close Đăng nhập

Vai trò của HDBank trong hệ sinh thái của nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo

00:00
0:00
00:00
Tốc độ phát 1x
madam-nguyen-thi-phuong-thao.jpg

HDBank là mắt xích cung cấp giải pháp ngân hàng giúp các công ty thành viên trong hệ sinh thái Sovico của gia đình tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo vận hành trơn tru.


Để ngăn tình trạng lũng đoạn ngân hàng, huy động vốn cho các doanh nghiệp thân hữu, Luật các tổ chức tín dụng 2024 (sửa đổi) quy định ngân hàng phải công khai cổ đông sở hữu trên 1% vốn điều lệ, đồng thời khống chế cá nhân không nắm giữ quá 5%, cá nhân và người liên quan không nắm giữ quá 10%, tổ chức không nắm giữ quá 15%.

Tuy nhiên, trong báo cáo gửi Quốc hội giữa năm 2025, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng thừa nhận việc kiểm soát sở hữu chéo rất khó khăn, nhất là khi cổ đông và người có liên quan cố tình che giấu, nhờ đứng tên số cổ phần sở hữu để lách quy định về sở hữu chéo, sở hữu vượt mức quy định hoặc giới hạn cấp tín dụng.

Điều này dẫn tới tiềm ẩn nguy cơ tổ chức tín dụng hoạt động thiếu công khai, minh bạch. Nỗi lo của Thống đốc Nguyễn Thị Hồng là có cơ sở khi giới chủ các tập đoàn kinh tế đã và đang gia tăng việc sở hữu ngân hàng để tiện huy động vốn cho các doanh nghiệp thân hữu. Càng lo hơn khi bài học về vụ án Trương Mỹ Lan và đồng bọn lũng đoạn ngân hàng SCB vẫn chưa nguội lạnh.

Tạp chí điện tử VietTimes đăng tải loạt bài: Nỗi lo ngân hàng huy động tiền "bơm" cho doanh nghiệp thân hữu.

Bài 1: Mối liên kết nhiều lớp giữa VietABank và Việt Phương Group

Bài 2: "Lương duyên" Sacombank - Him Lam và dấu ấn ông Dương Công Minh

sub-hdbank-new1.jpg

HDBank là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần đầu tiên tại Việt Nam, được thành lập năm 1989. Đây cũng là ngân hàng có lợi nhuận thường xuyên nằm trong top những nhà băng có lợi nhuận cao hệ thống.

Nhắc tới HDBank, giới đầu tư nghĩ ngay đến hình ảnh của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo - người có đóng góp rất lớn trong sự phát triển của HDBank. Nữ tỷ phú đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch thường trực tại HDBank từ năm 2005 đến nay.

Bà Thảo cùng chồng là ông Nguyễn Thanh Hùng đang điều hành kinh doanh nhiều lĩnh vực khác nhau từ tài chính ngân hàng, hàng không, chuyển đổi số, năng lượng, phát triển đô thị, nghỉ dưỡng,... thông qua tập đoàn Sovico Group do 2 họ sáng lập.

Theo công bố của HDBank hồi đầu tháng 3, CTCP Sovico - nơi chồng bà Thảo đang làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - là cổ đông lớn nhất nắm giữ 12,857% vốn của HDBank.

Người có liên quan Sovico nắm khoảng 4,952% vốn. Như vậy tổng cộng nhóm CTCP Sovico và bên liên quan sở hữu tổng cộng hơn 17,8% vốn ngân hàng (số liệu xét tại ngày 30/6/2025).

Số liệu cũng thể hiện bà Nguyễn Thị Phương Thảo tại ngày 30/6/2025 cầm trong tay 3,725% vốn của HDBank, còn người liên quan nữ doanh nhân này nắm 12,887% vốn. Tổng cộng nữ tỷ phú cùng người liên quan sở hữu hơn 16,6% vốn của nhà băng này.

Ngoài ra, danh sách công bố còn thể hiện tên một cổ đông lớn khác là ông Phạm Khắc Dũng - người đại diện pháp luật của CTCP Sovico - nắm gần 1,2%, và nếu tính thêm người liên quan thì tổng tỷ lệ là 15,477%.

