TP.HCM có thêm 6 ca dương tính với COVID-19

VietTimes -- Tính đến nay, TP.HCM đã có 51 ca dương tính với COVID-19. Trong đó, có 45 ca đã được Bộ Y tế công bố và 6 ca mới có kết quả xét nghiệm dương tính vào hôm nay, 30/3.

Khu cách ly BV Chợ Rẫy TP.HCM. Ảnh: N.T
Khu cách ly BV Chợ Rẫy TP.HCM. Ảnh: N.T

TP.HCM có thêm 6 ca dương tính với COVID-19

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tại TP.HCM chiều 30/3, ông Nguyễn Tấn Bỉnh - Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết hiện thành phố đã có 51 ca dương tính với COVID-19. Trong đó, 45 ca Bộ Y tế đã công bố và 6 ca có kết quả xét nghiệm dương tính vào 30/3.

Theo đó, 6 ca dương tính trong ngày 30/3 bao gồm: Bệnh nhân H.T.T (sinh năm 2000). Kết quả xét nghiệm đối với bệnh nhân này vào ngày 17/3 là âm tính. Đến ngày 29/3 thì cho kết quả dương tính. Hiện bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại Trường Quân sự Quân khu 7.

Bệnh nhân thứ 2 là B.H.Y (sinh năm 1985, quốc tịch Việt Nam). Bệnh nhân đi từ Hy Lạp về Việt Nam, quá cảnh ở Thổ Nhĩ Kỳ, chuyến bay TK162, số ghế 21A, nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất ngày 17/3 và được cách ly ngay tại Trung đoàn 10, huyện Nhà Bè.

Sáng 30/3, BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM cho kết quả xét nghiệm bệnh nhân này dương tính với COVID-19.

Diễn tập cấp cứu bệnh nhân tại BV Dã chiến Củ Chi (TP.HCM). Ảnh: N.T
Diễn tập cấp cứu bệnh nhân tại BV Dã chiến Củ Chi (TP.HCM). Ảnh: N.T

Bênh nhận thứ 3 là R.B.M. (chồng của BN 151), đã được cách ly tập trung từ ngày 23/3 tại Khu C, BV Dã chiến Củ Chi (TP.HCM).

Bệnh nhân thứ 4 là N.V.Q, là tài xế của bệnh nhân 151 và bệnh nhân 124, đã được cách ly tập trung từ ngày 23/3 tại Khu C BV Dã chiến Củ Chi.

Bệnh nhân thứ 5 là V.T.H. (sinh năm 1996), được phát hiện qua xét nghiệm rà soát người nhập cảnh từ 8/3 của Quận 11. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra trường hợp này.

Bệnh nhân thứ 6 là N.T.D.L (sinh năm 1993), từ Thái Lan về Việt Nam ngày 17/3 trên chuyến bay VN606, ghế 38C. Bệnh nhận được phát hiện qua xét nghiệm rà soát người nhập cảnh từ 8/3 của Quận 11. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra trường hợp này.

Kiểm soát chặt các "ổ dịch" trên địa bàn TP.HCM

Đối với "ổ dịch" như quán bar Buddha, Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết cơ quan chức năng đã điều tra dịch tễ mở rộng trên toàn địa bàn thành phố. Hiện, cơ quan chức năng đã tiếp cận được 222 người có mặt trực tiếp tại quán bar để cách ly và xét nghiệm.

Trong đó, đã lấy mẫu 196 trường hợp, trong đó 166 trường hợp âm tính, 13 trường hợp dương tính, những người còn lại đang đợi kết quả xét nghiệm.

cơ quan chức năng đã tiếp cận được 222 người có mặt trực tiếp tại quán bar Buddha để cách ly và xét nghiệm. Ảnh: Bar Buddha
cơ quan chức năng đã tiếp cận được 222 người có mặt trực tiếp tại quán bar Buddha để cách ly và xét nghiệm. Ảnh: Bar Buddha

Từ các trường hợp dương tính đã xác định thêm 2.953 người tiếp xúc hoặc có liên quan để tổ chức cách ly và xét nghiệm. Qua đó, phát hiện thêm 4 trường hợp dương tính là bệnh nhân số 151 (F2), 152 (F2) và 2 bệnh nhân đang chờ công bố; có 505 xét nghiệm âm tính và 2.435 mẫu đang chờ kết quả. Hiện TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra dịch tễ.

Đối với nhóm người Hồi giáo ở Quận 8, hiện đã lấy 306 mẫu xét nghiệm bao gồm những người tiếp xúc gần và những người cùng đi lễ tại Thánh đường trong vùng. Tất cả đều cho kết quả âm tính với COVID-19.

Cơ quan chức năng đã đưa 176 người được cách ly tập trung tại Khu cách ly Ký túc xá Đại học Quốc gia, 122 người cách ly tại nhà. Từ 15/3 đến nay không phát hiện thêm ca bệnh mới.

Đối với nhóm tham dự lễ tang ở huyện Bình Chánh, TP.HCM đã lấy 179 mẫu xét nghiệm. Trong đó, có 86 mẫu âm tính, gồm: những người tiếp xúc gần trong gia đình, 56 nhân viên y tế BV huyện Bình Chánh đến viếng đám tang nhà bệnh nhân, 8 nhân viên y tế khoa Hồi sức cấp cứu BV Bình Dân). Hiện vẫn còn 93 mẫu chờ kết quả (gồm những khách dự đám tang, những người tiếp xúc gần đã được cách ly tập trung. Từ 23/3 đến nay không phát hiện ca bệnh mới ở đây.