Tin nóng 24h: Trung Quốc hết thời “giấu mình”, Người Việt “sống trong sợ hãi”, Địa phương cạn tiền do “vung tay quá trán“

Trung Quốc thành lập thêm 3 lực lượng mới mưu đồ áp đảo châu Á, đương đầu với Mỹ; Thế bao vây chiến lược của liên quân Syria dần hình thành. Trong nước, bữa cơm của người Việt luôn nơm nớp với các loại thực phẩm bẩn, độc hại..
Tin nóng 24h: Trung Quốc hết thời “giấu mình”, Người Việt “sống trong sợ hãi”, Địa phương cạn tiền do “vung tay quá trán“

Quân đội Syria đánh chiếm 70% thành phố chiến lược Sheikh Meskin

Trong những ngày qua, trong thành phố Sheikh Meskin đang diễn ra những trận chiến quyết liệt giữa những tay súng Al Nusra và FSA cố thủ và quân đội Syria. Đọ súng dữ dội diễn ra ở quận phía nam, quân đội Syria giành được quyền kiểm soát vòng xoay bùng binh và khu vực phía đông nam thành phố xem thêm

Quân đội Syria thít chặt biên giới, phiến quân Al Qaeda Syria nghẹt thở

Từ mùa xuân năm 2015, sau khi các tay súng của tổ chức Jabhat Al – Nusra (Al Qaeda ở Syria) và lực lượng Quân đội Syria tự do FSA liên kết tấn công ồ ạt, quân đội Syria bắt đầu phải rút lui khỏi những địa bàn dọc theo tuyến biên giới với Jordan xem thêm

Quân đội Syria đánh chiếm 11 làng, mở thông tuyến đường huyết mạch

Những người quan tâm đến cuộc chiến ở Syria đều biết rất rõ, thủ phủ của tỉnh Hama luôn nằm dưới sự đe dọa khủng bố nghiêm trọng từ phía Jabhat Al-Nusra ( Al-Qaeda Syria), tổ chức Harakat Ahrar Al-Sham, do địa bàn hoạt động của chúng chỉ cách vài km đến đường ranh giới bên ngoài vùng đông nam thành phố xem thêm

Phản kích thất bại, Al-Nusra và FSA mất hàng chục tay súng

Sáng ngày 02.01.2015, Một lực lượng các tay súng Jabhat Al-Nusra (Al-Qaeda Syria ) và Quân đội Syria tự do đã khởi động cuộc phản công lớn vào làng Qassab thuộc khu vực nông thôn phía Bắc tỉnh Latakia, đánh vào tuyến phòng thủ phía bắc của ngôi làng mà quân đội Syria chiếm được từ tuần trước xem thêm

Không quân Syria gia tăng “tặng quà” phiến quân, giải phóng nhiều vùng đất

Báo Mùa xuân Nga, dẫn nguồn từ thông tin của chiến binh dân quân Ukraine, gốc Donbass mật danh Timur cho biết. Quân đội Syria và lực lượng dân quân tiếp tục đẩy mạnh tấn công đầu năm, nỗ lực mở rộng vùng kiểm soát và tiêu diệt binh lực của các tổ chức khủng bố ở Syria xem thêm

Video: Cận cảnh quân đội Syria tiêu diệt đoàn xe IS ở Aleppo

Theo Arab Source: Chỉ trong thời gian ngắn hệ thống chỉ huy điều hành tác chiến quân đội Syria đã phát triển mạnh nhờ ứng dụng máy bay không người lái, hệ thống truyền thông chỉ thị mục tiêu, kết hợp với hỏa lực thông thường thực hiện một trận phục kích tiêu diệt một đoàn xe quân sự IS xem thêm

Mỹ chính thức triển khai lực lượng tinh nhuệ tới Syria và Iraq để chống IS

Nhằm thực hiện cam kết hỗ trợ chiến dịch chống IS, chính phủ Mỹ vừa triển khai một lực lượng đặc biệt tinh nhuệ tới Syria và Iraq. Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết đang điều động khoảng 3.500 binh sĩ tinh nhuệ hoạt động tại Iraq và 50 lính biệt kích tới Syria xem thêm