CTCP Sovico là một pháp nhân nằm trong hệ sinh thái của CTCP Tập đoàn Sovico, hay nói cách khác Tập đoàn Sovico là tập đoàn mẹ. Tại đây, bà Thảo chính là Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc.

Những số liệu trên có thể thấy nhóm Sovico (bao gồm các pháp nhân liên quan), bà Thảo và ông Phạm Khắc Dũng cũng những người liên quan có tổng tỷ lệ sở hữu cổ phần lớn.

screenshot-809.png
Danh sách cổ đông lớn của HDBank được ngân hàng công bố. Ảnh chụp hồi đầu tháng 3/2026.

Cuối tháng 11/2025, Tập đoàn Sovico thông báo đã hoàn tất chuyển nhượng hơn 65 triệu cổ phiếu HDBank. Giao dịch được thực hiện thỏa thuận trong khoảng thời gian từ 21/11 đến 25/11/2025 với tổng giá trị hơn 1.900 tỷ đồng.

Sau giao dịch, Tập đoàn Sovico đã giảm sở hữu tại HDBank xuống còn hơn 385 triệu cổ phiếu, tương đương 9,9% tỷ lệ cổ phần của ngân hàng này. Giao dịch của Sovico theo công bố là nhằm đáp ứng các quy định của Luật các Tổ chức tín dụng 2024 về tỷ lệ sở hữu tối đa tại một ngân hàng (dưới 10%).

Như vậy tính thêm cả người có liên quan, nhóm Sovico đã giảm tỷ lệ sở hữu về 11,69%.

Còn trên báo cáo quản trị 2025, cuối năm, bà Thảo cũng hạ tỷ lệ nắm giữ từ 3,725% về gần 3,3839% vốn của nhà băng này.

Nếu cộng gộp các khoản nắm giữ, tổng tỷ lệ sở hữu của nhóm Sovico và cá nhân bà Thảo tại HDBank là 15,07%, nhỉnh hơn so với mức 15% của nhà nước quy định.

Tức là đến giữa 2025, tỷ lệ của nhóm cổ đông này vẫn vượt quá quy định, song đến cuối năm đã chủ động giảm tỷ lệ sở hữu để vừa chạm mốc 15% vốn của HDBank.

sub-hdbank-new2.jpg

Nhìn tổng thể, Tập đoàn Sovico hoạt động trong nhiều lĩnh vực như hàng không, tài chính, bất động sản và năng lượng, tạo thành một hệ sinh thái đa ngành với sự liên kết giữa các mảng kinh doanh. Thay vì để từng mảng chạy riêng lẻ, họ tạo ra hệ sinh thái với các dịch vụ hỗ trợ, nâng đỡ lẫn nhau.

Ba quân bài chủ lực của hệ sinh thái Sovico gồm: Hàng không (Vietjet), Tài chính tiêu dùng (HD Saison) và Ngân hàng (HDBank). Trong đó, HDBank được xem là bên tài trợ vốn cho các ngành nghề lĩnh vực kinh doanh trong nhóm.

screen-shot-2025-04-02-at-122146-1744004635249-17440046355261050952215.jpg
Hệ sinh thái liên quan Tập đoàn Sovico. Ảnh: Sovico Group.

Trong mô hình này, Vietjet đóng vai trò thu hút khách và dòng tiền cho hệ sinh thái. Vietjet không chỉ đơn thuần là một hãng bay hằng năm phục vụ hàng chục triệu khách hàng bay trong và ngoài nước, mà còn là sợi dây kết nối với những tập đoàn quốc tế cho HDBank.

Từ khối lượng thông tin khách hàng khổng lồ từ hãng bay, HDBank có thể tối ưu và mở rộng dịch vụ thanh toán, tạo sản phẩm tài chính liên kết (như thẻ tín dụng), nâng trải nghiệm khách hàng và từ đó có thể tăng lượng khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng. Điều này góp phần thúc đẩy hoạt động kinh doanh của HDBank.

