Video Tàu chiến Nga đi qua cầu mà tưởng cháy cầu

Một tàu khu trục lớp Sovremenny của Hải quân Nga khi đi qua dưới cây cầu treo ở Vladivostok (Viễn Đông Nga) phun khói đen mù mịt khiến cư dân tưởng cây cầu bị cháy!
Video Tàu chiến Nga đi qua cầu mà tưởng cháy cầu

Clip quay cảnh tượng này đưa lên mạng xã hội ở Nga ngày 28.4 qua, theo đó khoảng 9 giờ sáng 28.4, khu trục hạm Bystryy (715, lớp tàu Sovremenny) rời bến đỗ đi qua dưới dạ cầu treo Mũi Vàng ở Vladivostok thì khói từ động cơ phun ra mù mịt trùm cả một khoảng cầu.

Lúc đó nhiều ô tô đang lưu thông trên cầu phải dừng lại vì màn khói đen đặc bao phủ trên cầu khiến nhiều người hoảng hốt, ngỡ cháy cầu.

Cư dân gần đó cũng tưởng có đám cháy lớn xảy ra trong thành phố, theo trang tin Primamedia.ru.

Phóng viên Primamedia sau đó liên lạc với Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Nga và được biết đó chỉ là khói của tàu Bystryy chứ không có đám cháy nào cả.

Video Tàu chiến Nga đi qua cầu mà tưởng cháy cầu ảnh 1

Video Tàu chiến Nga đi qua cầu mà tưởng cháy cầu ảnh 2

Video Tàu chiến Nga đi qua cầu mà tưởng cháy cầu ảnh 3

Video Tàu chiến Nga đi qua cầu mà tưởng cháy cầu ảnh 4

Tàu khu trục Bystryy đi qua dưới cầu phun khói mù mịt làm cư dân Vladivostok tưởng cháy cầu

Bystryy là chiếc tàu thứ 11 của lớp tàu khu trục Dự án 956 Buzzard (NATO gọi là Sovremenny). Lớp tàu này được đóng từ những năm 1980, chiếc Bystryy được biên chế vào Hạm đội Thái Bình Dương từ năm 1989, thuộc trung đoàn tàu tên lửa số 10 OPESK.

Hồi ngày 24.6.1990, một vụ hoả hoạn bùng phát tại phòng máy trên con tàu này, thuỷ thủ Aldar Tsydenzhapov sau khi dập lửa đã bị thương và qua đời 4 ngày sau.

Từ khi hoạt động đến nay tàu Bystryy đã đi được hơn 81.000 km. Có 13 thành viên trên tàu được nhà nước tặng huân chương.

Lớp tàu Sovremenny có nhiệm vụ tấn công mọi tàu chiến mặt nước, tàu ngầm, máy bay của đối phương. Tàu lớp này dài 156 m, ngang rộng nhất 17,3 m, lượng choán nước khi đầy tải 8.480 tấn, tốc độ tối đa 60 km/giờ, tầm hoạt động 26.000 km (tốc độ 26 km/giờ). Tàu có 350 thuỷ thủ.

Video Tàu chiến Nga đi qua cầu mà tưởng cháy cầu ảnh 5

Video Tàu chiến Nga đi qua cầu mà tưởng cháy cầu ảnh 6

Tàu khu trục Bystryy - Hải quân Nga

Vũ khí trên tàu rất hùng hậu gồm 2 pháo hạm nòng đôi 130 mm, 4 pháo bắn nhanh 30 mm, 2 dàn phóng (4 ống/dàn) tên lửa diệt hạm Moskit (dài 10 m, nặng 4,5 tấn, vận tốc 3.600 km/giờ, bắn xa 120 – 250 km), 2 dàn phóng (24 ống/dàn) tên lửa phòng không Shtil (phiên bản tên lửa Buk, tầm bắn xa 42 km, bắn cao 15 m – 25 km). Chống ngầm có 2 ống phóng ngư lôi kép 533 mm, 2 dàn phóng bom chìm RBU-1000 loại 300 mm, và 1 trực thăng Ka-27.

Nhiều ý kiến trên mạng xã hội Nga cho rằng lớp tàu này đã cũ kỹ, động cơ chạy khói phun mù mịt như đốt than... Hải quân Nga đang cho về hưu và tháo dỡ nhiều tàu chiến lớp Sovremenny, như ở Hạm đội Phương Bắc chuẩn bị tháo dỡ 3 chiếc, theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga.

Xem clip tàu khu trục Bystryy đi qua dưới cầu ở Vladivostok ngày 28.4.2016 mà tưởng cháy cầu:

Theo Thanh Niên