Tín hiệu tích cực từ thị trường Nga và châu Âu
Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng vừa thông tin mức độ quan tâm đến điểm đến Đà Nẵng trên các nền tảng du lịch toàn cầu đang tăng mạnh, đặc biệt tại thị trường châu Âu và Nga.
Theo Agoda, mùa hè 2026, Việt Nam vươn lên vị trí thứ tư trong danh sách điểm đến châu Á được du khách châu Âu tìm kiếm nhiều nhất, và Đà Nẵng tiếp tục nằm trong nhóm dẫn đầu tại Việt Nam trong 2 năm liên tiếp.
Tại thị trường Nga, dữ liệu từ Yandex cho thấy lượng tìm kiếm về du lịch Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2026 tăng 91% so với cùng kỳ 2025. Trong đó, lượng tìm kiếm về Đà Nẵng tăng 281%; riêng nhóm từ khóa liên quan trực tiếp đến hoạt động du lịch tăng 413%.
Không chỉ tăng về mức độ quan tâm, nhu cầu thực tế cũng chuyển biến rõ rệt. Theo Yandex Travel, lượng đặt phòng khách sạn tại Đà Nẵng trong 6 tháng đầu năm 2026 tăng 155% so với cùng kỳ năm trước; riêng quý II tăng 42% so với quý I. Những con số này cho thấy sức hút đang được chuyển hóa thành quyết định lựa chọn và đặt dịch vụ của du khách.
Theo lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng, kết quả trên đến từ lợi thế biển, thiên nhiên, nghỉ dưỡng, văn hóa, di sản, ẩm thực cùng hệ thống sản phẩm ngày càng đa dạng. Việc chủ động hợp tác với hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành và các nền tảng đặt dịch vụ cũng góp phần mở rộng khả năng tiếp cận du khách quốc tế.
Đẩy mạnh hợp tác và nâng cao giá trị trải nghiệm
Phát huy tín hiệu tích cực, Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng cho biết Đà Nẵng đang tăng cường hợp tác với các nền tảng đặt dịch vụ du lịch trực tuyến. Trong đó, Agoda tiếp tục triển khai nội dung giới thiệu Đà Nẵng bằng nhiều ngôn ngữ, hướng đến các thị trường Việt Nam, Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ và quốc tế, với thông điệp “Chạm về Nguyên bản – Return to Origins”.
Từ ngày 21/8-22/8, Đà Nẵng sẽ phối hợp cùng Klook đón gần 150 nhà sáng tạo nội dung từ nhiều quốc gia đến trải nghiệm các giá trị đặc sắc của điểm đến. Đoàn sẽ khám phá biển, nghỉ dưỡng, thiên nhiên, văn hóa, di sản, ẩm thực và các hoạt động giải trí mang dấu ấn địa phương. Những nội dung chia sẻ từ trải nghiệm thực tế được kỳ vọng tạo hiệu ứng lan tỏa chân thực đến cộng đồng du khách quốc tế.
Ngoài ra, trong thời gian tới, Đà Nẵng tiếp tục phối hợp với hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú và đối tác quốc tế; đồng thời đẩy mạnh quảng bá theo từng thị trường, nhóm khách và thời điểm.
"Định hướng không chỉ dừng lại ở việc tăng lượng khách, mà hướng tới kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng mức chi tiêu và nâng cao tỷ lệ quay trở lại", lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng chia sẻ.
Với lợi thế toàn diện về biển, thiên nhiên, văn hóa và hệ thống sản phẩm phong phú, Đà Nẵng đang từng bước khẳng định vị thế điểm đến giàu trải nghiệm, có khả năng đáp ứng đa dạng nhu cầu của du khách quốc tế, góp phần phát triển bền vững hệ sinh thái du lịch địa phương.