Elon Musk giành lại ngôi vị giàu nhất thế giới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Cổ phiếu Tesla đã tăng gần gấp đôi kể từ mức đáy thiết lập hôm 6/1/2023, qua đó giúp Elon Musk soán ngôi Bernard Arnault để giành lại vị trí người giàu nhất thế giới. 
Elon Musk lấy lại ngôi giàu nhất thế giới chỉ sau hơn hai tháng (Ảnh: Bloomberg)
Elon Musk lấy lại ngôi giàu nhất thế giới chỉ sau hơn hai tháng (Ảnh: Bloomberg)

Tài sản của tỷ phú Elon Musk - CEO Tesla - đã cán mốc 187,1 tỉ USD vào hôm 27/2, qua đó giúp ông trở lại ngôi vị người giàu nhất thế giới, theo Bloomberg.

CEO Tesla được hưởng lợi từ việc cổ phiếu của nhà sản xuất ô tô điện tăng gần gấp đôi kể từ vùng đáy hồi tháng 1/2023.

Nhờ đà tăng giá của cổ phiếu Tesla, tổng giá trị tài sản của CEO Tesla Elon Musk vượt hơn 2 tỉ USD so với so với tài sản của ông chủ LVMH Bernard Arnault, theo bảng xếp hạng tỷ phú thế giới Bloomberg Billionaires Index.

Như vậy, chỉ sau hơn 2 tháng bị soán ngôi, Musk đã lấy lại vị trí giàu nhất thế giới từ ông chủ hãng thời trang xa xỉ.

Kể từ đầu năm 2023, khối tài sản của Elon Musk tăng thêm khoảng 50 tỉ USD trong khi khối tài sản của ông chủ LVMH chỉ tăng 23 tỉ USD.

Trong năm 2022, cổ phiếu Tesla chứng kiến nhịp giảm mạnh khi thương vụ mua lại Twitter của Elon Musk gặp khó khăn, cùng với sự suy thoái của thị trường công nghệ.

Các nhà đầu tư của Tesla đã lo ngại rằng Musk đang dành quá nhiều thời gian cho Twitter trong khi nhà sản xuất ô tô điện đang phải đối mặt với áp lực cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ.

Tỷ phú Elon Musk từng cho biết, ông có thể cần đến cuối năm để ổn định tài chính của Twitter trước khi bàn giao nó cho một CEO mới./.

Nguồn tham khảo: Bloomberg, CNN