Nhật tiếp tục viện trợ cho Việt Nam 1 triệu liều vaccine AstraZeneca

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes - Nhật tiếp tục viện trợ cho Việt Nam 1 triệu liều vaccine AstraZeneca, tổng số viện trợ 2 triệu liều.
Tiêm vaccine COVID-19 trong chiến dịch tiêm chủng lớn nhất tại TP.HCM (Ảnh: HCDC)
Tiêm vaccine COVID-19 trong chiến dịch tiêm chủng lớn nhất tại TP.HCM (Ảnh: HCDC)

Theo thông tin từ Đại sứ quán Nhật tại Việt Nam và Bộ Y tế Việt Nam, hôm nay 25/6 tại buổi họp báo, bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản - ông Motegi Toshimitsu - thông báo Nhật Bản sẽ viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam thêm 1 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 nhãn hiệu AstraZeneca.

Như vậy bên cạnh lô vaccine 1 triệu liều đã về Việt Nam ngày 16/6, thêm 1 triệu liều phía Nhật Bản cam kết viện trợ sáng nay, tổng số vaccine Nhật Bản tặng là 2 triệu liều.

Lô vắc xin về Việt Nam vào ngày 16/6 đã được phân bổ phần lớn cho TP.HCM, hơn 800.000 liều, đang được sử dụng trong chiến dịch tiêm chủng lớn nhất tại TP.HCM.

Theo thông tin từ Bộ Y tế, trong tuần đầu tháng 7, dự kiến Việt Nam nhận được lô vắc xin 1,6 triệu liều (nhãn hiệu AstraZeneca) từ chương trình COVAX. Trong tháng 7 Việt Nam cũng sẽ nhận được lô vắc xin Pfizer đầu tiên trên 90.000 liều.

Và đến nay có thêm 1 triệu liều cam kết từ Nhật, tuy nhiên thông báo này chưa nêu thời gian giao.

Bộ Y tế cũng đặt mục tiêu tiêm chủng ngừa COVID-19 cho 70% dân số, đạt miễn dịch cộng đồng chậm nhất trong 6 tháng đầu năm 2022.

Từ cuối năm 2021 đầu 2022, dự kiến sẽ có thêm nhiều nguồn cung vaccine, trong đó có cả vaccine chuyển giao công nghệ cho Việt Nam (sản xuất theo công nghệ mới, liều tiêm 1 mũi) và có thể sẽ hoàn thành việc nghiên cứu, đưa vào sử dụng vaccine nội địa.