close Đăng nhập

KBSV mua hơn 5% vốn chủ sở hữu ví điện tử Gpay

Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) vừa ký kết hợp đồng nhận chuyển nhượng vốn của Công ty Cổ phần Thanh toán G - chủ sở hữu ví điện tử Gpay.

KBSV mua hơn 5% vốn chủ sở hữu ví điện tử Gpay

Theo đó, KSBV sẽ nhận chuyển nhượng 340.000 cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Thanh toán G (viết tắt là Gpay), tương ứng 5,297% vốn. Giá trị thương vụ đạt 8,9 tỷ đồng, tương đương hơn 26.000 đồng/cổ phần. Bên chuyển nhượng là Công ty Cổ phần KB Fina, liên doanh do Tập đoàn Tài chính KB Hàn Quốc – công ty mẹ của KBSV lập ra.

Được biết, Công ty Cổ phần Thanh toán G là chủ sở hữu của ví điện tử Gpay. Đơn vị này được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán theo Văn bản số 37/GP-NHNN. Theo đó, các dịch vụ trung gian thanh toán được cấp phép là: Dịch vụ cổng thanh toán điện tử; dịch vụ hỗ trợ thu hộ, chi hộ; dịch vụ ví điện tử.

Tìm hiểu cho thấy Gpay được thành lập năm 2018 với vốn điều lệ là 50 tỷ đồng, gồm các cổ đông sáng lập: Công ty Cổ phần Tập đoàn G (G-Group) góp 44,5 tỷ đồng, tương đương 89% vốn; Hà Trung Kiên góp 5 tỷ đồng, tương đương 10% vốn; Phùng Anh Tú góp 500 triệu đồng, tương đương 1% vốn.

Tháng 1/2021, G-Group công bố khoản đầu tư series A vào ví điện tử Gpay từ Tập đoàn Tài chính KB Hàn Quốc. Đồng thời, cổ đông sáng lập của Gpay đã ký kết cùng Tập đoàn KB thành lập liên doanh KB Fina với khoản đầu tư 300 tỷ đồng giai đoạn 1. Ở thời điểm này, Gpay được định giá 18 triệu USD.

Tới tháng 4/2021, KB Fina tham gia góp vốn vào Gpay với tỷ lệ 43,84% vốn. Thời điểm này, vốn điều lệ của Gpay tăng tỷ đồng lên 60,8 tỷ đồng. Sau nhiều lần thay đổi, vốn điều lệ của Gpay hiện 64,9 tỷ đồng, KB Fina giảm tỷ lệ sở hữu xuống 42%.

Về tình hình kinh doanh, quý III/2024, KBSV ghi nhận tổng doanh thu hoạt động và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 224 tỷ đồng và 49 tỷ đồng, giảm 38% và 26% so với cùng kỳ năm trước.

Tại thời điểm ngày 30/9/2024, tổng tài sản của KBSV ở mức 9.290 tỷ đồng, giảm 23% so với đầu năm và giảm 3,6% so với quý trước. Giá trị tài sản của công ty chứng khoán này tuột về mức thấp nhất kể từ quý I/2022.

Kinh tế số

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân.

Xây dựng niềm tin thể chế cho IFC Việt Nam

“Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam (IFC) không thể sao chép Singapore, mà phải xây dựng mô hình riêng dựa trên thể chế đặc thù, gắn tài chính với kinh tế thực và mở cửa có kiểm soát để tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn…”

Vì sao doanh nghiệp cảng biển "thắng lớn" trong năm 2025?

Vì sao doanh nghiệp cảng biển "thắng lớn" trong năm 2025?

Nhiều doanh nghiệp ngành cảng biển báo kết quả kinh doanh tích cực trong năm 2025 khi nhu cầu, sản lượng hàng hoá thông qua cảng gia tăng. Đà tăng trưởng dự kiến duy trì trong năm nay khi dư địa công suất ở loạt cụm cảng trọng điểm vẫn dồi dào.

Eximbank vừa công bố thông tin đơn từ nhiệm của các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát

Lãnh đạo Eximbank xin từ nhiệm

Ngày 13/2, Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank – HoSE: EIB) công bố thông tin đơn từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát.