close Đăng nhập

Đà Nẵng yêu cầu tăng cường phòng chống bệnh tay chân miệng

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng vừa có văn bản yêu cầu Sở Y tế cùng các sở ban ngành, địa phương tăng cường biện pháp kiểm soát, phòng chống bệnh tay chân miệng trên địa bàn.

00:00
0:00
00:00
Tốc độ phát 1x

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh chân tay miệng, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng vừa có văn bản yêu cầu Sở Y tế chủ trì, theo dõi sát tình hình dịch tễ bệnh chân tay miệng trên địa bàn thành phố; kịp thời tham mưu UBND thành phố chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với diễn biến thực tế.

Trong trường hợp cần thiết, Sở Y tế tham mưu UBND thành phố thực hiện công bố dịch theo thẩm quyền; tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn chuyên môn đối với các đơn vị y tế và địa phương trong việc phát hiện sớm, xử lý triệt để các ổ dịch, không để dịch lan rộng.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị y tế dự phòng, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh triển khai đồng bộ các biện pháp giám sát, phát hiện, thu dung, điều trị bệnh; bảo đảm đầy đủ nhân lực, cơ sở vật chất, thuốc, vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác khám, chữa bệnh; thực hiện phân tuyến điều trị hợp lý, nâng cao năng lực xử trí các ca bệnh nặng, hạn chế thấp nhất các trường hợp tử vong.

Chủ tịch thành phố Đà Nẵng giao Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và UBND các xã, phường, đặc khu chỉ đạo các cơ sở giáo dục, đặc biệt là nhà trẻ, trường mẫu giáo, mầm non triển khai nghiêm túc, thường xuyên các biện pháp phòng, chống bệnh tay chân miệng; bảo đảm điều kiện vệ sinh trường học, lớp học, đồ chơi, dụng cụ học tập và môi trường sinh hoạt của trẻ.

Tăng cường tuyên truyền; hướng dẫn thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng; chủ động phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh và phối hợp chặt chẽ với cơ quan y tế để xử lý kịp thời, không để lây lan trong trường học.

Ngoài ra, Chủ tịch thành phố giao UBND các xã, phường, đặc khu tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống bệnh chân tay miệng trên địa bàn; chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với tình hình thực tế; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh tại các cơ sở giáo dục, cơ sở nuôi dạy trẻ, đặc biệt là các nhóm trẻ gia đình, lớp mẫu giáo độc lập tư thục và các cơ sở có tổ chức bán trú; yêu cầu bảo đảm đầy đủ điều kiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, phương tiện rửa tay bằng xà phòng cho trẻ em; thực hiện vệ sinh, khử khuẩn lớp học, đồ chơi, dụng cụ và các bề mặt tiếp xúc thường xuyên.

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đà Nẵng, từ đầu năm 2026 đến nay, toàn TP ghi nhận 483 ca mắc tay chân miệng tại 59/93 xã, phường, tăng 1,5 lần số ca so với cùng kỳ năm 2025 (312 ca).

Đặc biệt, xu hướng số ca đang gia tăng nhanh trong những tuần gần đây. Trung bình mỗi tuần ghi nhận bình quân 18-41 ca. Đối tượng mắc bệnh chủ yếu là trẻ em từ 1–3 tuổi (chiếm gần 89%).

Xã hội