Trung Quốc giới thiệu bom dẫn đường chính xác Tianlong-20 cho tiêm kích tàng hình J-20

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Trung Quốc tại triển lãm Hệ thống không người lái ở Abu Dhabi đã trưng bày bom dẫn đường chính xác Tianlong-20, được phát triển cho tiêm kích tàng hình J-20 để nâng cao khả năng tấn công mặt đất của máy bay chiến đấu.

Mô hình bom dẫn đường chính xác Tianlong-20 cho tiêm kích tàng hình J-20 ở UMEX 2024. Ảnh Army Recognition.
Mô hình bom dẫn đường chính xác Tianlong-20 cho tiêm kích tàng hình J-20 ở UMEX 2024. Ảnh Army Recognition.

Trang Army Recognition đưa tin, tại Triển lãm và Hội nghị Hệ thống không người lái quốc tế UMEX 2024 ở Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE), Poly Technologies, công ty thành viên của Tập đoàn China Poly Group giới thiệu vũ khí không đối đất TL-20, còn được gọi là bom dẫn đường chính xác Tianlong-20.

Bom dẫn đường chính xác TL-20 được thiết kế để trang bị cho máy bay chiến đấu của Lực lượng Không quân Trung Quốc (PLAAF), bao gồm cả máy bay tiêm kích tàng hình chiếm ưu thế trên không Chengdu J-20 và máy bay tấn công hạng nhẹ Hongdu L-15 Falcon.

Tianlong -20 được trang bị hệ thống dẫn đường độ chính xác cao. Hệ thống dẫn đường của TL-20 là sự kết hợp của các hệ thống dẫn đường khác nhau như hệ thống dẫn đường quán tính INS, hệ thống hiệu chỉnh đường bay bằng tín hiệu định vị vệ tinh Beidou chống nhiễu, hệ thống tự dẫn quang điện tử - hồng ngoại và hệ thống tự dẫn bán chủ động laser giai đoạn cuối.

Sự kết hợp của các hệ thống dẫn đường khác nhau đảm bảo độ chính xác của Tianlong-20 và khả năng tấn công mục tiêu hiệu quả trong điều kiện tác chiến điện từ cường độ cao và thời tiết phức tạp. Vũ khí cũng có thể được lắp đặt thiết bị dẫn đường tổng hợp, tích hợp radar sóng milimet và cảm biến quang hồng ngoại, tăng cường khả năng tấn công chính xác mục tiêu của vũ khí.

Bom dẫn đường chính xác TL-20 được thiết kế để lắp đặt trong khoang chứa vũ khí của máy bay tiêm kích tàng hình thế hệ 5 Chengdu J-20 , bom dẫn đường chính xác Tianlong-20 có tầm bắn tối đa từ 85 đến 95 km, bay với tốc độ Mach 0,9.

Bom dẫn đường chính xác có kích thước tương đối nhỏ gọn, chiều dài 1,8 mét với các cánh vây và cánh ổn định gấp, chiều ngang 0,22 mét và chiều cao 0,24 mét, cho phép dễ dàng tích hợp vào trong khoang vũ khí đóng kín của J-20, có chiều dài 4 mét và chiều rộng 2 mét. Không gian này có thể chứa tới 12 tên lửa TL-20, máy bay chiến đấu vẫn giữ được tính năng tàng hình, yếu tố then chốt trong các hoạt động đột kích chiều sâu và tấn công các mục tiêu mặt đất.

Vũ khí có khả năng tổng hợp thông tin từ các cảm biến để phân loại mục tiêu và ưu tiên một số loại mục tiêu nhất định theo mệnh lệnh của phi công khi sử dụng ở chế độ “bắn và quên”.

Đầu đạn hiệu ứng nổ lõm trong bom có ​​cả hiệu ứng xuyên giáp và phân mảnh, cho phép tấn công xe tăng, xe chiến đấu bộ binh, xe thiết giáp, các công trình xây dựng, cầu phà công binh, vị trí tập trung quân đồng thời có khả năng tấn công các mục tiêu trên biển như tàu thuyền, xuồng quân sự.

Theo bản giới thiệu các tính năng kỹ chiến thuật của vũ khí, bom dẫn đường chính xác TL-20 được phát triển cho các cuộc không kích chính xác vào những mục tiêu cố định hoặc di chuyển. Bom dẫn đường chính xác TL-20 được trang bị khả năng nhận dạng mục tiêu tiên tiến, cho phép bộ phận tìm kiếm và xác định mục tiêu, phân biệt giữa các phương tiện mặt đất khác nhau như xe thiết giáp bánh xích và xe cơ giới bánh lốp, cho phép tăng cường độ chính xác khi tấn công và giảm thiểu khả năng sai lệch mục tiêu.

Do TL-20 có tính năng sử dụng chế độ “bắn và quên”, các tiêm kích tàng hình J-20, trang bị Tianlong-20 có thể tấn công liên tiếp nhiều mục tiêu khác nhau. Vũ khí được trang bị bộ phận phân biệt “bạn – kẻ thù.”

Các máy bay chiến đấu J-20, triển khai ở Sân bay Quzhou ở Chiết Giang, gần Đài Loan, được trang bị tên lửa TL-20 sẽ trở thành các phương tiện tấn công chủ lực có tính đột phá. J-20, sử dụng bom dẫn đường chính xác có thể thực hiện các cuộc không kích bất ngờ vào sâu trong tuyến phòng ngự của đối phương, phá hủy các mục tiêu quan trọng như sở chỉ huy, trung tâm thông tin liên lạc, kho tàng, công sự phòng thủ, trận địa pháo binh và xe tăng, xe thiết giáp ngay cả khi đang cơ động di chuyển.

Bom dẫn đường chính xác TL-20 có một số điểm tương đồng về hình dáng và phạm vi hoạt động với Bom Đường kính nhỏ GBU-53/B thế hệ 2, đang phục vụ trong quân đội Mỹ, nhưng sự phát triển của TL-20 đã đi trước đối thủ Mỹ ở một số tính năng như khả năng tấn công liên tiếp nhiều mục tiêu và chi phí sản xuất thấp.

Theo Army Recognition