Nga sử dụng pháo phản lực nhiệt áp bắn trực diện vào quân đội Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Trang tin Rusvesna công bố video ghi lại cảnh các đơn vị quân đội Nga, sử dụng pháo phản lực nhiệt áp “Solntsepek” bắn trực diện vào vị trí tập trung binh lực của quân đội Ukraine.
Pháo phản lực nhiệt áp TOS-1A “Solntsepek” pháo kích quân đội Ukraine. Ảnh video RusVesna.
Pháo phản lực nhiệt áp TOS-1A “Solntsepek” pháo kích quân đội Ukraine. Ảnh video RusVesna.

Ngày 4/11, trang Rusvesna công bố video, ghi lại cuộc tập kích hỏa lực của pháo phản lực nhiệt áp TOS-1A “Solntsepek”, bắn trực diện vào chiến tuyến phòng ngự của quân đội Ukraine trên hướng thành phố Nikolaev.

Pháo phản lực nhiệt áp Nga tấn công trực diện vào quân đội Ukraine. Video Rusvesna.

Cùng ngày, lực lượng quân đội Nga, đơn vị "Brave" tấn công chiến tuyến phòng ngự của quân đội Ukraine trên hướng thành phố Liman từ TOS-1A “Solntsepek”.

Quân đội Nga, sử dụng pháo phản lực nhiệt áp pháo kích quân đội Ukraine trên hướng thành phố Liman. Video Rusvesna.

Các khẩu đội pháo phản lực nhiệt áp hạng nặng TOS-1A “Solntsepek”, thực hiện những cuộc tập kích hỏa lực dữ dội vào các vị trí chiến đấu của quân đội Ukraine, tiêu diệt sinh lực, phá hủy vũ khí trang bị, ngăn chặn các cuộc tấn công của các đơn vị quân đội Ukraine.

Những cuộc tập kích hỏa lực của quân đội Nga gây tổn thất nặng nề vũ khí trang bị của quân đội Ukraine. Ngày 4/11, trang tin điện tử Hy Lạp pronews.gr. cho biết, quân đội Ukraine đã mất luôn 5 chiếc TOMA BMP-1 trong số 30 xe do Hy Lạp viện trợ trong tháng 10.

Các xe TOMA BMP-1P của Hy Lạp bị phá hủy trên chiến trường Ukraine. Ảnh pronews.gr

Các xe TOMA BMP-1P của Hy Lạp bị phá hủy trên chiến trường Ukraine. Ảnh pronews.gr

Theo RusVesna