Khởi tố 5 bị can đưa đón BN1440 cùng nhóm người nhập cảnh trái phép

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Ngày 1/1, Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố 5 bị can liên quan đến đường dây đưa BN1440 và nhóm người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bị nhiễm COVID-19.
Bị can Phan Phi Hùng (áo xanh) và Phạm Thanh Hập. Ảnh: CAHS
Bị can Phan Phi Hùng (áo xanh) và Phạm Thanh Hập. Ảnh: CAHS

Ngày 1/1, cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh An Giang đã ra quyết đinh khởi tố 5 bị can liên quan đến đường dây “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép” theo khoản 2 điều 348 Bộ luật Hình sự.

Theo quyết định khởi tố bị can của Công an tỉnh An Giang, có 5 đối tượng bị khởi tố gồm: Phan Phi Hùng (41 tuổi),Trương Chí Tài (29 tuổi), Lê Văn Dinh (còn gọi là Hiền, 30 tuổi), Phạm Thanh Hập (còn gọi là Hạp, 30 tuổi) và Trang Văn Út (31 tuổi, cùng ở huyện An Phú, tỉnh An Giang).

Trong nhóm 5 bị can, cơ quan Công an xác định người đứng đầu nhóm này là Phan Phi Hùng. Cụ thể, Hùng là người đã liên lạc trực tiếp với các đối tượng từ nước ngoài để tổ chức đưa nhóm người đi cùng BN1440 vượt biên, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Hồ sơ điều tra ghi nhận 4 bị can còn lại đã chở người nhập cảnh trái phép qua đường biên giới thuộc huyện An Phú đi thành phố Châu Đốc, hoặc chở đến các địa điểm mà người vượt biên trái phép yêu cầu. Ngoài khởi tố 5 bị can nêu trên, Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra mở rộng, truy tìm những đối tượng khác có liên quan.

Công an tỉnh An Giang khẳng định sẽ điều tra kỹ lưỡng và có hình thức xử phạt thích đáng đối với nhóm đối tượng trên.

Lực lượng chức năng khử khuẩn chiếc xe đưa đón BN1440

Lực lượng chức năng khử khuẩn chiếc xe đưa đón BN1440

Trước đó, rạng sáng hôm 24/12, như thông tin đã đưa, có một nhóm 6 người đã vượt biên trái phép bằng đường sông qua khu vực biên giới huyện An Phú, tỉnh An Giang. Sau khi tới Việt Nam, những người này bắt xe theo nhiều đường khác nhau về nhà riêng. Trong đó, 1 người đã về Long An, 4 người tới TP.HCM và 1 người tới Cà Mau.

Ngay khi công dân Vĩnh Long về đến nhà, gia đình người này đã đi trình báo cơ quan chức năng. Sau khi Bộ Y tế chính thức công bố người này trở thành BN1440 thì nhiều tỉnh thành mà nhóm người này đi qua đều phải vào cuộc truy tìm những người liên quan.

Sau đó, lần lượt được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2, có các BN1451 (cư trú quận 5, TP.HCM), BN1452 (cư trú Đồng Tháp), BN1453 (cư trú quận 9, TP.HCM). Bốn BN này đều đang được cách ly, điều trị.

Cơ quan Công an Vĩnh Long cho biết sẽ xem xét, có thể khởi tố hình sự vụ án liên quan đến trường hợp nhập cảnh trái phép của BN1440.

Ngày 30/12/2020, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đã ký Quyết định số 242/QĐ-ANĐT về việc khởi tố vụ án hình sự “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép” xảy ra tại huyện An Phú, tỉnh An Giang vào ngày 24/12/2020.

Ngày 31/12, cơ quan điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết thêm về việc có một nhóm 3 phụ nữ đã nhập cảnh trái phép cùng với nhóm 6 người (trong đó có 4 BN COVID-19 nói trên).

Phong toả khu Chung cư Sư Vạn Hạnh, nơi BN1451 cư trú (Ảnh: Hoà Bình)

Phong toả khu Chung cư Sư Vạn Hạnh, nơi BN1451 cư trú (Ảnh: Hoà Bình)

CDC TP.HCM ngày 31/12/2020 cũng khẩn cấp truy tìm một người phụ nữ trong nhóm 3 người nhập cảnh trái phép cùng lúc với BN1440, được biết người này đã xuống xe tại quận Tân Phú, TP.HCM.

Ngày 1/1/2021, CDC TP.HCM cho biết đã tìm được người phụ nữ này. Lực lượng chức năng tại TP.HCM đã phong tỏa một đoạn đường Nguyễn Văn Vịnh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú.

Rất may là kết quả xét nghiệm của người phụ nữ đã nhập cảnh “chui” cùng BN1440 là âm tính với SARS-CoV-2.

Cho đến hôm nay, cả 3 người phụ nữ nhập cảnh "chui" cùng nhóm nhập cảnh trái phép cùng BN1440, BN1451, BN1452, BN1453 đều đã được tìm ra.

Trong đó, một người về Cà Mau bị phát hiện và đang được cách ly tại Cà Mau, một người đã đến khai báo y tế và được cách ly tại Tây Ninh. Cả 2 trường hợp trên đều có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 và đang được cách ly theo dõi.