close Đăng nhập

WeWork nộp đơn xin bảo hộ phá sản

VietTimes – WeWork - công ty cung cấp không gian làm việc linh hoạt do SoftBank của tỉ phú Masayoshi Son hậu thuẫn - đã nộp đơn xin phá sản tại Mỹ.

WeWork nộp đơn xin bảo hộ phá sản

Theo CNBC, hôm 6/11, WeWork đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản tại một tòa án ở New Jersey, Mỹ. Cùng ngày, cổ phiếu WeWork đã bị ngừng giao dịch.

Công ty cung cấp không gian làm việc linh hoạt này cho biết đã ký kết thỏa thuận với đa số các chủ nợ và dự kiến sẽ cắt giảm các hợp đồng thuê ‘không hoạt động’.

Theo WeWork, việc phá sản chỉ giới hạn tại các địa điểm hoạt động ở Mỹ và Canada. Công ty này đã báo cáo các khoản nợ từ 10-50 tỉ USD.

“Tôi thực sự biết ơn sự hỗ trợ của các bên liên quan về mặt tài chính khi tiến hành tái cơ cấu vốn và đẩy nhanh quá trình này thông qua Thỏa thuận hỗ trợ tái cấu trúc” - Giám đốc điều hành WeWork David Tolley cho biết trong thông cáo báo chí.

Từng được định giá lên tới 47 tỉ USD vào năm 2019, WeWork nổi lên như một hiện tượng của giới đầu tư mạo hiểm.

Công ty khởi nghiệp (startup) do SoftBank của tỉ phú Masayoshi Son hậu thuẫn đã rơi vào tình trạng hỗn loạn sau khi kế hoạch IPO vào năm 2019 thất bại.

Tới năm 2021, WeWork chính thức lên sàn chứng khoán thông qua việc sáp nhập với một công ty mua lại có mục đích đặc biệt (SPAC). Kể từ đó, cổ phiếu của công ty đã mất tới 98% giá trị.

Giữa tháng 8/2023, công ty đã công bố chia tách cổ phiếu ngược theo tỷ lệ 1: 40 để thị giá cổ phiếu của họ trở lại trên 1 USD, nhằm duy trì niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán New York.

Tính đến ngày 30/6, công ty cho thuê hàng triệu m2 không gian văn phòng tại 777 địa điểm ở 39 quốc gia trên khắp thế giới với công suất thuê gần bằng mức năm 2019. Tuy nhiên, theo Bloomberg, WeWork vẫn chưa thể có lãi./.

Nguồn tham khảo: CNBC, Bloomberg

Kinh tế số

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân.

Xây dựng niềm tin thể chế cho IFC Việt Nam

“Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam (IFC) không thể sao chép Singapore, mà phải xây dựng mô hình riêng dựa trên thể chế đặc thù, gắn tài chính với kinh tế thực và mở cửa có kiểm soát để tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn…”

Vì sao doanh nghiệp cảng biển "thắng lớn" trong năm 2025?

Vì sao doanh nghiệp cảng biển "thắng lớn" trong năm 2025?

Nhiều doanh nghiệp ngành cảng biển báo kết quả kinh doanh tích cực trong năm 2025 khi nhu cầu, sản lượng hàng hoá thông qua cảng gia tăng. Đà tăng trưởng dự kiến duy trì trong năm nay khi dư địa công suất ở loạt cụm cảng trọng điểm vẫn dồi dào.

Eximbank vừa công bố thông tin đơn từ nhiệm của các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát

Lãnh đạo Eximbank xin từ nhiệm

Ngày 13/2, Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank – HoSE: EIB) công bố thông tin đơn từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát.