UAV tự sát Lancet-3 của Nga phá hủy hàng loạt thiết bị Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Ngày 4 và 5/1, truyền thông mạng xã hội Nga tiếp tục chia sẻ các video, ghi lại 3 cuộc tấn công bằng đạn lượn thông minh, UAV tự sát Lancet-3 vào trang thiết bị của quân đội Ukraine trên chiến trường.

Những cuộc tấn công phá hủy một radar phản pháo kích AN/TPQ-48 do Mỹ sản xuất, lắp đặt trên nóc một tòa nhà công cộng, một xe bọc thép Kozak-2 do Ukraine sản xuất đang chở đạn và một chiếc SUV cải tiến do lực lượng đặc biệt Ukraine và các chiến binh nước ngoài thường xuyên sử dụng.

UAV Lancet tấn công radar phản pháo kích quân đội Ukraine. Video Rusvesna.

UAV Lancet tấn công 1 xe bán tải của quân Ukraine. Video HersonVestnik

UAV Lancet một xe bọc thép Kozak-2 do Ukraine sản xuất đang chở đạn. Video South Front.

Quân đội Nga tăng cường sử dụng rộng rãi đạn lượn thông minh (UAV tự sát Lancet-3) tấn công vũ khí trang bị quân đội Ukraine trong vài tháng qua. Truyền thông đại chúng Nga chia sẻ khoảng 90 cuộc tấn công bằng Lancet-3 gần đây kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine.

Theo South Front