Theo đó, Giải nhất được nâng từ 150 triệu đồng lên 500 triệu đồng kèm giấy chứng nhận; các Giải khuyến khích cũng tăng giá trị lên gấp đôi, với 20 triệu đồng mỗi giải. Trong trường hợp không chọn được phương án chính thức, 5 tác phẩm vào vòng chung khảo vẫn được hỗ trợ 20 triệu đồng/tác phẩm.
Theo UBND TP Đà Nẵng, cuộc thi nhằm tạo lập biểu trưng chính thức, góp phần định vị và nâng cao nhận diện thương hiệu của thành phố. Logo sau khi được lựa chọn sẽ sử dụng trong các hoạt động thông tin tuyên truyền, phục vụ nhiệm vụ chính trị - xã hội và quảng bá hình ảnh Đà Nẵng trong nước và quốc tế.
Tác phẩm dự thi phải đảm bảo tính sáng tạo nguyên gốc, chưa từng công bố, sử dụng hay tham gia bất kỳ cuộc thi nào. Trong thời gian diễn ra cuộc thi, tác phẩm cũng không được sử dụng cho mục đích thương mại hoặc gửi tham dự các cuộc thi khác.
Theo định hướng, các thiết kế cần thể hiện rõ các giá trị cốt lõi của Đà Nẵng như năng động, nghĩa tình, sáng tạo, hội nhập và khát vọng vươn lên. Ban tổ chức khuyến khích khai thác các yếu tố đặc trưng của vùng đất như di sản văn hóa, danh thắng tiêu biểu, di tích lịch sử, làng nghề truyền thống, cùng kho tàng di sản phi vật thể và văn hóa biển đảo.
Đồng thời, tác phẩm cần phản ánh tầm nhìn phát triển đến năm 2030, 2050 với mục tiêu xây dựng Đà Nẵng trở thành đô thị hiện đại, thông minh, trung tâm tài chính, đổi mới sáng tạo và logistics tầm quốc gia, quốc tế; xã hội phát triển hài hòa với thiên nhiên, người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Biểu trưng được yêu cầu có thiết kế hiện đại, tối giản, dễ nhận diện và ứng dụng linh hoạt trên nhiều nền tảng.
UBND TP Đà Nẵng cho biết cũng sẽ tổ chức lấy ý kiến rộng rãi người dân trước khi quyết định phương án chính thức. Dự kiến công tác chấm sơ khảo, lấy ý kiến và chung khảo hoàn thành trong tháng 6/2026, lễ tổng kết và trao giải sẽ diễn ra vào cuối năm 2026.