Hy hữu: Cụ bà 83 tuổi có khối u buồng trứng khổng lồ nặng 8,1kg được phẫu thuật cắt bỏ thành công

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Ê kíp bác sĩ Bệnh viện đa khoa Quảng Nam vừa phẫu thuật thành công, lấy khối u nang buồng trứng nặng 8,1 kg ra khỏi cơ thể cụ bà 83 tuổi (trú Quảng Nam).
Bà cụ 83 tuổi có khối u khổng lồ đã được mổ cấp cứu thành công tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam
Bà cụ 83 tuổi có khối u khổng lồ đã được mổ cấp cứu thành công tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam

Cụ bà P.T.Đ (1940, trú ở xã Điện Thắng Nam, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam trong tình trạng đau bụng, đặc biệt là bụng to bất thường.

Sau khi khám toàn diện và làm các xét nghiệm, các bác sĩ đã chẩn đoán bệnh nhân có u buồng trứng với kích thước rất lớn, chèn ép, gây khó thở cho bệnh nhân, thậm chí, có nguy cơ gây ung thư cao. Vì thế, các bác sĩ đã khẩn trương tiến hành hội chẩn rồi mổ cấp cứu để cắt bỏ khối u cho bà cụ.

Khối u nang buồng trứng nặng 8,1kg được lấy ra từ cơ thể bà cụ 83 tuổi

Khối u nang buồng trứng nặng 8,1kg được lấy ra từ cơ thể bà cụ 83 tuổi

Ê kíp phẫu thuật do BSCKI. Võ Thôi - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, kiêm Trưởng khoa Phụ sản - cùng BS. Phan Nguyễn Tấn Minh - Khoa Phụ sản và các bác sĩ gây mê hồi sức của Bệnh viện đã tiến hành ca phẫu thuật, cắt bỏ thành công khối u rất to, nặng tới 8,1kg.

Theo BSCKI. Võ Thôi, nang buồng trứng đa số là u lành tính, phát triển bất thường trên hoặc bên trong buồng trứng. Bệnh lý phụ khoa thường gặp ở mọi đối tượng, từ bé gái tuổi dậy thì đến người già, ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt, chất lượng cuộc sống và khả năng sinh sản của nữ giới.

"Để sớm phát hiện và điều trị, phụ nữ trong lứa tuổi sinh đẻ, phụ nữ trong độ tuổi mãn kinh nên định kỳ khám sản phụ khoa. Đặc biệt, khi có dấu hiệu đau bụng nhiều hoặc cơ thể gầy yếu nhưng bụng to bất thường, các bệnh nhân cần đến bệnh viện ngay để được các bác sĩ thăm khám và tư vấn điều trị" - BS.CKI Võ Thôi khuyến cáo.