200.000 tỉ đồng được NHNN 'hút' ròng ra khỏi hệ thống từ giữa tháng 9

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Sau 17 phiên giao dịch từ ngày 21/9 - 13/10/2023, NHNN đã "hút" ròng hơn 200.000 tỉ đồng qua kênh tín phiếu.

Ngày 13/10, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tiếp tục bán ra 20.000 tỉ đồng tín phiếu kỳ hạn 28 ngày với lãi suất trúng thầu là 0,95%/năm, tăng nhẹ so với mức 0,9%/năm của phiên trước đó.

Như vậy, sau 17 phiên giao dịch từ ngày 21/9 – 13/10/2023, NHNN đã bán ra 205.694 tỉ đồng tín phiếu, qua đó “hút” về lượng tiền tương ứng ra khỏi hệ thống.

vt-sbv.PNG

Bị hút ròng lượng tiền lớn nhưng thanh khoản trong hệ thống vẫn khá dồi dào. Lãi suất bình quân liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 1 tháng chỉ nhích tăng, thậm chí có xu hướng giảm trong những phiên gần đây.

Theo đó, lãi suất bình quân liên ngân hàng qua đêm áp dụng từ ngày 11/10 đạt 0,37%/năm, thấp hơn mức 1,14% được NHNN áp dụng vào cuối tuần trước. Tương tự, lãi suất bình quân liên ngân hàng kỳ hạn 1 tuần cũng giảm từ 1,33%/năm xuống còn 0,58%/năm.

Trong khi đó, giá bán USD tại các ngân hàng vẫn neo ở mức cao. Chốt phiên giao dịch hôm nay (13/10), Vietcombank, BIDV và VietinBank đồng loạt niêm yết giá bán USD từ 24.605 - 24.665 đồng/USD.

Trước đó, nhiều công ty chứng khoán nhận định động thái phát hành tín phiếu trở lại của NHNN chủ yếu nhằm điều tiết thanh khoản ngắn hạn trên hệ thống. Đây là hoạt động bình thường và không đồng nghĩa với việc đảo chiều chính sách tiền tệ.