Chân dung Wartsila – doanh nghiệp Phần Lan muốn xây nhà máy điện 5.600 tỉ đồng ở Ninh Bình

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Wartsila chuyên sản xuất các động cơ lớn cho tàu thủy và nhà máy điện. Trước khi đề xuất xây nhà máy điện 5.600 tỉ đồng ở Ninh Bình, doanh nghiệp Phần Lan này đã có nhiều hoạt động ở Việt Nam.

Đoàn công tác của Tập đoàn Wartsila mới có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Bình về việc đề xuất đầu tư xây dựng nhà máy điện linh hoạt dựa trên công nghệ động cơ đốt trong (ICE) công suất 300MW (gồm 17 tổ máy ICE) tại xã Kim Đông, huyện Kim Sơn. Dự án có quy mô 22ha, tổng mức đầu tư 5.600 tỉ đồng.

Theo đại diện Wartsila, nhà máy mới sẽ sử dụng nhiên liệu sạch và bền vững (LNG và hydrogen trong tương lai) với vị trí cách xa khu dân cư, không ảnh hưởng tới đời sống và phát triển du lịch của địa phương.

Đại diện Wartsila nhấn mạnh đây là dự án chiến lược của tập đoàn tại Việt Nam, được lãnh đạo tập đoàn coi trọng và quan tâm theo dõi.

Wartsila mong muốn UBND tỉnh Ninh Bình hỗ trợ làm việc trực tiếp với Chính phủ để đề xuất dự án thí điểm, đưa dự án vào kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện 8 và cơ chế đặc thù cho dự án.

wartsila.jpg
Trụ sở chính của Wartsila tại Helsinki, Phần Lan

Thành lập năm 1834, Wartsila là một công ty Phần Lan chuyên chuyên thiết kế và sản xuất các loại động cơ lớn dùng cho tàu thủy và nhà máy điện, cũng như các thiết bị khác trong ngành hàng hải và năng lượng.

Công ty này hoạt động tại 80 quốc gia trên thế giới, với đội ngũ nhân sự hơn 17.500 người, tập trung chủ yếu ở Phần Lan (22%), các nước khác tại Châu Âu (37%), Châu Á (22%), Châu Mỹ (14%).

Trong lĩnh vực năng lượng, Wartsila đã lắp đặt tổng cộng 76GW công suất nhà máy điện và cung cấp 110 hệ thống lưu trữ năng lượng cho 180 quốc gia trên thế giới, trong đó gần có 10GW tại khu vực Đông Nam Á.

Năm 2022, Wartsila ghi nhận doanh thu thuần đạt 5,84 tỉ EUR (khoảng 6,38 tỉ USD), tăng 22% so với năm trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, doanh thu thuần của công ty này tiếp tục tăng trưởng 11% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 2,91 tỉ EUR (khoảng 3,18 tỉ USD).

Hiện tại, cổ phiếu của Wartsila được niêm yết trên sàn Nasdaq Helsinki (sàn giao dịch chứng khoán chính ở Thụy Điển). Tính đến ngày 21/8/2023, quy mô vốn hóa thị trường của Wartsila đạt 6,33 tỉ EUR, tương đương khoảng 6,9 tỉ USD.

Tại Việt Nam, Wartsila mở văn phòng đại diện từ năm 1994. Sau đó, công ty này đã chuyển giao công nghệ sản xuất một số loại động cơ cho Tập đoàn nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin) – nay là Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy (SBIC).

Đến tháng 10/2007, Công ty TNHH Wartsila Việt Nam (Wartsila Việt Nam) chính thức được thành lập, có địa chỉ trụ sở tại Tp. HCM.

Trong lĩnh vực năng lượng, Wartsila Việt Nam cho biết họ đã xây dựng một mô hình hệ thống điện tối ưu trong tương lai, hỗ trợ Việt Nam đạt cam kết đưa phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050./.