close Đăng nhập

Ngày đón KEB Hana Bank của BIDV thêm gần

VietTimes -- Mới đây, Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (viết tắt: BIDV - Mã CK: BID).
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Chủ trương phát hành cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên của BIDV thông qua từ năm 2017. Từ đó cho đến nay, nhà băng này liên tục thúc đẩy việc chào bán vốn theo kế hoạch.

Năm 2018, BIDV đã tiếp tục báo cáo, giải trình bổ sung với các cơ quan quản lý để xem xét phê duyệt phương án chào bán cổ phần và tăng vốn điều lệ thông qua phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài.

Ngày 30/10/2018, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có công văn số 982/NHNN-TTGSNH chấp thuận chủ trương tăng vốn theo phương án trên của BIDV. Sau đó, ngân hàng đã lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 837/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/11/2018.

Theo đó, BIDV dự kiến sẽ phát hành 603.302.706 cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược Hàn Quốc là KEB Hana Bank để nâng quy mô vốn điều lệ lên mức 40.220,18 tỷ đồng (KEB Hana Bank sẽ sở hữu 15% vốn điều lệ sau khi phát hành).

Nhà băng này đã triển khai các bước tiếp theo như: (i) Báo cáo NHNN xem xét chấp thuận tăng vốn điều lệ; (ii) Hoàn thành việc lựa chọn đơn vị thẩm định giá độc lập trong nước và thực hiện Báo cáo định giá; (iii) Tiếp tục đàm phán các văn kiện giao dịch với đối tác.

Đến ngày 21/2/2019, NHNN đã chấp thuận bằng văn bản để BIDV tăng vốn điều lệ thông qua phát hành riêng lẻ cho KEB Hana Bank. Bên cạnh đó, BIDV cũng đã báo cáo NHNN các vướng mắc trong quá trình đàm phán (về Điều khoản chuyển nhượng, Thư cam kết của NHNN…) và tích cực đàm phán với đối tác để có thể hoàn tất giao dịch theo kế hoạch đã trình ĐHĐCĐ.

Tới cuối tháng 7/2019, BIDV chốt giá bán 603,3 triệu cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài là hơn 20.295,1 tỷ đồng, tương ứng với 33.640 đồng/cổ phiếu.

Trong một diễn biến mới, ngày 25/10/2019 vừa qua, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo đã nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Phương án chào bán cổ phiếu của BIDV bào gồm nhiều nghị quyết của ĐHĐCĐ và Hội đồng quản trị (HĐQT) có liên quan tới việc chào bán vốn cho KEB Hana Bank.

Ngày đón KEB Hana Bank của BIDV thêm gần (Ảnh minh họa - Nguồn: Internet)
Ngày đón KEB Hana Bank của BIDV thêm gần (Ảnh minh họa - Nguồn: Internet)

Cùng ngày, HĐQT BIDV cũng đã phê duyệt trả cổ tức năm 2017 và 2018 bằng tiền mặt, với tỷ lệ trả cổ tức cả 2 năm đều là 7%/cổ phiếu. Ngày đăng ký cuối cùng là 8/11/2019 và ngày thanh toán là 12/12/2019.

Không loại trừ khả năng, BIDV sẽ phát hành riêng lẻ để tăng vốn cho KEB Hana Bank ngay sau khi trả cổ tức bằng cổ phiếu và cũng là ngay trước thời điểm các ngân hàng phải tuân thủ các quy định theo chuẩn mực an toàn vốn Basel II (ngày 1/1/2020) theo Thông tư 41/2016/TT-NHNN (ban hành ngày 30/12/2016).

Trong 9 tháng đầu năm, thu nhập lãi thuần của BIDV đạt gần 26.398 tỷ đồng, tăng 7,4% so với cùng kỳ. Trong khi đó, hoạt động dịch vụ tăng trưởng tới 18,7%, đạt doanh thu lũy kế hơn 3.018,7 tỷ đồng. Các hoạt động khác đạt 3.591 tỷ đồng sau 3 quý kinh doanh.

Dịch vụ thanh toán ngân hàng: Hana có kinh nghiệm và thế mạnh, BIDV thì sao?

Việc gia tăng trích lập chi phí rủi ro tín dụng, đạt 23.529,8 tỷ đồng, đã khiến cho tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của BIDV trong 9 tháng đầu năm 2019 có phần chững lại, thậm chí sụt giảm nhẹ so với cùng kỳ. Lợi nhuận còn lại của ngân hàng lũy kế đạt 5.496,3 tỷ đồng, giảm nhẹ 2,6% so với cùng kỳ năm 2018.