Ngoài ra, thương hiệu uy tín mà Vietjet đã xây dựng trên trường quốc tế thông qua các hợp đồng mua/chuyển nhượng máy bay, động cơ với Boeing, GE hay Pratt & Whitney, …có thể giúp HDBank dễ dàng hơn trong việc tiếp cận các dòng vốn ngoại.

vjp1440x552-1729591819340.jpg

Song song đó, HDBank còn tận dụng dữ liệu từ HD Saison để cung cấp những gói vay hay dịch vụ phù hợp cho khách hàng tiêu dùng. Cách làm này giúp dòng tiền tại HDBank không bị cô đọng mà luôn được luân chuyển đồng đều giữa các mảng, đảm bảo nguồn vốn sinh lời tốt nhất.

Chứng khoán HD cũng là một công ty liên kết của HDBank, đồng thời nằm trong hệ sinh thái Sovico. Bản thân Chứng khoán HD sẽ giúp bổ sung thêm cho khách hàng của HDBank những sản phẩm tài chính, đầu tư, bổ sung các nghiệp vụ mới như tư vấn tài chính doanh nghiệp, tái cấu trúc doanh nghiệp...; ngoài ra, còn có cơ hội bán chéo sản phẩm, cung cấp dịch vụ thu chi hộ từ đó gia tăng doanh thu và lợi nhuận cho ngân hàng.

black-and-orange-modern-gradient-online-meeting-zoom-virtual-background.jpg

Dữ liệu những năm qua cho thấy HDBank và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái có các hoạt động tài chính liên quan một số lĩnh vực như hàng không, bất động sản, năng lượng và tài chính tiêu dùng. Thông tin hợp đồng tín dụng không được công bố đại chúng nhưng dữ liệu cho thấy mối quan hệ thân quen này.

Đầu tiên là Tập đoàn Sovico. Tập đoàn mẹ đã huy động nhiều trái phiếu trong thời gian qua. Dữ liệu trên Cbonds - chuyên trang trái phiếu doanh nghiệp của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội - trong năm 2025 cho thấy tập đoàn lưu hành 85 lô trái phiếu với giá trị mỗi lô từ vài trăm tỷ đồng đến 2.000 tỷ đồng.

Ngày 9/3, Tập đoàn còn 12 lô trái phiếu với tổng dư nợ gốc 14.000 tỷ đồng. Những lô trái phiếu của Sovico đều do Chứng khoán HD đứng ra thu xếp và làm đại lý phát hành, lãi suất là 10,5%/năm, đều do tổ chức trong nước mua trái phiếu.

Còn về phía Vietjet, HDBank cũng đóng vai trò quan trọng trong việc cấp nguồn vốn. Cuối năm 2025, dư nợ đi vay của hãng hàng không này tại HDBank gần 9.800 tỷ đồng, gấp 3,5 lần hồi đầu năm. Dư nợ tại HDBank của Vietjet chiếm 1/2 tổng dư nợ đi vay tại các nhà băng và gấp hơn 3 lần khoản vay từ đối tác lớn thứ hai là VIB (3.029 tỷ).

Đây là số dư cuối năm nên không loại trừ khả năng trong năm, HDBank có thể đã bơm vốn cho Vietjet nhiều hơn vì tổng nợ vay mới của hãng hàng không này tại các ngân hàng và vay trái phiếu trong năm qua lên tới hơn 71.300 tỷ đồng và đã trả nợ gốc 44.600 tỷ.

vietjet.jpg
Cuối năm 2025, dư nợ của Vietjet tại HDBank lên tới gần 9.800 tỷ đồng, chiếm tới 1/2 tổng dư nợ đi vay tại các nhà băng và gấp hơn 3 lần "chủ nợ" lớn thứ hai là VIB. Nguồn: Báo cáo tài chính của Vietjet.

Về phía HDBank, ngân hàng này không công bố chi tiết các giao dịch với bên liên quan. Song dựa trên phân tích dư nợ cho vay theo ngành nghề, HDBank đang cho vay tổng cộng hơn 546.000 tỷ đồng. Trong đó, mảng tập trung nhiều nhất là cho vay hộ gia đình với gần 167.700 tỷ đồng, tương đương 31% tổng dư nợ. Mảng này liên quan HD Saison - công ty cho vay tiêu dùng được thành lập bởi chính HDBank và tập đoàn tài chính của Nhật Bản.

