Facebook đưa người Nga vào tâm chấn vụ nổ ở Pakistan vì nhầm lẫn

Sau vụ tấn công khủng bố xảy ra tại thành phố Lahore ở miền đông Pakistan, người sử dụng Facebook, bao gồm cả người Nga, bắt đầu nhận được tin nhắn tự động với câu hỏi họ có bị ảnh hưởng gì từ vụ nổ hay không.
Facebook đưa người Nga vào tâm chấn vụ nổ ở Pakistan vì nhầm lẫn

Cư dân Hoa Kỳ, Anh, Israel và Li băng cũng nhận được tin nhắn, tờ The Independent cho hay. Theo nhận xét của những thành viên sử dụng mạng xã hội, rất nhiều người trong số họ chưa bao giờ từng đến Pakistan và cũng không từng đăng trên trang của họ bất kỳ thông tin nào về đất nước này.

"Bạn có ổn không? Dường như bạn đang ở trong khu vực chịu ảnh hưởng của vụ nổ tại công viên Gulshan-e-Iqbal ở thành phố Lahore, Pakistan. Hãy cho bạn bè biết bạn đang an toàn", thông điệp viết.

Lãnh đạo Facebook đã xin lỗi vì trục trặc của chương trình và thông báo đang tìm cách khắc phục sự cố.

Theo báo cáo gần nhất của cảnh sát Pakistan, vụ nổ do một  kẻ đánh bom tự sát thực hiện ở công viên đã khiến ít nhất 69 nạn nhân thiệt mạng, 23  người trong số đó  là trẻ em, hơn 300 người bị thương.

Các chiến binh gần gũi với phong trào cực đoan "Taliban" đã nhận trách nhiệm về vụ khủng bố này.

Theo Sputnik