close Đăng nhập

Mạo danh Phó Tổng giám đốc PwC Việt Nam “tố cáo” doanh nghiệp

VietTimes -- Chia sẻ với VietTimes, Phó Tổng giám đốc công ty TNHH PwC Việt Nam, ông Hoàng Đức Hùng xác nhận việc đã bị kẻ xấu mạo danh trong một đơn thư gửi đến cơ quan nhà nước. 
PwC Việt Nam gửi công văn cho biết Phó Tổng giám đốc công ty bị mạo danh
PwC Việt Nam gửi công văn cho biết Phó Tổng giám đốc công ty bị mạo danh

PwC Việt Nam vừa gửi một công văn đến lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ Công an, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE), Trung tâm Lưu ký Chứng khoán cùng một số cơ quan đơn vị khác. Theo đó, Phó Tổng giám đốc công ty - ông Hoàng Đức Hùng - đã bị mạo danh trong một đơn thư gửi đến các cơ quan nêu trên. 

Cụ thể, vào ngày 10/2, một đơn thư đã được gửi đến các cơ quan chức năng, với nội dung phản ánh và kiến nghị liên quan đến mối quan hệ giữa lãnh đạo Tập đoàn FLC với lãnh đạo HOSE và hồ sơ niêm yết trên HOSE của CTCP FLC Homes và CTCP Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways). Đơn thư này được ký tên Hoàng Đức Hùng với chức danh Phó Tổng giám đốc PwC, để thay mặt một nhóm người (không nêu tên). 

PwC Việt Nam phản hồi: “Chúng tôi xin khẳng định, đây là đơn thư mạo danh ông Hoàng Đức Hùng, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH PwC (Việt Nam), gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của cá nhân ông Hùng, uy tín của Công ty TNHH PwC (Việt Nam) và các bên liên quan." 

Trao đổi với VietTimes, Hoàng Đức Hùng xác nhận việc bản thân đã bị “kẻ xấu” mạo danh. Trong khi phía PwC Việt Nam khẳng định sẵn sàng phối hợp với các cơ quan để điều tra hành vi trái pháp luật trên và thực hiện các bước cần thiết xử lý theo quy định.

Công văn của PwC Việt Nam được ký bởi Tổng giám đốc Công ty TNHH PwC Việt Nam - Đinh Quỳnh Vân và Phó Tổng giám đốc PwC Việt Nam - Hoàng Đức Hùng./.

Kinh tế số

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân.

Xây dựng niềm tin thể chế cho IFC Việt Nam

“Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam (IFC) không thể sao chép Singapore, mà phải xây dựng mô hình riêng dựa trên thể chế đặc thù, gắn tài chính với kinh tế thực và mở cửa có kiểm soát để tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn…”

Vì sao doanh nghiệp cảng biển "thắng lớn" trong năm 2025?

Vì sao doanh nghiệp cảng biển "thắng lớn" trong năm 2025?

Nhiều doanh nghiệp ngành cảng biển báo kết quả kinh doanh tích cực trong năm 2025 khi nhu cầu, sản lượng hàng hoá thông qua cảng gia tăng. Đà tăng trưởng dự kiến duy trì trong năm nay khi dư địa công suất ở loạt cụm cảng trọng điểm vẫn dồi dào.

Eximbank vừa công bố thông tin đơn từ nhiệm của các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát

Lãnh đạo Eximbank xin từ nhiệm

Ngày 13/2, Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank – HoSE: EIB) công bố thông tin đơn từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát.