close Đăng nhập

Cổ phiếu HBC vừa bị chuyển sàn, một Phó tổng giám đốc từ nhiệm sau 17 năm gắn bó

(VietTimes) – Sau 17 năm gắn bó, ông Nguyễn Hùng Cường chính thức rời vị trí Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (UPCoM: HBC) theo nguyện vọng cá nhân.

Cổ phiếu HBC vừa bị chuyển sàn, một Phó tổng giám đốc từ nhiệm sau 17 năm gắn bó
Cổ phiếu HBC vừa bị chuyển sàn, một Phó tổng giám đốc từ nhiệm sau 17 năm gắn bó

HĐQT Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình vừa thông qua việc miễn nhiệm chức Phó tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Hùng Cường theo nguyện vọng cá nhân từ ngày 21/9/2024.

Ông Nguyễn Hùng Cường (sinh năm 1981) có trình độ Kỹ sư xây dựng, Thạc sĩ Quản lý xây dựng Viện Công nghệ Châu Á (AIT). Ông tham gia HBC từ năm 2007 với vai trò kỹ sư xây dựng và được lên vị trí Chỉ huy trưởng năm 2008.

Ông Cường được thăng chức làm Giám đốc dự án từ năm 2014 đến tháng 4/2019. Sau thời gian này, ông làm Phó tổng giám đốc Hòa Bình trước khi miễn nhiệm như trên. Như vậy, ông Cường đã rời Xây dựng Hòa Bình sau khoảng 17 năm gắn bó.

Với việc ông Cường rời đi, Ban Tổng giám đốc HBC hiện còn 5 người. Trong đó, ông Lê Văn Nam giữ chức Tổng giám đốc kiêm Thành viên HĐQT, còn lại 4 Phó tổng gồm ông Lê Viết Hiếu kiêm Phó chủ tịch HĐQT (con trai Chủ tịch HBC Lê Viết Hải), Đinh Văn Thanh, Nguyễn Khánh Hoàng và ông Lê Văn Viên.

20240924.HBC-PTGD.png
Ông Nguyễn Hùng Cường. (Ảnh: HBC)

Ông Cường xin từ nhiệm chức Phó tổng giám đốc trong bối cảnh cổ phiếu HBC vừa bị hủy niêm yết trên HoSE từ ngày 6/9 và chuyển sang giao dịch trên UPCoM từ ngày 18/09/2024 với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 5,700 đồng/cổ phiếu

Lý do hủy niêm yết cổ phiếu HBC là vì Công ty có tổng số lỗ lũy kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp căn cứ theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.

Kết thúc phiên sáng nay (24/9), cổ phiếu HBC đang giao dịch phiên thứ 5 quanh mức 5.300 đồng/cổ phiếu, giảm gần 2%, còn so với ngày giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM giảm hơn 5%.

Kinh tế số

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân.

Xây dựng niềm tin thể chế cho IFC Việt Nam

“Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam (IFC) không thể sao chép Singapore, mà phải xây dựng mô hình riêng dựa trên thể chế đặc thù, gắn tài chính với kinh tế thực và mở cửa có kiểm soát để tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn…”

Vì sao doanh nghiệp cảng biển "thắng lớn" trong năm 2025?

Vì sao doanh nghiệp cảng biển "thắng lớn" trong năm 2025?

Nhiều doanh nghiệp ngành cảng biển báo kết quả kinh doanh tích cực trong năm 2025 khi nhu cầu, sản lượng hàng hoá thông qua cảng gia tăng. Đà tăng trưởng dự kiến duy trì trong năm nay khi dư địa công suất ở loạt cụm cảng trọng điểm vẫn dồi dào.

Eximbank vừa công bố thông tin đơn từ nhiệm của các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát

Lãnh đạo Eximbank xin từ nhiệm

Ngày 13/2, Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank – HoSE: EIB) công bố thông tin đơn từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát.