Hà Nội có 2 ca nghi nhiễm virus SARS-CoV-2 ở Khu công nghiệp Thăng Long

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Sáng nay, ngày 30/4, Sở Y tế Hà Nội đã phát hiện 2 ca nghi nhiễm virus SARS-CoV-2 ở Khu công nghiệp Thăng Long. 
Khu vực cách ly phòng COVID-19 (Ảnh - Minh Thuý)
Khu vực cách ly phòng COVID-19 (Ảnh - Minh Thuý)

Trao đổi với PV VietTimes, ông Hoàng Đức Hạnh - Phó Giám đốc Sở Y tế TP. Hà Nội - cho biết: Thành phố đã phát hiện 2 trường hợp nghi nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Khu công nghiệp Thăng Long (Kim Chung, Đông Anh).

Hiện, Sở Y tế đang chờ kết quả xét nghiệm khẳng định. Trong sáng nay, UBND TP. Hà Nội và Sở đã trực tiếp tới kiểm tra công tác phòng, chống dịch ở Khu công nghiệp Thăng Long.

Liên quan đến bệnh nhân 2911 mắc COVID-19 ở xã Việt Hùng, huyện Đông Anh là F1 của bệnh nhân tại Hà Nam, ngay trong sáng nay, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chử Xuân Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch thành phố - đã kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại huyện Đông Anh.

Qua điều tra truy vết các trường hợp tiếp xúc và liên quan, huyện Đông Anh đã ghi nhận 24 trường hợp F1 ở Đông Anh và 1 F1 ở Mê Linh. Đặc biệt có 2 F1 là công nhân khu công nghiệp Thăng Long.

Phó chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chử Xuân Dũng yêu cầu Huyện và khu công nghiệp phải thông tin kịp thời đến 2 công ty Panasonic và Vico trong khu công nghiệp cần chủ động cách ly tại gia đình không tham gia cộng đồng; huyện Đông Anh cần khoanh vùng diện rộng theo các cấp độ và cách ly vùng lõi nghiêm ngặt tổ chức cách ly và điều tra kỹ dịch tễ từng bước nới lỏng, tránh khoanh vùng rộng ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Tổ chức xét nghiệm khẩn trương chậm nhất 10 giờ có kết quả.

Phó chủ tịch UBND TP. Hà Nội cũng yêu cầu Ban chỉ đạo của huyện tiếp tục tăng cường tuyên truyền phòng dịch bắt buộc người dân đeo khẩu trang khi ra ngoài; tổ chức kiểm tra xử phạt, có thông tin công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, dừng hoạt động tụ tập đông người. Sở Y tế Hà Nội sẽ phối hợp với huyện thực hiện tốt công tác chuyên môn khoanh vùng dập dịch không để dịch lan rộng. Việc giám sát cách ly sau 14 ngày cần các địa phương thực hiện cách ly tại nhà chặt chẽ hơn.