Lô xe thiết giáp chống tăng bánh lốp AMX-10 RC của Pháp trên đường đến Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Blog “Forces Operations” tiếng Pháp ngày 16/2 cho biết, 14 xe thiết giáp chống tăng AMX-10 RC đang đến Ukraine, theo cam kết của Bộ Quốc phòng Pháp, cung cấp các xe cho quân đội Ukraine trong vòng hai tháng.
Xe thiết giáp chống tăng bánh lốp 6×6 AMX-10 RC. Ảnh minh họa South Front.
Xe thiết giáp chống tăng bánh lốp 6×6 AMX-10 RC. Ảnh minh họa South Front.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã ra quyết định cung cấp cho Ukraine “hàng chục” xe thiết giáp bánh lốp trang bị pháo chống tăng đầu tháng 1/2023. Theo Blog “Forces Operations” (Lực lượng tác chiến), quân đội Ukraine đã được huấn luyện để vận hành và làm chủ xe AMX-10RC trong những tuần gần đây tại một thao trường quân sự ở Saumur thuộc tỉnh Maine-et-Loire. Blog cũng lưu ý, trong số những quân nhân tham gia huấn luyện “có những chuyên gia xe thiết giáp trinh sát, cho thấy rằng các phương tiện của Pháp có thể sẽ được sử dụng với các mục đích trinh sát, phục kích tấn công, không chỉ trên chiến tuyến phòng ngự”.

Xe thiết giáp chống tăng bánh lốp 6×6 AMX-10 RC của quân đội Pháp. Ảnh minh họa Military Ukraine.

Xe thiết giáp chống tăng bánh lốp 6×6 AMX-10 RC của quân đội Pháp. Ảnh minh họa Military Ukraine.

Xe thiết giáp chống tăng bánh lốp 6×6 AMX-10 RC do công ty Nexter Systems của Pháp sản xuất vào những năm 1980. Vũ khí chính của xe là pháo chống tăng trung áp 105 mm F2 BK MECA L/47 có thể bắn đạn xuyên giáp dưới cỡ APFSDS. Thông thường, khoang chứa đạn có 38 viên các loại. Vũ khí thứ hai là súng máy đồng trục 7,62 mm NF1, cơ số đạn 4.000 viên.

Xe thiết giáp chống tăng bánh lốp của Pháp được trang bị động cơ Baudouin Diesel Model 6F11 SRX công suất 280 mã lực, có tính cơ động cao. Dự trữ hành trình của xe đạt 800 km, tốc độ tối đa 40 km/h trên địa hình và lên tới 85 km/h trên đường bê tông.

AMX-10 RC là xe thiết giáp chống tăng nên giáp bảo vệ tương đối yếu. Giáp phía trước của xe chống được đạn xuyên giáp 23 mm từ cự ly 300 mét, giáp phụ thân xe chống được đạn xuyên giáp đến 14,5 mm.

Quân đội Pháp có trong biên chế hơn 240 chiếc AMX-10 RC. Theo những thông tin gần đây, Ukraine sẽ nhận được khoảng 40 xe thiết giáp trang bị pháo chống tăng này.

Sau khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Pháp đã cung cấp cho quân đội Ukraine vô số vũ khí, trong đó pháo tự hành, hàng chục xe thiết giáp, hàng trăm tên lửa chống tăng và tổ hợp tên lửa phòng không. Pari cam kết luôn đồng hành cùng Kyiv trong cuộc chiến này.

Pháp hiện được cho là đang xem xét chuyển giao một số xe tăng chủ lực Leclerc cho Ukraine, giúp chuẩn bị cho một chiến dịch tấn công mùa xuân quy mô lớn vào quân đội Nga.

Theo South Front