WikiLeaks công bố tài liệu ghi âm từ máy chủ Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ Mỹ

VietTimes - WikiLeaks vừa công bố các hồ sơ, được cho là tìm thấy trên máy chủ của Uỷ ban Quốc gia Đảng Dân chủ ở Hoa Kỳ sau khi tin tặc bẻ khóa để lại các dấu vết.
Ông chủ của WikiLeaks.
Ông chủ của WikiLeaks.

Trên mạng xã hội Twitter, WikiLeaks tuyên bố đã công bố tài liệu ghi âm từ máy chủ Ủy ban Quốc gia của Đảng Dân chủ.

Trước đó, vào tuần trước, trang web WikiLeaks cũng đã công bố hơn 19.000 email của Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ. 

Trao đổi thư từ cho thấy rằng bất chấp các quy tắc, đảng đã không trung lập đối với tất cả các ứng cử viên, mà đã ủng hộ bà Hillary Clinton trong cuộc bầu cử sơ bộ, gây thiệt thòi cho ứng cử viên khác là Thượng nghị sĩ Bernie Sander.

Trong một diễn biến khác, các chuyên gia từ Cơ quan tình báo Mỹ nói rằng các hacker đã cố tình để lại dấu vết Nga khi bẻ khóa hộp thư điện tử của đảng Dân chủ Mỹ.

Các chuyên gia lưu ý tới phỏng đoán có sự tham gia của Nga trong vụ bẻ khóa, máy chủ của đảng Dân chủ xuất hiện các ký tự Cyrillic mà tội phạm mạng đã sử dụng trong siêu dữ liệu báo lỗi.

"Hoặc là họ rất cẩu thả, nhưng nếu thế thì làm thế nào cho đến nay họ vẫn không bị bắt quả tang, hoặc họ muốn cho chúng ta thấy rằng họ là người của Liên bang Nga", - Reuters dẫn lời đại diện của cơ quan tình báo Mỹ cho hay.