Bộ Quốc phòng Mỹ vừa công bố gói thầu bổ sung trị giá 1,356 tỷ USD cho Lockheed Martin, nhằm đưa chương trình vũ khí siêu thanh CPS vào thực chiến trên các tàu khu trục lớp Zumwalt.
Bộ Quốc phòng Mỹ hôm 31/3 thông báo điều chỉnh hợp đồng với Lockheed Martin Space để tài trợ cho công tác kỹ thuật, tích hợp và hậu cần công nghiệp cần thiết. Mục tiêu là đưa chương trình Tấn công Nhanh Quy ước (CPS) từ giai đoạn phát triển sang triển khai thực tế trong Hải quân, cung cấp năng lực tấn công siêu thanh cho đội tàu khu trục lớp Zumwalt.
Nếu không vượt quá ngân sách dự kiến, dự án này sẽ ngốn thêm 452 triệu USD cho mỗi tàu trong số 3 chiếc khu trục hạm, đẩy giá thành mỗi chiếc lên mức xấp xỉ 9,5 tỷ USD. Đây là một con số gây sốc khi so với kế hoạch ban đầu chỉ từ 1,4 đến 1,6 tỷ USD/chiếc.
Chương trình Zumwalt vốn đã khét tiếng trong lịch sử quân sự vì đội vốn cực đoan và các vấn đề về hiệu suất, dẫn đến việc Mỹ phải hủy bỏ 91% kế hoạch sản xuất (chỉ đóng 3 chiếc thay vì 32 chiếc như dự định).
Vào giữa tháng 1 vừa qua, chiếc đầu tiên của lớp tàu này - USS Zumwalt - đã trở thành con tàu đầu tiên tiến hành thử nghiệm trên biển với cấu hình trang bị tên lửa CPS. Trước đó, từ tháng 8/2023, tàu đã trải qua một đợt tân trang kéo dài: hai tháp pháo 155 mm (Hệ thống súng tiên tiến) đã bị dỡ bỏ để thay thế bằng 12 ống phóng tên lửa CPS.
Đáng chú ý, đợt triển khai tác chiến đầu tiên của tàu vào tháng 11/2022 tại Hạm đội Thái Bình Dương chỉ kéo dài vỏn vẹn 3 tháng. Việc thiếu các đợt triển khai tiếp theo và phải đại tu ngay sau đó cho thấy hiệu suất của siêu hạm này vẫn còn cách rất xa mức tối ưu.
Việc tích hợp tên lửa đạn đạo lên tàu khu trục đang trở thành xu hướng toàn cầu. Triều Tiên hiện đang nhanh chóng xây dựng lớp tàu Choi Hyon trang bị tên lửa đạn đạo. Trong khi đó, Trung Quốc đã liên tục thử nghiệm tên lửa đạn đạo chống hạm siêu thanh YJ-21 trên các tàu khu trục Type 055 và dự kiến đưa vào biên chế trong năm 2026.
Lầu Năm Góc hiện không còn coi CPS là một năng lực đang phát triển mà là một hệ thống sẵn sàng trực chiến. Các báo cáo chính thức mô tả CPS là nền tảng cho vũ khí siêu thanh trên biển đầu tiên của Mỹ — lĩnh vực mà Washington đang bị các đối thủ bỏ xa. Tầm quan trọng của vũ khí này vừa được minh chứng qua việc Nga sử dụng tên lửa Oreshnik tại Ukraine và Iran dùng tên lửa Fattah-2 để xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Mỹ và Israel vào cuối tháng 2 vừa qua.
Tên lửa CPS được phát triển dựa trên chương trình Vũ khí Siêu thanh Tầm xa của Lục quân Mỹ, sử dụng cùng loại tên lửa đẩy và đầu đạn siêu thanh. Nó kết hợp tầm bắn của tên lửa đạn đạo chiến lược với độ chính xác cực cao của đầu đạn quy ước, cho phép Hải quân phản ứng nhanh trong nhiều tình huống khẩn cấp.
Tuy nhiên, một rủi ro lớn khi sử dụng CPS là đặc điểm bay của nó có thể kích hoạt hệ thống radar cảnh báo sớm của Nga và Trung Quốc. Điều này đồng nghĩa với việc Mỹ có khả năng phải thông báo cho cả Moscow và Bắc Kinh mỗi khi phóng tên lửa, tương tự như cách Nga đã thông báo cho Washington trước khi phóng tên lửa Oreshnik để tránh hiểu lầm dẫn đến xung đột hạt nhân.
Theo MW