Nga tung video dùng máy bay không người lái tự sát đánh pháo hạm bọc sắt của Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Hãng tin Nga RIA Novosti vừa công bố một đoạn video cho thấy Nga đã sử dụng máy bay không người lái tự sát Lancet để tấn công chính xác 1 trong số 7 tàu tuần tra bọc sắt lớp Gyurza-M của Ukraine.
Hình ảnh do RIA Novosti cho thấy chiếc Lancet-3 phiên bản mới tấn công chiếc pháo hạm Gyurza của Ukraine.
Hình ảnh do RIA Novosti cho thấy chiếc Lancet-3 phiên bản mới tấn công chiếc pháo hạm Gyurza của Ukraine.

Theo tin của trang web Mỹ The Drive ngày 4/11, một đoạn video do hãng thông tấn Nga RIA Novosti phát trên Telegram cho thấy một chiếc máy bay không người lái (UAV) Lancet của Nga đâm xuống một pháo hạm tuần tra bọc sắt lớp Gyurza-M của Ukraine gây nên vụ nổ lớn.

Ngày giờ và địa điểm chính xác của cảnh quay, cũng như tình trạng hiện tại của chiếc pháo hạm bị tấn công vẫn chưa được biết. Tuy nhiên cũng có ý kiến nghi ngờ về tính chân thực của đoạn phim, cho rằng do 3 trong số 7 chiếc pháo hạm lớp Gyurza-M của Ukraine đang nằm trong tay quân đội Nga nên có thể họ đã sử dụng 1 trong số chúng làm tàu ​​mục tiêu để luyện tập tấn công và làm phim tuyên truyền (!?).

Cho dù đây có phải là một thiệt hại trong chiến đấu hay không, điều chắc chắn là chiếc pháo hạm bị Nga tấn công, dù không bị phá hủy cũng đã bị hư hại nghiêm trọng. Hãng thông tấn Nga RIA Novosti cho biết chiếc Lancet được sử dụng để phát động cuộc tấn công ở trong đoạn phim là phiên bản mới nhất có mang một đầu nổ nặng 11 pound (gần 5 kg) ở phía trước.

Chiếc pháo hạm lớp Gyurza-M của Ukraine bị đánh trúng (Ảnh: Thedrive).

Chiếc pháo hạm lớp Gyurza-M của Ukraine bị đánh trúng (Ảnh: Thedrive).

Được biết, chiếc Lancet được trang bị hệ thống hiệu chỉnh mục tiêu, và người điều khiển nó có thể nhìn thấy tình hình thực tế thông qua liên kết dữ liệu và phát động tấn công. RIA Novosti cho biết phiên bản cũ của Lancet có hai cặp cánh lớn hình chữ thập, nhưng phiên bản mới nhất chỉ có một cặp, mô tả này trùng khớp với chiếc máy bay không người lái được nhìn thấy trong video.

Zala Aerospace, một công ty con của Tập đoàn Kalashinikov Concern JSC của Nga, là nhà sản xuất chuyên phát triển các phương tiện bay không người lái. Loại máy bay không người lái Zala Lancet chuyên dùng cho tấn công tự sát của công ty này được trình làng từ năm 2019.

Có hai loại sản phẩm được Zala chế tạo là Lancet-1 và Lancet-3. Loại Lancet-1 là phiên bản nhỏ với trọng lượng đầu đạn 1 kg, trong khi loại Lancet-3 có thể mang đầu đạn 5 kg và có tốc độ tối đa từ 80 đến 110 km/h.

Máy bay không người lái Lancet-3 phiên bản cũ (Ảnh: Thedrive).

Máy bay không người lái Lancet-3 phiên bản cũ (Ảnh: Thedrive).

Theo RIA Novosti, mẫu đánh trúng pháo hạm Ukraine trong đoạn video là Lancet-3 phiên bản mới nhất, ngoài đầu đạn nặng 5 kg, cánh chính và cánh đuôi cũng được giảm từ hai nhóm xuống một nhóm, quỹ đạo bay cũng linh hoạt hơn.

