Mỹ thử nghiệm đánh chặn thành công mục tiêu tên lửa đạn đạo giai đoạn cuối

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Bộ tư lệnh Phòng thủ Tên lửa (MDA), phối hợp với lực lượng Hải quân Mỹ đã thực hiện thành công Phóng thử nghiệm Hệ thống vũ khí Aegis 31 Sự kiện 1a (FTM-31 E1a) đánh chặn tên lửa đạn đạo giai đoạn cuối. 

Thông cáo báo chí của MDA cho biết: Cuộc thử nghiệm thành công đã chứng minh khả năng của một chiến hạm Aegis, trang bị cấu hình phòng thủ tên lửa đạn đạo (BMD) phát hiện, theo dõi, phóng đạn đánh chặn mục tiêu tên lửa đạn đạo tầm trung (MRBM) giai đoạn cuối của quỹ đạo, sử dụng tên lửa Tiêu chuẩn 6 “Standard Missile–6” (SM-6) Dual II với phần mềm nâng cấp (SWUP) trong loạt phóng 2 đầu đạn đánh chặn.

USS Daniel Inouye (DDG 118) lớp Arleigh Burke phóng tên lửa SM-6 đánh chặn tên lửa đạn đạo tầm trung. Video Missile Defense Advocacy Alliance

FTM–31 E1a là lần phóng thử nghiệm thành công thứ 3 của chiến hạm, trang bị Aegis BMD sử dụng tên lửa SM–6 Dual II và là lần đầu tiên Hệ thống vũ khí hải quân tích hợp các cảm biến và vũ khí mới, sử dụng Aegis vào các nhóm nhiệm vụ mới như phòng thủ tên lửa siêu thanh Aegis Baseline 9.C2.0 (phần mềm phòng thủ tên lửa nâng cấp BMD 5.1) đánh chặn mục tiêu MRBM sử dụng tên lửa tiêu chuẩn SM-6 Dual II với phần mềm nâng cấp SWUP.

Vụ thử nghiệm FTM-31 E1a xác nhận những điều chỉnh được thực hiện sau vụ thử nghiệm FTM-31 E1, được tiến hành tháng 5/2021, không đáp ứng được tất cả những mục tiêu đặt ra. Thực hiện thành công nhiệm vụ này xác nhận rằng khả năng SWUP SM-6 Dual II được nâng cấp hiện đã sẵn sàng, cho phép lực lượng Hải quân phòng thủ chống tên lửa đạn đạo, bảo vệ các đồng minh của Mỹ cũng như các lực lượng quân sự Mỹ, được triển khai trên toàn thế giới.

Phó Đô đốc Jon Hill , Tư lệnh trưởng MDA trong thông cáo báo chí MDA nhấn mạnh:

“Đây là một thành tích ấn tượng và là cột mốc quan trọng đối với chương trình phòng thủ tên lửa trên biển. Thử nghiệm này đã chứng minh khả năng của MDA trong một kịch bản thực tế chiến đấu, đây cũng là một bước quan trọng trong nỗ lực tăng cường khả năng vượt qua những mối đe dọa mới nổi. Xin chúc mừng tới toàn bộ nhóm thử nghiệm, bao gồm cả lực lượng thủy thủ và những đối tác trong ngành tên lửa phòng không và phòng thủ tên lửa, giúp giành được cột mốc quan trọng này.”

Tên lửa mục tiêu được phóng từ Thao trường thử nghiệm Tên lửa Thái Bình Dương ở Kauai, Hawaii. Chiến hạm Aegis được sử dụng trong cuộc thử nghiệm này là khu trục hạm lớp Arleigh Burke USS Daniel Inouye (DDG 118), đã phóng hai tên lửa SM-6 Dual II đánh chặn thành công MRBM.

USS Daniel Inouye (DDG 118) phóng SM-6. Ảnh MDA.

USS Daniel Inouye (DDG 118) phóng SM-6. Ảnh MDA.

Tên lửa Tiêu chuẩn đánh chặn SM-6 có khả năng phòng không ngoài đường chân trời, có thể thực hiện các nhiệm vụ tác chiến phòng không, phòng thủ tên lửa đạn đạo và chống tàu mặt nước. Tên lửa SM–6 Dual II SWUP được thiết kế để chống lại các tên lửa đạn đạo tầm ngắn đến tầm trung trong giai đoạn cuối của đường bay đầu đạn.

Chương trình Trạm đầu cuối trên biển (SBT) với Hệ thống vũ khí Aegis Baseline 9, tên lửa đánh chặn SM-6 là công cụ trong những hoạt động của MDA nhằm cung cấp khả năng cho Hải quân Mỹ khả năng bảo vệ các phương tiện chiến đấu giá trị cao trên biển và trên bờ trước những mối đe dọa tiên tiến trong giai đoạn cuối đường bay tên lửa. SM-6 Dual-I/II ARH/SARH SAM có tầm bắn 130nm (240km), sử dụng khả năng tấn công tầm xa để đánh chặn IRBM trong vùng nội khí quyển, cung cấp năng lực phòng thủ tên lửa đạn đạo và tên lửa siêu thanh chiến thuật.

Theo Naval News