Vingroup giải thể Việt Nam Grand Prix, từ bỏ giấc mơ đua xe F1

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Chặng đua F1 đầu tiên tại Việt Nam dự kiến được tổ chức vào tháng 4/2020 nhưng đã bị hủy bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19. Sau nhiều năm, Vingroup đã quyết định giải thể Việt Nam Grand Prix - đơn vị tổ chức giải.

Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Vingroup (Mã CK: VIC) vừa có quyết nghị về việc giải thể Công ty TNHH Việt Nam Grand Prix (Việt Nam Grand Prix) – công ty con do Vingroup sở hữu 100% vốn điều lệ.

Việt Nam Grand Prix được thành lập vào tháng 8/2018, ban đầu có vốn điều lệ 1.000 tỉ đồng, nhằm mục đích đầu tư xây dựng, tổ chức giải đua xe công thức 1 (Formula 1 - F1) tại Việt Nam.

Theo dữ liệu của VietTimes, cập nhật tới tháng 4/2023, Việt Nam Grand Prix đã tăng vốn điều lệ lên mức 4.086,9 tỉ đồng.

Đường đua F1 tại Hà Nội được khởi công vào tháng 3/2019, có quy mô 88ha, nằm trong khuôn viên khu Liên hiệp thể thao Mỹ Đình và một phần trên đường giao thông công cộng, với chiều dài 5,565km, gồm 22 góc cua. Đường đua này đã được hoàn tất sau hơn 11 tháng thi công.

Thông tin đường đua F1 tại Hà Nội (Ảnh chụp màn hình - Nguồn: Formula1.com)

Thông tin đường đua F1 tại Hà Nội (Ảnh chụp màn hình - Nguồn: Formula1.com)

Chặng đua F1 đầu tiên tại Việt Nam dự kiến được tổ chức vào tháng 4/2020, kéo dài 1 tuần. Tuy nhiên, việc đại dịch Covid-19 bùng phát đã khiến chặng đua xe F1 tại Việt Nam không thể diễn ra như kế hoạch.

Ít tuần trước, những kỳ vọng về chặng đua F1 đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam được ‘thắp lại’. Cụ thể, trang Grandprix.com thông tin cho biết, CEO Stefano Domenicali của F1 Group đã gặp các lãnh đạo Hà Nội để bàn bạc khả năng tổ chức chặng đua vào năm sau, trước khi bay sang Australia.

Trang tin tiếng Anh chuyên về F1 đánh giá Việt Nam và Nam Phi là "ứng viên sáng giá" cho việc đăng cai giải đấu, tăng số cuộc đua lên 25 chặng trong năm 2024.

Song, cũng cần lưu ý rằng, hạ tầng tổ chức đường đua F1 tại Việt Nam phần nhiều đã bị tháo dỡ, trong khi 3 lô đất có tổng diện tích gần 300.000 m2 đã được Việt Nam Grand Prix bàn giao, hoàn trả cho Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội.

Và như đã đề cập ở đầu bài viết, Việt Nam Grand Prix đang được Vingroup tiến hành giải thể.

Nếu thông tin mà trang Grandprix.com đã đưa trở thành sự thực, một câu hỏi cũng cần được đặt ra, ‘đại gia’ nào sẽ tiếp nối Vingroup để thực hiện giấc mơ F1 tại Việt Nam (?!)./.