CEO Apple gặp Phó Thủ tướng Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Phó Thủ tướng Trung Quốc Đinh Tiết Tường cho biết cánh cửa của Trung Quốc đang rộng mở và nước này sẵn sàng mang lại nhiều cơ hội hơn cũng như tạo môi trường tốt hơn cho các doanh nghiệp nước ngoài.

Ảnh: SCMP
Ảnh: SCMP

Phó Thủ tướng Trung Quốc Đinh Tiết Tường và Giám đốc điều hành Apple Tim Cook đã gặp nhau tại Bắc Kinh, cả hai đều hướng tới sự tham gia của Apple vào việc phát triển nền kinh tế kỹ thuật số và chuỗi cung ứng công nghệ cao của đất nước, khi gã khổng lồ công nghệ Mỹ cố gắng thay đổi câu chuyện về Trung Quốc trong bối cảnh tranh cãi về vấn đề an ninh và kiểm duyệt của quốc gia này.

Sau khởi đầu yên tĩnh, chuyến đi Trung Quốc bất ngờ của ông Cook đã tăng tốc trong vài ngày qua, bao gồm các cuộc gặp với ông Ding và các quan chức cấp cao khác như người đứng đầu Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Kim Tráng Long và Ren Hongbin, Chủ tịch Hội đồng Xúc tiến Thương mại Quốc tế Trung Quốc Trung Quốc.

Trong khi các cuộc họp cấp cao là điển hình cho chuyến thăm của Giám đốc điều hành Apple, các cuộc thảo luận kín mới nhất diễn ra trong bối cảnh những hạn chế gần đây của Bắc Kinh đối với việc sử dụng iPhone của nhân viên chính phủ vì rủi ro an ninh quốc gia cũng như tranh cãi xung quanh App Store Trung Quốc về các vấn đề kiểm duyệt.

Tuy nhiên, trong cuộc gặp, Phó Thủ tướng Đinh Tiết Tường nói với Tim Cook rằng cánh cửa của Trung Quốc đang “mở” và nước này sẵn sàng cung cấp nhiều cơ hội hơn cũng như tạo môi trường tốt hơn cho các doanh nghiệp nước ngoài, bao gồm cả Apple, theo báo cáo của đài phát thanh nhà nước Trung Quốc.

Ông Cook cho biết Apple vẫn tin tưởng vào triển vọng của thị trường Trung Quốc và công ty sẵn sàng tăng cường hợp tác với quốc gia này trong lĩnh vực sản xuất cao cấp, nền kinh tế kỹ thuật số và các lĩnh vực khác.

Tuyên bố của ông Cook nhất quán với những bằng chứng gần đây cho thấy Trung Quốc sẽ vẫn là chuỗi cung ứng quan trọng nhất của Apple đối với iPhone và các dòng sản phẩm mới hơn trong thời gian tới, bất chấp những nỗ lực gần đây của công ty nhằm đa dạng hóa chuỗi cung ứng sau những khó khăn về nguồn cung liên quan đến Covid-9 tại nước này vào năm ngoái.

Trước khi gặp ông Đinh Tiết Tường, ông Tim Cook đã dừng chân tại các cơ sở sản xuất do Luxshare Precision Industry Co, một nhà cung cấp lớn của Apple AirPods, điều hành, cũng đã giành được đơn đặt hàng sản xuất iPhone 15 và gần đây hơn đã được giao công việc lắp ráp cho thực tế hỗn hợp Vision Pro sắp ra mắt.

Tại một cửa hàng bán lẻ của Apple ở Trung Quốc vào tuần trước, ông Cook nói với các phóng viên rằng ông rất hào hứng với công việc mà các nhà phát triển Trung Quốc đã thực hiện trên các ứng dụng dành cho tai nghe Vision Pro, theo truyền thông nhà nước China Daily.

Cam kết của Phó Thủ tướng Trung Quốc về sự cởi mở của nước này đối với Apple, một trong những công ty nước ngoài lớn nhất hoạt động tại nước này, phù hợp với những nỗ lực rộng lớn hơn của Bắc Kinh nhằm thu hút thêm đầu tư nước ngoài như một phần của quá trình phục hồi kinh tế sau đại dịch.

Trong khi đó, giám đốc điều hành Apple Tim Cook cũng đã gặp Bộ trưởng công nghệ thông tin Trung Quốc. Trong cuộc họp với Kim Tráng Long, người đứng đầu Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin (MIIT), Tim Cook cho biết Apple sẽ tiếp tục hỗ trợ các đối tác trong chuỗi cung ứng tại Trung Quốc và giúp họ phát triển, đồng thời sẽ tạo ra một hệ sinh thái tốt hơn cho địa phương.

Vào tháng 8, MIIT đã đưa ra thông báo yêu cầu tất cả các ứng dụng ở Trung Quốc phải “đăng ký” với chính quyền đại lục trước cuối tháng 3 năm 2024. Apple sau đó đã cập nhật các quy tắc về cửa hàng ứng dụng của mình, yêu cầu các nhà phát triển ứng dụng phải có giấy phép phù hợp của Trung Quốc trước khi có thể tải xuống - một động thái làm dấy lên lo ngại rằng quyền truy cập của người tiêu dùng trong nước vào các ứng dụng nước ngoài sẽ bị hạn chế.

Ông Tim Cook cho biết Apple sẽ tích cực tham gia vào sự phát triển chất lượng cao của Trung Quốc và góp phần xây dựng ngành sản xuất thông minh và thân thiện với môi trường ở nước này.

Ông Kim Tráng Long cho biết trong cuộc họp rằng ông hy vọng Apple sẽ tiếp tục đầu tư vào Trung Quốc để “đôi bên cùng có lợi” bằng cách tham gia vào quá trình nâng cấp công nghiệp của đất nước. Ông cũng lưu ý rằng Trung Quốc sẽ mở cửa hơn nữa với nền kinh tế toàn cầu khi gần đây nước này tuyên bố dỡ bỏ các hạn chế đối với đầu tư nước ngoài vào ngành sản xuất.

Theo dữ liệu từ Bộ Thương mại Trung Quốc được Tân Hoa Xã đưa tin, đầu tư trực tiếp nước ngoài vào đại lục đã giảm hơn 8% so với cùng kỳ năm ngoái trong 9 tháng đầu năm. Tuy nhiên, sản xuất công nghệ cao đã tăng 12,8% trong cùng kỳ.

Chuyến thăm bí mật của ông Tim Cook tới Trung Quốc đã được công khai khi ông phát biểu tại Apple Store ở Thành Đô, thủ phủ của tỉnh Tây Nam Tứ Xuyên vào tuần trước. Được biết, chuyến đi cuối cùng của ông Cook tới Trung Quốc là chuyến đi kéo dài một tuần vào tháng 3 khi ông gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, Bộ trưởng Bộ Thương mại Vương Văn Đào và các quan chức hàng đầu khác tại Diễn đàn Phát triển Trung Quốc do chính phủ tổ chức ở Bắc Kinh.

Chuyến thăm mới nhất của ông Cook nhấn mạnh tầm quan trọng của Trung Quốc đại lục, nơi có số lượng người dùng internet lớn nhất thế giới và thị trường điện thoại thông minh lớn nhất, với tư cách là trung tâm sản xuất và thị trường lớn ở nước ngoài của Apple.

Hiện chưa rõ ngày kết thúc chuyến công du Trung Quốc mới nhất của CEO và phần còn lại trong chương trình làm việc của ông. Apple đã không trả lời yêu cầu bình luận.

Theo SCMP