tấn công trong đó sử dụng tên lửa hành trình Tomahawk.
Ông Obama chấp nhận bắn trả đũa, tàu Mỹ dùng tên lửa Tomahawk bắn các trạm radar ở Yemen
Ông Obama chấp nhận bắn trả đũa, tàu Mỹ dùng tên lửa Tomahawk bắn các trạm radar ở Yemen

Lầu Năm Góc cho biết, các tên lửa hành trình được phóng đi đã phá hủy nhiều trạm radar của phiến quân  Houthi trong các khu vực mà lực lượng này đang chiếm đóng.

Theo Hải quân Mỹ, chính Tổng thống Barack Obama đã chấp luận hành động bắn trả đũa từ tàu chiến Mỹ.

Loại tên lửa được bắn đi thuộc tên lửa hành trình Tomahawk phiên bản hải đối đất.

Khu trục hạm USS Nitze
Khu trục hạm USS Nitze

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Peter Cook thông báo rằng các mục tiêu đã bị tiêu diệt. Tham gia tấn công các trạm radar của phiến quân có khu trục hạm USS Nitze.

Các tên lửa Tomahawk được bắn đi vào lúc 4 giờ sáng ngày 13/10 theo giờ địa phương.