close Đăng nhập

Ông Nguyễn Hồ Nam, cựu Chủ tịch Bamboo Capital bị khởi tố

Bamboo Capital cho biết kể từ ngày 27/4/2024, ông Nguyễn Hồ Nam đã từ nhiệm và không còn giữ các chức vụ tại HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành tại công ty.

Ông Nguyễn Hồ Nam, cựu Chủ tịch Bamboo Capital
Ông Nguyễn Hồ Nam, cựu Chủ tịch Bamboo Capital

Sáng 1/3, Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (HoSE: BCG) công bố thông tin ngày 28/2/2025, Công ty được cơ quan có thẩm quyền thông báo về việc có quyết định khởi tố vụ án và quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hồ Nam.

Bamboo Capital cho biết kể từ ngày 27/4/2024, ông Nguyễn Hồ Nam đã từ nhiệm và không còn giữ các chức vụ tại HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành tại Công ty. Các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty vẫn tiếp tục diễn ra bình thường.

Về các vấn đề liên quan đến vụ việc này, Bamboo Capital cho hay sẽ thực hiện công bố thông tin một cách minh bạch theo đúng quy định pháp luật nhằm bảo vệ quyền lợi của cổ đông.

Ngày 26/2 vừa qua, Bamboo Capital đã công bố Nghị quyết và Quyết định của HĐQT về việc thay đổi nhân sự.

Cụ thể, ông Nguyễn Tùng Lâm từ nhiệm vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật đồng thời là Thành viên HĐQT của vì lý do tập trung thực hiện nhiệm vụ mới. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 4/3/2025.

Sau khi rời vị trí Tổng giám đốc, ông Nguyễn Tùng Lâm sẽ tiếp tục đồng hành cùng tập đoàn với vai trò cố vấn chiến lược, tập trung tìm kiếm những cơ hội kinh doanh đột phá để nâng tầm Bamboo Capital trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

HĐQT BCG cũng quyết định bổ nhiệm ông Hồ Viết Thùy giữ vai trò Tổng giám đốc.

Vào ngày 25/2/2025, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo tạm ngừng giao dịch đối với hai lô trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ: mã BCR12101 của Công ty Cổ phần BCG Land và mã HIC12103 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Helios.

Quyết định này được đưa ra theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, căn cứ vào Điều 12 Quy chế giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Lô trái phiếu BCR12101 của BCG Land được phát hành ngày 31/3/2021 với tổng giá trị 2.500 tỷ đồng, kỳ hạn ban đầu 36 tháng, dự kiến đáo hạn vào 31/3/2024. Sau đó, kỳ hạn được gia hạn lên 60 tháng, tức ngày đáo hạn mới là 31/3/2026. Mục đích huy động vốn là hợp tác đầu tư Dự án Kinh Dương Vương. Tài sản đảm bảo bao gồm cổ phần tại công ty sở hữu dự án, quyền sử dụng đất và các quyền lợi liên quan.

Còn lô trái phiếu HIC12103 của Helios được phát hành ngày 23/6/2021 với tổng giá trị 3.000 tỷ đồng, kỳ hạn ban đầu 36 tháng, dự kiến đáo hạn vào 23/6/2024. Kỳ hạn sau đó được gia hạn lên 60 tháng, tức ngày đáo hạn mới là 23/6/2026. Lãi suất 11%/năm. BCG Land cam kết bảo lãnh thanh toán cho toàn bộ nghĩa vụ của Helios liên quan đến lô trái phiếu này.

Cả BCG Land và Helios đều liên quan mật thiết đến Tập đoàn Bamboo Capital. BCG hiện nắm giữ hơn 62% vốn tại BCG Land, trong khi Helios là một công ty liên kết trong hệ sinh thái của Bamboo Capital.

Kinh tế số

Vì sao Nguyễn Kim đánh mất “ngai vàng” ngành điện máy?

Vì sao Nguyễn Kim đánh mất “ngai vàng” ngành điện máy?

Việc Central Retail quyết định bán toàn bộ cổ phần Nguyễn Kim cho doanh nghiệp Việt như một sự thừa nhận về sự thất bại sau một thập kỷ rót vốn vào chuỗi điện máy một thời từng nắm giữ "ngôi vương" vào những năm đầu thập niên 2000.

Bầu Thụy đang nắm bao nhiêu cổ phần LPBank?

Bầu Thụy đang nắm bao nhiêu cổ phần LPBank?

Ông Nguyễn Đức Thụy bắt đầu ngồi ghế nóng Chủ tịch từ tháng 12/2022. Theo báo cáo quản trị nửa đầu năm 2025, Bầu Thụy nắm giữ hơn 82,5 triệu cổ phiếu LPB, tương đương 2,76% vốn điều lệ ngân hàng.

LPBank dưới thời ông Nguyễn Đức Thuỵ có sự đột phá về thương hiệu và kết quả kinh doanh

LPBank "lột xác" thế nào dưới thời Bầu Thụy?

Kể từ khi có sự xuất hiện của ông Nguyễn Đức Thuỵ (thường gọi là Bầu Thuỵ), Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank, HoSE: LPB) đã có sự thay đổi rõ nét về diện mạo và hiệu quả hoạt động, kết quả kinh doanh tăng trưởng đột phá.