120 công dân Việt Nam mắc COVID-19 ở Guinea Xích Đạo đã về nước an toàn

VietTimes – Chiều nay (29/7), 120 công dân Việt Nam mắc COVID-19 ở Guinea Xích đạo đã về nước an toàn, được chuyển ngay tới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để cách ly, điều trị. 
Chiều nay, các công dân Việt Nam từ Guinea Xích đạo đã về Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương an toàn (Ảnh: Minh Thúy)
Chiều nay, các công dân Việt Nam từ Guinea Xích đạo đã về Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương an toàn (Ảnh: Minh Thúy)

Chuyến bay VN06 đưa lao động về nước do Vietnam Airlines thực hiện, bay thẳng từ thành phố Bata (Guinea Xích Đạo, Tây Phi) về Việt Nam sau hơn 12 giờ.

Đúng 15h20, máy bay đã đáp xuống sân bay Nội bài, đỗ ở vị trí riêng. Toàn bộ hành khách và phi hành đoàn không di chuyển vào nhà ga, việc nhập cảnh được công an cửa khẩu thực hiện tại chỗ.

Xe chuyên dụng của Bộ Quốc phòng đón các lao động trở về từ Tây Phi và đưa đi cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. 120 người mắc COVID-19 sẽ được cách ly, điều trị tại Bệnh viện.

Các công dân Việt Nam về từ Guinea Xích đạo được phun khử khuẩn trước khi vào Bệnh viện (Ảnh: Minh Thúy)
Các công dân Việt Nam về từ Guinea Xích đạo được phun khử khuẩn trước khi vào Bệnh viện (Ảnh: Minh Thúy)

Sau 1 tiếng lấy hàng và phun khử khuẩn, công dân lần lượt lên xe, về đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương khoảng 16h50 chiều cùng ngày. 

Hành lý xách tay của công dân được khử khuẩn toàn bộ. Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã bố trí 2 thang máy riêng để đưa bệnh nhân về khu vực cách ly, tránh nguy cơ lây nhiễm tối đa giữa bệnh nhân với nhân viên y tế.

Nhân viên y tế chuẩn bị phun khử khuẩn (Ảnh: Minh Thúy)
Nhân viên y tế chuẩn bị phun khử khuẩn (Ảnh: Minh Thúy)
Phun khử khuẩn để hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm (Ảnh: Minh Thúy)
Phun khử khuẩn để hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm (Ảnh: Minh Thúy) 
Nhân viên y tế kiểm tra, phun khử khuẩn xe chở công dân Việt Nam ở Guinea Xích đạo về nước (Ảnh: Minh Thúy)
Nhân viên y tế kiểm tra, phun khử khuẩn xe chở công dân Việt Nam ở Guinea Xích đạo về nước (Ảnh: Minh Thúy) 
Xe khách và xe cứu thương vận chuyển các công dân về nước (Ảnh: Minh Thúy)
Xe khách và xe cứu thương vận chuyển các công dân về nước (Ảnh: Minh Thúy)