Hai bé song sinh dính liền gan tại Bệnh viện Nhi đồng 1 được xuất viện

VietTimes - Sáng 11/10, hai em bé song sinh dính liền gan được xuất viện sau khi mổ tách dính thành công. Đây là niềm vui nhân đôi đối với gia đình và hai Bệnh viện (BV) Nhi đồng 1 và BV Từ Dũ TP.HCM
Hai bé song sinh dính liền gan tại Bệnh viện Nhi đồng 1 được xuất viện
Hai bé song sinh dính liền gan tại Bệnh viện Nhi đồng 1 được xuất viện

Chia sẻ niềm vui, ba của hai bé là anh Lê Hữu Nhật (48 tuổi, ngụ Quảng Nam) cho biết: “Thay mặc gia đình, tôi chân thành cảm ơn bác sĩ hai BV Từ Dũ và BV Nhi đồng 1 đã hết lòng quan tâm và chăm sóc vợ con tôi từ trước khi sinh đến bây giờ. Khi lên kế hoạch mổ, gia đình rất hồi hộp, vợ tôi đã khóc và không ăn uống gì được. Ngay khi bác sĩ thông báo ca mổ thành công, tôi và vợ vỡ òa trong hạnh phúc. Gia đình chúng tôi một lần nữa chân thành cảm ơn các bác sĩ và lãnh đạo 2 BV đã trực tiếp quan tâm, chữa trị, phẫu thuật và chăm sóc sau sinh tận tình, giúp con tôi phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác”.

Vợ chồng anh Nhật ôm hai con vào lòng, chia sẻ nhiềm vui với mọi người
Vợ chồng anh Nhật ôm hai con vào lòng, chia sẻ nhiềm vui với mọi người

Trải qua khó khăn, hai vợ chồng anh Nhật chỉ mong hai con gái được bình yên nên đã đặt tên cho hai con là Lê Nguyễn Bình An và Lê Nguyễn Bình Yên. Hiện tại sau quá trình chăm sóc đặc biệt tại BV Nhi đồng 1, bé Bình An đã đạt được cân nặng 4kg2, bé Bình Yên đạt cân nặng 3kg8 và phát triển hoàn toàn bình thường như bao đứa trẻ khác.

Ngay sau khi hai em bé chào đời tại Bệnh viện Từ Dũ, bác sĩ Nguyễn Hoàng Khánh Thọ - khoa Hồi sức sau sinh và bác sĩ Đào Trọng Hiếu - Phó giám đốc BV Nhi đồng 1 đã đến đón hai bé về BV Nhi đồng 1 an toàn, tiếp tục chăm sóc và theo dõi. Chia sẻ với báo giới, bác sĩ Thọ cho hay: “Chúng tôi đón hai em bé về với nhiều lo lắng, không biết bé có gặp vấn đề về hô hấp hay tuần hoàn hay không. May mắn là hai bé an toàn. Sau đó, chúng tôi đã chăm sóc sức khỏe cho hai bé đủ để trải qua cuộc phẫu thuật lớn.

Bé Bình Yên ngủ ngon trong vòng tay cha
Bé Bình Yên ngủ ngon trong vòng tay cha

Quá trình chăm sóc ban đầu rất khó khăn, luôn phải có sự chăm sóc của 2-3 nhân viên y tế. Vấn đề hồi sức sau ca phẫu thuật rất quan trọng, chúng tôi luôn chăm sóc kỹ lưỡng, tránh để em bé bị dính gan. Hiện tại, hai bé đã hoàn toàn khỏe mạnh, bú tốt và lên cân. Đến nay, hai bé đã phát triển đạt chuẩn của một em bé bình thường nên chúng tôi cho xuất viện. Hy vọng rằng sau này mỗi ngày của các bé đều sẽ là niềm vui”.

Lãnh đạo hai BV Nhi đồng 1 và BV Từ Dũ vui mừng trong ngày các bé được xuất viện
Lãnh đạo hai BV Nhi đồng 1 và BV Từ Dũ vui mừng trong ngày các bé được xuất viện

Nhớ lại khoảng thời gian trước, chị Hạnh cho hay, ngay từ khi biết tin mang song thai dính liền, chị rất lo lắng. Khi đi khám tại Bệnh viện Nhi Đà Nẵng, bác sĩ khuyên hiện nay khoa học đã tiến bộ nên sau khi sinh hoàn toàn có thể tách hai bé. Nhờ vậy, chị Hạnh yên tâm hơn và quyết cùng hai con gái vượt qua khó khăn.

Bé Bình An mỉm cười , mở tròn mắt nhìn mẹ trong ngày xuất viện
Bé Bình An mỉm cười , mở tròn mắt nhìn mẹ trong ngày xuất viện

Dù vậy, chị vẫn không thông báo điều này với bất kỳ ai cho đến hôm nay, vì sợ lời ra tiếng vào sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của mình, không tốt cho sự phát triển của hai bé. Chị mong rằng khi hai bé khỏe phát triển bình thường như bao bé khác và được xuất viện sẽ chia sẻ với tất cả mọi người.