Hai 'ông lớn' ngành năng lượng Trung Quốc cân nhắc đầu tư hơn 1 tỉ USD vào Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Hai nhà sản xuất hệ thống lưu trữ năng lượng và pin của Trung Quốc đang cân nhắc các khoản đầu tư trị giá hơn 1 tỷ USD vào Việt Nam, hãng tin Reuters dẫn nguồn tin cho hay.

Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters

Theo đó, Xiamen Hithium Energy Storage Technology (Hithium) đã gặp gỡ các quan chức và nhà quản lý ngành tại Việt Nam để cân nhắc khả năng đầu tư 900 triệu USD xây dựng nhà máy trên với diện tích hơn 30ha đất công nghiệp.

Nếu khoản đầu tư trên được hoàn tất, Hithium sẽ trở thành một trong những nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam. Một nguồn tin khác của Reuters tiết lộ khoản đầu tư đang được xem xét dự kiến có trị giá ít nhất 500 triệu USD.

Trao đổi với Reuters, Hithium cho biết không có giao dịch đầu tư nào sắp được hoàn tất. Tuy nhiên, công ty tiết lộ kế hoạch mở rộng công suất sản xuất từ mức 15GW lên 70GW vào cuối năm nay.

Xiamen Hithium Energy Storage Technology được thành lập vào năm 2019, chuyên nghiên cứu, phát triển, sản xuất và kinh doanh vật liệu lõi pin lithium-ion, hệ thống và pin lưu trữ năng lượng LFP. Công ty này có trụ sở chính tại TP Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) và có văn phòng, nhà máy sản xuất tại nhiều quốc gia như Mỹ, Đức, Ấn Độ, Australia và Singapore.

Sau 4 năm hoạt động, Hithium vươn lên dẫn đầu thị trường Trung Quốc về số lượng dự án pin lưu trữ năng lượng cũng như tỷ lệ tăng trưởng số lượng đơn hàng (đạt hơn 4.000%). Năm 2022, doanh thu thuần của công ty đạt khoảng 520 triệu USD trong năm 2022 và ước đạt doanh thu khoảng 2,18 tỉ USD trong năm 2023.

Như VietTimes đã đưa tin, vào cuối tháng 5, ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương đã có buổi tiếp và làm việc với lãnh đạo Hithium.

Tại buổi làm việc, ông Will Shangguang - Giám đốc Đầu tư và Phát triển, phụ trách chiến lược đầu tư toàn cầu của Hithium bày tỏ vinh dự và mong muốn công ty có cơ hội được đầu tư tại Hải Dương.

Việt Nam - thị trường năng lượng tái tạo đang phát triển

Cũng theo nguồn tin của Reuters, bên cạnh Hithium, một công ty Trung Quốc khác là Growatt New Energy (Growatt)- nhà cung cấp giải pháp năng lượng phân tán hàng đầu thế giới, có trụ sở tại Thâm Quyến (Trung Quốc), đang có kế hoạch chi khoảng 300 triệu USD để mua khoảng 15ha đất công nghiệp nhằm xây dựng một nhà máy mới ở Việt Nam.

Doanh nghiệp từ chối bình luận thêm liên quan khoản đầu tư này.

Trước đó, Growatt đã khánh thành giai đoạn 1 của nhà máy sản xuất tại Hải Phòng. Cơ sở này đặt tại khu công nghiệp Nam Đình Vũ, Hải Phòng, Việt Nam chuyên sản xuất bộ biến tần năng lượng mặt trời, bộ biến tần lưu trữ và ắc quy lưu trữ với kế hoạch mở rộng để đạt công suất sản xuất hàng năm là 500.000 bộ biến tần và 100.000 bộ ắc quy.

"Việc khai trương nhà máy tại Việt Nam là một cột mốc quan trọng trong kế hoạch mở rộng hoạt động của Growatt nhằm thực hiện chiến lược toàn cầu hóa”, ông David Ding, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Growatt, phát biểu tại buổi khánh thành giai đoạn 1, ngày 17/2.

Ngày càng có nhiều công ty Trung Quốc mở rộng các dự án sản xuất tại Việt Nam - một trung tâm xuất khẩu toàn cầu nhờ vào hàng loạt các thỏa thuận thương mại tự do và nguồn lao động giá rẻ, theo Reuters.

Việt Nam cũng được đánh giá là một thị trường năng lượng tái tạo đang phát triển. Tuy nhiên, nền kinh tế đang gặp phải những khó khăn trong việc cung cấp điện do tình trạng cắt điện thường xuyên, gây ra bởi nhu cầu ngày càng tăng, biến đổi khí hậu và hạ tầng lưới điện yếu./.