HDBank cũng có nhiều khoản vay dành cho Công ty CP Địa ốc Phú Long (thành viên Tập đoàn Sovico). Công ty bất động sản này từng là cổ đông nắm giữ 1,21% vốn của HDBank và nằm trong cùng hệ sinh thái Sovico của gia đình tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo.

Mối quan hệ này thể hiện qua nhiều khía cạnh. Thứ nhất, HDBank thường xuyên là nhà tài trợ vốn cũng như cung cấp các gói vay dành cho khách hàng mua dự án do Địa ốc Phú Long làm chủ đầu tư.

HDBank từng triển khai gói cho vay lãi suất 0% – 3,9%/năm cho người mua căn hộ tại các dự án: Dragon Hill Residence & Suites I, Dragon Hill Residence & Suites II, Dragon Parc (Nhà Bè, TP HCM). Hạn mức vay có thể lên tới 70–80% giá trị hợp đồng, thời hạn vay 20–30 năm.

Hay tại dự án nhà ở xã hội thế hệ mới Dragon E-Home thuộc khu đô thị Dragon Village, phường Phú Hữu, TP Thủ Đức, TP HCM. Hồi 2022, HDBank tung gói vay dành cho khách hàng có nhu cầu mua nhà dự án với mức vay 75% giá trị theo tiến độ hợp đồng mua bán, thời hạn vay tới 35 năm.

Điều này như một mũi tên trúng 2 đích. Một mặt các dự án của Phú Long sẽ bán hàng thuận lợi nhờ gói vay mua nhà. Mặt khác, ngân hàng cũng tiếp cận được tệp khách hàng mới.

hdbank2.jpg
Hơn 30% dư nợ cho vay của HDBank là cho vay hộ gia đình (HD Saison). Nguồn: Báo cáo tài chính HDBank.

Tháng 6/2014, sau khi Tập đoàn điện lực Việt Nam và các công ty thành viên thoái hết vốn, CTCP Bất động sản Sài Gòn Vi Na (Land Saigon) không còn “bầu sữa” vốn nhà nước cũng như hỗ trợ từ công ty mẹ.

Ngay sau đó, Land Saigon đã được đón nhóm cổ đông mới. Sovico là nhóm chi phối nên nhanh chóng giúp công ty huy động được hàng nghìn tỷ đồng nhằm phục vụ cho mục tiêu mở rộng đầu tư các dự án.

Lúc đó, Land Saigon đang triển khai dự án Dragon Riverside City nên chọn CTCP Địa ốc Phú Long hợp tác kinh doanh trong vai trò nhà phát triển dự án. Sau đó, Land Saigon còn được HDBank cho vay ngắn hạn 1.000 tỷ đồng với lãi suất 9%/năm (thời hạn vay 16 tháng) theo hợp đồng tín dụng ký tháng 3/2016.

Hoạt động tài chính này đã làm quy mô nợ phải trả của Land Saigon tăng vọt lên hàng nghìn tỷ đồng, trong khi trước đó vay nợ và thuê tài chính của công ty chỉ hơn 1 tỷ đồng.

Tựu chung lại, Tập đoàn Sovico giống như hệ sinh thái đa ngành, nơi ngân hàng, hàng không và bất động sản tương tác, hỗ trợ nhau. Trong đó, HDBank được xem là mắt xích quan trọng hậu thuẫn cho các công ty thành viên khác vận hành nhịp nhàng.

Thị trường chứng khoán phiên 19/1/2026 bất ngờ xuất hiện loạt giao dịch thỏa thuận cổ phiếu HDBank với tổng khối lượng 291,6 triệu đơn vị (chiếm 5,8% tổng lượng cổ phiếu lưu hành), tương đương giá trị hơn 8.800 tỷ đồng. Hơn 97% khối lượng giao dịch thỏa thuận đã được thực hiện tại mức giá trần cùng ngày (30.400 đồng/cp).

Chưa rõ bên mua và bán trong các giao dịch thỏa thuận trên. Tuy nhiên, nhiều khả năng các giao dịch chủ yếu diễn ra giữa các nhà đầu tư nước ngoài với khoảng hơn 284 triệu cổ phiếu được sang tay.

