Lần đầu ở Việt Nam đặt điện cực sâu bề mặt vỏ não hỗ trợ mổ cho bệnh nhi động kinh kháng thuốc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương đã đặt điện cực sâu bề mặt vỏ não, xác định chính xác ổ động kinh giúp phẫu thuật thành công cho trẻ động kinh kháng thuốc. Đây là lần đầu tiên Việt Nam thực hiện kỹ thuật này. 

Các bác sĩ Bệnh viện Trẻ em Alabama (Hoa Kỳ) và Bệnh viện Nhi Trung ương đang đặt điện cực sâu bề mặt vỏ não cho trẻ bị động kinh (ảnh BV Nhi TƯ)
Các bác sĩ Bệnh viện Trẻ em Alabama (Hoa Kỳ) và Bệnh viện Nhi Trung ương đang đặt điện cực sâu bề mặt vỏ não cho trẻ bị động kinh (ảnh BV Nhi TƯ)

Với dấu mốc này, Bệnh viện Nhi Trung ương trở thành đơn vị đầu tiên ở Việt Nam thực hiện thành công kỹ thuật này.

Ngày 8/9, ca phẫu thuật động kinh phức tạp cho bé N.N.M do các bác sĩ Trung tâm Thần kinh – Bệnh viện Nhi Trung ương thực hiện, dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Trẻ em Alabama – Hoa Kỳ đã thành công nhờ áp dụng kỹ thuật đặt điện cực sâu bề mặt vỏ não, xác định chính xác ổ động kinh. Sau mổ, bệnh nhi tỉnh táo, không có cơn giật và hoàn toàn không ảnh hưởng chức năng vận động.

Trước khi phẫu thuật, bé M. (6 tuổi) thường xuyên có 50 – 100 cơn giật/ ngày và luôn phải dùng thuốc để ngủ. Theo gia đình, bệnh nhi bắt đầu có những cơn động kinh từ khi 21 tháng, lúc đó bố mẹ chỉ nghĩ con bị sốt co giật, điều trị nhiều lần ở các bệnh viện tuyến huyện, tỉnh nhưng không tìm được sóng động kinh.

Khi lên 3 tuổi, bé M. được thăm khám lại và xác định là mắc động kinh kháng trị với hàng trăm cơn động kinh mỗi ngày. Tại Trung tâm Thần kinh - Bệnh viện Nhi Trung ương, các bác sĩ nhận định trẻ có vùng động kinh trên phim cộng hưởng từ rất phức tạp, gần với các vùng vận động và các dây trung tâm.

“Vì vậy, để ca mổ được thực hiện chính xác và hiệu quả nhất, dưới sự hỗ trợ của 7 chuyên gia đến từ Bệnh viện Trẻ em Alabama Hoa Kỳ, chúng tôi đã phẫu thuật đặt điện cực sâu bề mặt vỏ não, lập bản đồ vùng sinh động kinh, theo dõi trong vòng 24-48 giờ liên tục, nhằm ghi hình tất cả những vùng động kinh, từ đó lựa chọn vị trí và phương pháp phẫu thuật thích hợp. Đây là kỹ thuật tiến tiến trên thế giới, lần đầu tiên được thực hiện tại Việt Nam.” – BS.CKII Lê Nam Thắng – Trưởng khoa Ngoại Thần kinh, Trung tâm Thần kinh cho biết.

anh dat-dien-cuc-4.png
Bệnh nhân được điều trị sau phẫu thuật (ảnh BV Nhi TƯ)

Sau khi đặt điện cực vỏ não và điện cực sâu, N.N.M được chuyển sang Khoa Điều trị tích cực Ngoại khoa để theo dõi tình trạng toàn thân. Khi các chỉ số ổn định, bệnh nhi được chuyển lên Khoa Ngoại Thần kinh. Tại đây, các bác sĩ đã chuẩn bị 1 ekip theo dõi điện não đồ của trẻ liên tục trong 48 giờ.

Từ kết quả điện não đồ, các bác sĩ đã tìm ra chính xác các ổ động kinh và ngay lập tức, các bác sĩ Khoa Nội Thần kinh, Khoa Ngoại Thần kinh và các bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh đã hội chẩn cùng các chuyên gia Hoa Kỳ, quyết định tiến hành phẫu thuật cho M. vào ngày 7/9.

