Trung Quốc giới thiệu radar thế hệ mới, có khả năng phát hiện được máy bay tàng hình

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Tập đoàn Công nghệ Điện tử Trung Quốc (CETC), một trong những nhà sản xuất thiết bị điện tử quân sự lớn nhất thế giới ra mắt hệ thống radar thế hệ mới, có khả năng phát hiện tất cả các mối đe dọa đường không.
Radar băng tần S đa chức năng không cần giám sát YLC-16 được trưng bày tại Triển lãm Radar Quốc tế lần thứ 10 ở Bắc Kinh ngày 13/4/2023. Ảnh: Liu Xuanzun/GT
Radar băng tần S đa chức năng không cần giám sát YLC-16 được trưng bày tại Triển lãm Radar Quốc tế lần thứ 10 ở Bắc Kinh ngày 13/4/2023. Ảnh: Liu Xuanzun/GT

Trang China Daily, dẫn tuyên bố của Tang Ji, nhà quản lý tại Viện CETC số 14 ở Nam Kinh, tỉnh Giang Tô cho biết: Hệ thống radar dải tần S đa chức năng YLC-16 kết hợp ăng ten mảng pha chủ động hoàn toàn kỹ thuật số thể rắn, sử dụng chip và các công nghệ tiên tiến, có khả năng phát hiện và theo dõi máy bay công nghệ tàng hình, trực thăng chiến đấu, máy bay không người lái (UAV), tên lửa hành trình và đạn lượn thông minh.

Viện CETC 14 Nam Kinh là nhà phát triển radar quân sự lớn nhất và mạnh nhất của Trung Quốc. Sản phẩm của Viện đã được cung cấp cho hàng chục quốc gia.

"Đây là một trong những mẫu radar mới nhất mà CETC đang cung cấp trên thị trường quốc tế và là loại radar giám sát tầm trung, ba chiều tốt nhất mà khách hàng có thể tìm thấy trên thị trường. Nhiều quân đội nước ngoài, như một số quân đội ở Châu Phi và Châu Á bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến hệ thống radar này, yêu cầu được đến viện của chúng tôi để xem sản phẩm thực và tìm hiểu thêm về thiết bị", Ông Tang Ji phát biểu tại Triển lãm Phát hiện và Phạm vi Vô tuyến Thế giới (Triển lãm Radar) lần thứ 10, khai mạc ngày 13/4.

Ông Tang lưu ý, trên cơ sở ứng dụng những công nghệ tiên tiến và thiết kế module, YLC-16 có hình thức phù hợp, tiêu thụ điện năng thấp và cấp độ ổn định và độ tin cậy trong hoạt động rất cao.

Những ưu thế này sẽ cho phép nhà khai thác sử dụng có thể điều khiển radar trên những khu vực có điều kiện khắc nghiệt như núi cao, hải đảo và vùng cao mà con người không thể lưu trú, sử dụng bộ điều khiển từ xa để có thể vận hành thiết bị mà không cần có mặt hiện trường, dữ liệu được truyền đến đài điều khiển thời gian thực thông qua cáp quang, sóng vi ba hoặc truyền thông vệ tinh.

Ngoài ra, ăng-ten của radar và nắp đậy bảo vệ an toàn khi di chuyển có thể gập lại, mở và đóng chỉ trong vài phút.

Theo tuyên bố của ông Tang, radar YLC-16 còn có tính lưỡng dụng, có thể được ứng dụng để giám sát không lưu trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

Ngoài hệ thống radar giám sát đường không, Viện CETC 14 ở Nam Kinh hiện đang phát triển và thử nghiệm radar khí tượng tiên tiến nhất thế giới.

Radar mảng pha điện tử chủ động GLC-36S có khả năng quét chính xác đa chiều những loại thời tiết nguy hiểm như bão lốc, mưa bão và giông bão, giúp các nhà nghiên cứu thu thập dữ liệu về cấu trúc bên trong phức tạp của những hiện tượng khí tượng tự nhiên.

Ông Tang cho biết thông tin thu được từ radar sẽ tăng cường hiệu quả và chất lượng của các công trình nghiên cứu về sự hình thành các trạng thái khí tượng nguy hiểm của thiên tai, tăng cường hiệu quả hoạt động theo dõi và dự báo thời tiết khắc nghiệt. Ông cũng thông báo, nguyên mẫu radar thế hệ mới bắt đầu được thử nghiệm thực địa ở tỉnh Phúc Kiến tháng 12/2021.

Theo China Daily