Tính đến ngày 30/9/2019, dư nợ cho vay của BIDV đạt 1.073.510 tỷ đồng, tăng 8,57% so với đầu năm. Trong đó, tổng các khoản nợ từ nhóm 3 (nợ dưới tiêu chuẩn) tới nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) đạt 22.436 tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ nợ xấu đạt 2,09%.

Đáng chú ý, nợ có khả năng mất vốn của BIDV tăng mạnh từ 7.170 tỷ đồng hồi đầu năm lên mức 12.193 tỷ đồng (tương ứng tăng hơn 5.023tỷ đồng).

Phân tích chất lượng nợ vay của BIDV tại ngày 30/9/2019 (Nguồn: BCTC hợp nhất Quý 3/2019 của BIDV)
Phân tích chất lượng nợ vay của BIDV tại ngày 30/9/2019 (Nguồn: BCTC hợp nhất Quý 3/2019 của BIDV)

Ngoài ra, BIDV cũng gia tăng mạnh việc nắm giữ các chứng khoán nợ là “chứng khoán Chính phủ, chính quyền địa phương” đạt 1.423,9 tỷ đồng tính tới cuối Quý 3/2019 (đầu năm là 104,3 tỷ đồng).

Quy mô tổng tài sản của BIDV tính tới ngày 30/9/2019 đạt 1.425.398,5 tỷ đồng, tăng 8,5% so với đầu năm./.

Dữ liệu

PVcomBank được vinh danh với hai giải thưởng chuyển đổi số uy tín

PVcomBank được vinh danh với hai giải thưởng chuyển đổi số uy tín

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) vừa được Tạp chí Asian Banking & Finance (ABF) trao tặng hai giải thưởng danh giá tại ABF Retail Banking Awards 2026: Digital Transformation of the Year – Vietnam (Ngân hàng Chuyển đổi số tiêu biểu tại Việt Nam) và Mobile Banking & Payment Initiative of the Year – Vietnam (Ngân hàng có Sáng kiến Ngân hàng số và Thanh toán di động tiêu biểu tại Việt Nam).

PVcomBank ưu đãi phí chuyển tiền quốc tế bằng EUR, người nhận hưởng trọn giá trị gửi

PVcomBank ưu đãi phí chuyển tiền quốc tế bằng EUR, người nhận hưởng trọn giá trị gửi

Trong bối cảnh nhu cầu học tập, làm việc, định cư và giao thương quốc tế ngày càng gia tăng, chuyển tiền ra nước ngoài đã trở thành nhu cầu tài chính quen thuộc của nhiều khách hàng. Thấu hiểu nhu cầu đó, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) triển khai chương trình ưu đãi dành cho khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ có nhu cầu chuyển tiền quốc tế bằng đồng EUR.

OCB định hướng đưa AI và dữ liệu trở thành nền tảng giúp nâng cao hiệu quả vận hành, tạo động lực tăng trưởng mới

Công nghệ và dữ liệu - chìa khóa tăng trưởng giai đoạn mới

Trong bối cảnh ngành ngân hàng đang chứng kiến sự thay đổi mạnh mẽ từ hành vi khách hàng đến áp lực cạnh tranh số, công nghệ, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI) được kỳ vọng không chỉ giúp tối ưu vận hành mà còn mở ra phương thức tăng trưởng mới. Đây cũng là trọng tâm chiến lược mà OCB đang triển khai trong giai đoạn hiện nay.

NCB tăng vốn lên 29.280 tỷ đồng, sớm hơn 3 năm so với kế hoạch

NCB tăng vốn lên 29.280 tỷ đồng, sớm hơn 3 năm so với kế hoạch

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) vừa hoàn tất việc phát hành riêng lẻ 1 tỷ cổ phiếu, chính thức nâng vốn điều lệ lên 29.280 tỷ đồng, đánh dấu lần tăng vốn lớn nhất trong lịch sử ngân hàng. Việc hoàn thành tăng vốn sớm hơn 3 năm so với lộ trình tại PACCL không chỉ giúp NCB nâng cao năng lực tài chính mà còn khẳng định hướng đi đúng đắn đã được ngân hàng kiên định triển khai trong 5 năm qua.

Khát vọng thế kỷ vào Top 100 thành phố đáng sống nhất thế giới của TP.HCM

Khát vọng thế kỷ vào Top 100 thành phố đáng sống nhất thế giới của TP.HCM

Trong Đề cương quy hoạch tầm nhìn 100 năm, TP.HCM đặt mục tiêu lọt Top 100 thành phố có chất lượng sống tốt nhất thế giới vào năm 2050. Đây được xem là “mệnh lệnh” hành động cấp thiết nhằm tái cấu trúc không gian sinh tồn đang chạm ngưỡng phát triển, mở đường cho mô hình đô thị đa cực, với những đầu tàu là Hóc Môn ở Tây Bắc và Cần Giờ phía Đông Nam.