Thỏa thuận giao dịch trên cho thấy cơ cấu cổ đông của HDBank tiếp tục biến động, trong bối cảnh nhà băng này đang muốn nới rộng room nước ngoài.

Đến cuối tháng 3, HDBank đã cập nhật danh sách cổ đông lớn trên website của ngân hàng (xem tại đây). Theo đó, tỷ lệ sở hữu của nhiều cổ động đã được giảm xuống nhằm đáp ứng quy định về trần tỷ lệ sở hữu.

Kinh tế số

Chính thức ra mắt Vinhomes Sài Gòn Park, siêu đô thị 1.080 ha sẽ đánh thức cực tăng trưởng Tây Bắc TP.HCM.

Vinhomes Sài Gòn Park tạo “địa chấn” ngay ngày ra mắt: Lập kỷ lục về số đại lý và lực lượng bán hàng

Thị trường bất động sản TP.HCM vừa chứng kiến một kỷ lục khi sự kiện ra mắt Vinhomes Sài Gòn Park vào chiều 16/5 quy tụ số lượng đại lý, liên minh và đối tác lên tới con số 100 - đông nhất từ trước đến nay. Cùng với đó là lực lượng bán hàng dự kiến lên tới 12.000 người - một kỷ lục gây "choáng ngợp" mà ngay cả những buổi kick-off hoành tráng nhất của các dự án khác cũng chưa từng chạm tới.

Gần 1.000 cửa hàng của PVOIL sẵn sàng kinh doanh xăng E10

Gần 1.000 cửa hàng của PVOIL sẵn sàng kinh doanh xăng E10

Ngày 15/5, Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL) triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 tại gần 1.000 cửa hàng xăng dầu trên cả nước, đánh dấu bước chuyển lớn trong lộ trình phát triển nhiên liệu sinh học và chuyển dịch năng lượng xanh tại Việt Nam.

Chân dung nhân sự cấp cao được bổ nhiệm tại EVF

Chân dung nhân sự cấp cao được bổ nhiệm tại EVF

Ngày 15/5, Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (HoSE – mã EVF) vừa công bố quyết định bổ nhiệm nhân sự cấp cao nhằm tiếp tục kiện toàn bộ máy điều hành, đáp ứng yêu cầu phát triển của EVF trong giai đoạn mới.

Nghịch lý định giá MSN: Vốn hóa thấp hơn giá trị tài sản, khối ngoại vẫn mua ròng mạnh từ đầu năm

Nghịch lý định giá MSN: Vốn hóa thấp hơn giá trị tài sản, khối ngoại vẫn mua ròng mạnh từ đầu năm

Trong khi nhiều doanh nghiệp trên thị trường được định giá dựa trên kỳ vọng, Masan Group (HOSE: MSN) hiện có vốn hóa thấp hơn đáng kể giá trị phần sở hữu tại các công ty thành viên cốt lõi, ngay cả khi nhiều mảng kinh doanh đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mạnh hơn về lợi nhuận và dòng tiền.

Doanh nghiệp do FLC nắm cổ phần chi phối đã hai lần đổi tên và tăng vốn điều lệ lên 6.000 tỷ đồng

FLC lập công ty thuê mua tàu bay vốn 6.000 tỷ đồng

Sau hơn 2 tháng kể từ khi thành lập, doanh nghiệp do Tập đoàn FLC nắm cổ phần chi phối đã 2 lần đổi tên và tăng vốn điều lệ gấp 4 lần lên 6.000 tỷ đồng, trước khi chính thức mang tên Công ty Cổ phần Đầu tư và Thuê mua tàu bay FLC.

Vinhomes khởi công dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Nam Tràng Cát

Vinhomes khởi công dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Nam Tràng Cát

Ngày 14/5 tại Hải Phòng, Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes khởi công Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Nam Tràng Cát tại phường Hải An, thành phố Hải Phòng. Khi hoàn thành, dự án sẽ bổ sung quỹ đất công nghiệp chất lượng cao, mở rộng không gian phát triển công nghiệp – logistics và góp phần khẳng định vị thế trung tâm công nghiệp - logistics hàng đầu miền Bắc cho thành phố.