Trải qua hơn 4 giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã loại bỏ hoàn toàn vùng tổn thương gây ra cơn động kinh cho bệnh nhân. Hiện tại, bệnh nhân gần như tỉnh táo không có cơn giật và hoàn toàn không liệt, không ảnh hưởng chức năng vận động, mở ra một cuộc đời mới và tương lai tương sáng hơn.

Trường hợp thứ 2 được phẫu thuật thành công là bé H.T (5 tuổi). Tình trạng bệnh cũng rất phức tạp, trẻ bị xơ hóa củ ở cả 2 bán cầu não vùng trán bên trái và thái dương, có rất nhiều ổ xơ hóa củ nên điện não đồ thông thường không xác định được đâu là nguyên nhân chính gây ra động kinh.

Bên cạnh đó, những vùng gây động kinh này lại rất gần các vùng chức năng, chính vì thế, các bác sĩ Trung tâm Thần kinh cùng ekip chuyên gia Hoa Kỳ tiến hành mở sọ xác định ổ gây động kinh trước bằng cộng hưởng từ. Sau đó tiến hành đặt điện cực, bao gồm cả điện cực bề mặt và điện cực sâu dưới sự hướng dẫn của hệ thống định vị.

Sau 48 giờ theo dõi, các bác sĩ thực hiện phẫu thuật cắt ổ động kinh cho trẻ mà không gây ảnh hưởng đến chức năng và vận động. “Với việc phẫu thuật đạt được thành công tuyệt đối như vậy, bệnh nhi sẽ không phải dùng thuốc chống động kinh sau mổ, hoàn toàn có thể trở lại cuộc sống bình thường.”-BS.CKII Lê Nam Thắng – Trưởng Khoa Ngoại Thần Kinh, Trung tâm Thần kinh vui mừng.

anh dat-dien-cuc-3.png
GS Brandon Rocque – Bệnh viện Trẻ em Alabama, Hoa Kỳ (ảnh BV Nhi TƯ)

Được biết, kỹ thuật đặt điện cực sâu bề mặt vỏ não lập bản đồ vùng sinh động kinh lần này có tính chính xác rất cao, thực sự là một bước tiến mới đối với y học Việt Nam. Để đưa kỹ thuật này về Việt Nam, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương đã có gần 2 năm chuẩn bị.

BS.CKII Lê Nam Thắng cùng một số bác sĩ hồi sức đã học tập và nhận chuyển giao kỹ thuật này tại Mỹ. Cuối tháng 9, sẽ có thêm 3 bác sĩ của Bệnh viện sẽ tiếp tục đi học tập 3 tháng tại Bệnh viện Trẻ em Alabama, Hoa Kỳ để ngày càng nâng cao hơn nữa năng lực chuyên môn, giúp giải quyết được các ca bệnh khó của nhóm bệnh lý động kinh phức tạp, đem lại cuộc sống tốt hơn cho bệnh nhi động kinh kháng trị và gia đình. Đồng thời, cũng góp phần, nâng cao trình độ phẫu thuật động kinh của Bệnh viện Nhi Trung ương nói riêng và Việt Nam nói chung lên ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực.

Bệnh viện Trẻ em Alabama (Hoa Kỳ) hợp tác với Bệnh viện Nhi Trung ương từ năm 2016. Ngày 7/9 vừa qua, đoàn chuyên gia cũng trao tặng 2 trang thiết bị y tế hiện đại hỗ trợ phẫu thuật động kinh cho Bệnh viện, bao gồm: 1 bộ máy đo điện não EEG (video EEG Monitoring) và 01 bộ máy thăm dò thần kinh (Intraoperative Neuromonitoring).

Chia sẻ về việc sang Việt Nam chuyển giao kỹ thuật cho các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương, GS Brandon Rocque – Bệnh viện Trẻ em Alabama, Hoa Kỳ - cho biết: “Kỹ thuật đặt điện cực bề mặt não đã thực hiện ở Mỹ và châu Âu 5 năm nay. Các bác sĩ nội khoa, phẫu thuật viên của Bệnh viện Nhi Trung ương là cơ sở y tế đầu tiên của Đông Nam Á nhận chuyển giao kỹ thuật, họ tiếp thu rất tốt trong phẫu thuật và chăm sóc bệnh nhi. Chúng tôi hy vọng rằng các ca phẫu thuật đều sẽ đạt kết quả tốt.”