Ấn Độ tự sản xuất 106 chiếc Tejas thay phi đội MiG

Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã quyết định sản xuất 106 chiếc máy bay Tejas nâng cấp ở trong nước để thay thế cho phi đội máy bay chiến đấu MiG đã cũ kỹ của lực lượng không quân nước này (IAF).
Máy bay chiến đấu hạng nhẹ tự chế đầu tiên của Ấn Độ Tejas. Ảnh: THX/TTXVN
Máy bay chiến đấu hạng nhẹ tự chế đầu tiên của Ấn Độ Tejas. Ảnh: THX/TTXVN

Tờ “The Tribune” ngày 1/2 đã đưa tin về quyết định thay đổi trên. Loại máy bay Tejas Mark 1-A nâng cấp sẽ có 43 cải tiến so với loại máy bay Tejas hiện đang được IAF cho bay thử. 


Các nguồn tin cho biết quyết định sản xuất loại máy bay này được đưa ra và chuyển tới Tổ chức nghiên cứu và phát triển quốc phòng (DRDO).

Bộ Quốc phòng Ấn Độ ấn định thời hạn chót là năm 2018 sẽ có chiếc máy bay đầu tiên thuộc loại này và đặt mục tiêu đến năm 2022-2023 sẽ hoàn tất việc sản xuất số lượng máy bay nói trên.

Loại máy bay trên sẽ nhẹ hơn phiên bản hiện thời 1.000 kg song vẫn sử dụng động cơ giống như loại động cơ hiện nay. 

Hiện IAF đang sở hữu 260 máy bay MiG-21 và MiG-27 một động cơ. Lực lượng này còn cần 400 máy bay tiêm kích trong 10 năm tới.

Video giới thiệu khả năng bay, tác chiến của máy bay Tejas

 Theo TTXVN