Theo các cơ quan truyền thông nước ngoài, Lancet là một loại “vũ khí lảng vảng” (Loitering munition). Nó có thể bay trinh sát trên không, chờ đợi người điều khiển chọn mục tiêu rồi tăng tốc lao xuống tấn công. Cũng giống như loại UAV tự sát Switchblade của Mỹ cung cấp cho Ukraine, Lancet có thể bay lòng vòng trên không để chờ chờ thời cơ và nhận lệnh tiến hành cuộc tấn công chính xác.

Đoạn video mô tả quá trình pháo hạm lớp Gyurza-M của Ukraine bị chiếc máy bay không người lái Lancet của Nga tấn công (Nguồn: Thedrive).

Loại Lancet-3 phổ biến hơn hiện nay mang đầu đạn nặng 3 kg và thời lượng pin giúp nó bay liên tục 40 phút. Trọng lượng cất cánh tối đa là 12 kg Ngoài ra, theo trang mạng quân sự armstrade.org của Nga, Lancet-3 đã được nâng cấp và đưa vào sử dụng trên chiến trường. Ngoài việc tăng thời lượng pin giúp đưa thời gian bay liên tục lên 1 giờ, nó cũng đã mang được đầu nổ 5 kg Ngoài đầu đạn nổ chống giáp hiệu quả cao (HEAT), nó còn mang loại đầu nổ cực mạnh (HE) và đạn nhiệt áp (Thermobaric) dùng cho sát thương người và chống boongke. Điều này khiến cho điều kiện sử dụng vũ khí đa dạng hơn.

Máy bay không người lái Lancet được phóng đi bằng một thiết bị máy phóng gắn trên ray, có thể gấp thành hộp và có 2 bộ cánh hình chữ X rất dễ nhận biết. Nó được triển khai lần đầu tiên ở Syria để thử nghiệm trong một chiến dịch với nhóm khủng bố Hayat Tahrir al-Sham (HTS ).

Video ghi lại cảnh máy bay không người lái tự sát Lancet của Nga tấn công các mục tiêu của Ukraine (Nguồn: Thedrive).

Loại pháo hạm Gyruza-M của Ukraine bị tấn công do nhà máy đóng tàu Kuzniana Rybalskomu ở Kiev sản xuất. Thân tàu dài 23 m, rộng 4,8 m, mớn nước 1 m và lượng choán nước 54 tấn. Trang bị vũ khí chính là hai tháp pháo mô-đun điều khiển từ xa BM-5M.01 Katran-M ở phía trước và phía sau, mỗi tháp pháo có một pháo tự động ZTM-1 30 mm. Tàu cũng mang theo súng phóng lựu cỡ 30 mm và súng máy 7,62 mm, hệ thống phòng không di động MANPADS, cũng có thể mang tên lửa dẫn đường Barrier.

Pháo hạm bọc sắt lớp Gyruza-M của Ukraine (Ảnh: Thedrive).

Pháo hạm bọc sắt lớp Gyruza-M của Ukraine (Ảnh: Thedrive).

Ukraine đã đóng tất cả 8 chiếc Gyruza-M kể từ năm 2012, nhưng ngoại trừ chiếc thứ 8 vẫn đang đóng dở, 1 chiếc đã bị đánh chìm và 3 chiếc bị quân đội Nga bắt giữ trong cuộc chiến Ukraine-Nga khi quân Nga chiếm Berdyansk, hiện quân đội Ukraine chỉ còn lại 3 chiếc để sử dụng cho các nhiệm vụ; nay có thêm 1 chiếc khác bị máy bay không người lái tự sát của Nga đánh trúng, đây là một tổn thất lớn đối với lực lượng chiến đấu hải quân còn lại của quân đội Ukraine.

Hiện tại, giới chức Ukraine và Nga đều chưa công bố tình hình thiệt hại và thương vong của chiếc pháo hạm bị bắn trúng.