Cận cảnh “Hổ Syria” giải phóng thị trấn Busra Al-Harir thuộc tỉnh Daraa

VietTimes -- Ngày 25.01.2018, một trong những chiến thắng lớn của quân đội Syria - với chủ công là lực lượng Tiger - giành được trong tiến công vào quận Lajat, tỉnh Daraa phía tây nam Syria, là đánh bại lực lượng Hồi giáo cực đoan, giải phóng thị trấn chiến lược Busra Al-Harir.
Xe thiết giáp quân đội Syria tiến công giải phóng thị trấn Busra Al-Harir thuộc tỉnh Daraa
Xe thiết giáp quân đội Syria tiến công giải phóng thị trấn Busra Al-Harir thuộc tỉnh Daraa

Trận đánh giải phóng thị trấn chiến lược Busra Al-Harir bắt đầu lúc nửa đêm, với binh lực hạn chế của trung đoàn Taha thuộc sư đoàn Tiger, phối hợp với các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang địa phương (NDF), và các đơn vị hỏa lực sư đoàn 5.

Chỉ trong vòng vài giờ sau khi tung ra cuộc tấn công, quân đội Syria đánh chiếm toàn bộ thị trấn Busra Al-Harir, các tay súng khủng bố Hay'at Tahrir Al-Sham (HTS, Masdar News) tháo chạy về hướng nam thị trấn Al-Hirak.

Sau khi giành được thị trấn Busra Al-Harir, quân đội Syria đánh chiếm thêm hai thị trấn khỏi quyền kiểm soát cả các tay súng khủng bố Hay'at Tahrir Al-Sham, các tay súng HTS tháo chạy ra vùng ngoại ô thị trấn chiến lược Al-Hirak.

Sau cuộc tấn công này, quân đội Syria đã giải phóng hoàn toàn cao nguyên đá Lajat trên vùng đông bắc tỉnh Daraa. Các đơn vị quân đội Syria đang rà phá bom mìn trong thị trấn vừa giải phóng, củng cố lực lượng chuẩn bị tấn công vào thị trấn Al-Hirak, nằm ở phía đông của tỉnh Daraa.

Nhiệm vụ tiếp theo của quân đội Syria là thị trấn Al-Hirak, và tấn công giải phóng thành phố lịch sử Busra Al-Sham gần biên giới tỉnh Al-Sweida.

Lực lượng Tiger, sư đoàn 5, bộ đội địa phương NDF giải phóng hoàn toàn thị trấn Busra Al-Harir. Video truyền thông quân đội Syria