Viva Land 'Bắc tiến': Từ Hà Nội, Hải Phòng, đến Quảng Ninh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Xuất phát từ cứ điểm Sài thành nhưng thời gian gần đây, Viva Land đang cho thấy những bước 'Bắc tiến' mạnh mẽ. Sau Hà Nội, Hải Phòng, lần này "tay chơi" mới nổi của làng địa ốc Viêt Nam đã tìm đến tỉnh Quảng Ninh.

Một số diễn đàn và mạng xã hội mới đây lan truyền thông tin cho biết CTCP Quản lý và Phát triển Viva Land (Viva Land) đã trở thành nhà phát triển của một dự án tọa lạc trên hòn đảo ngay cửa ngõ TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Ghi nhận trên website vivaland.com, tự nhận là của Viva Land, dự án tại đảo này cũng xuất hiện trong danh mục dự án đang 'được quản lý' bởi Viva Land. Theo đó, Viva Land dự kiến sẽ phát triển các sản phẩm villas, nhà phố, biệt thự nghỉ dưỡng, shophouses, căn hộ, khách sạn, condotel.

Được biết, năm 2019, UBND tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện điều chỉnh quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000 Khu du lịch và giải trí quốc tế (Phân khu 8) tại đảo này với diện tích nghiên cứu 1.054,7ha, quy mô dân số khoảng 50.000 – 70.000 người.

Quy hoạch dự án được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt năm 2011
Quy hoạch dự án được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt năm 2011

Như VietTimes từng đề cập, Viva Land đang nổi lên như một hiện tượng của làng địa ốc Việt.

Xuất phát từ cứ điểm Sài thành nhưng thời gian gần đây, Viva Land đang cho thấy những bước 'Bắc tiến' mạnh mẽ, với sự hiện diện ở một loạt dự án đình đám phía Bắc.

Đầu năm 2022, tập đoàn này làm xôn xao thị trường với thương vụ mua lại toà nhà văn phòng Capital Place (Hà Nội). Sau đó, lại đánh dấu sự hiện diện ở dự án cao ốc trên khu 'đất vàng' số 4 Trần Phú (Hải Phòng).

Trước đó, ở khu vực phía Nam, Viva Land chào sân bằng tham vọng 'hồi sinh' dự án Saigon One Tower (Tp. HCM). Theo ghi nhận trên một số diễn đàn và mạng xã hội, logo Viva Land cũng bắt đầu xuất hiện ở dự án này.

Không chỉ Hà Nội, Tp. HCM hay các đô thị lớn của Việt Nam, Viva Land còn vươn cả ra thị trường quốc tế.

Doanh nghiệp này vừa khiến báo giới Singapore một phen trầm trồ với thương vụ mua lại khu 'đất vàng' được cho là sẽ thiết lập ‘benchmark’ mới cho thị trường khách sạn ở đảo quốc này./.