Thổ Nhĩ Kỳ - đồng minh khó lường của Mỹ

Có mặt ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Syria hồi cuối năm 2014, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden buột miệng nói vấn đề lớn nhất mà Mỹ đối mặt trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng chính là các đồng minh của mình xem thêm

“Mùa xuân Ảrập”: khi giấc mơ trở thành ác mộng

Tuần trước, lễ kỷ niệm năm năm của phong trào “mùa xuân Ảrập” diễn ra khá lặng lẽ so với sự kiện đã làm rúng động Trung Đông và thế giới cách đây vài năm xem thêm

Ông Tập Cận Bình muốn đánh tiếp 'hổ lớn' trong năm 2016

Tín hiệu “hổ lớn” tham nhũng sẽ bị đánh tiếp trong năm 2016 đã được Chủ tịch Tập Cận Bình phát đi trong cuộc họp gần đây

Cụ thể, trong hội nghị Bộ Chính trị Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 30.12.2015, ông Tập đã nghe Ủy ban kiểm tra-kỷ luật Trung ương (CCDI) báo cáo công việc năm 2015 và phương hướng triển khai chống tham nhũng trong năm 2016.

Sau khi nghe báo cáo, ông Tập đã có phát biểu chỉ đạo, trong đó nhấn mạnh quyết không được để 4 tác phong xấu (hình thức, quan liêu, hưởng lạc, hoang phí) trở lại, phải “tăng cường độ lẫn tốc độ chống tham nhũng” để ngăn chặn triệt để tham nhũng xem thêm

Trung Quốc mưu áp đảo châu Á, “tranh hùng” cùng Mỹ và phương Tây

Với ngân sách quốc phòng tăng hơn 300% trong vòng một thập niên, với tuyên bố của Chủ tịch Tập Cận Bình «thay đổi chiến lược quan trọng để thực hiện giấc mơ đại cường quân sự», Bắc Kinh khẳng định mục tiêu củng cố sức mạnh quân sự áp đảo tại châu Á và khả năng đương đầu với phương Tây xem thêm

Dân làm ăn quay lưng với lời kêu gọi của ông Tập

Mặc những lời kêu gọi mạnh mẽ của ông Tập, người Trung Quốc vẫn cứ tìm mọi cách để tuồn lậu tiền ra khỏi đất nước mình

Bài phát biểu đầu năm mới 2016 của chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được đánh giá là đã phát đi thông điệp cải cách mạnh mẽ nhất vài năm trở lại đây, trong bối cảnh nền kinh tế thứ hai thế giới được dự đoán sẽ gặp phải nhiều thách thức lớn năm 2016.

Bất chấp thông điệp cải cách mạnh mẽ đó, những rắc rối với kinh tế Trung Quốc có vẻ đã đến sớm hơn dự kiến, khi dòng thác rút vốn đầu tư ra khỏi nước này vẫn đang tăng lên chóng mặt xem thêm

1 khay thịt cõng 3 loại tem: Bán thực phẩm sạch không dễ

Để sản xuất và bán được thực phẩm sạch, có giấy chứng nhận chất lượng kiểm dịch ra thị trường, nông dân, các doanh nghiệp phải hoàn tất rất nhiều thủ tục hành chính rườm rà

Ngoài khó khăn về đăng ký giấy tờ, gia hạn, bản  thân chị Ninh và nhiều cơ sở còn khá lúng túng khi đáp ứng theo yêu cầu từ phía thu mua. "Ngoài quy trình sản xuất, doanh nghiệp yêu cầu khắt khe về mẫu mã, bao gói, dụng cụ chứa đựng... Nếu trong quá trình vận chuyển và kiểm duyệt từ đơn vị thu mua, sản phẩm bị hỏng, chúng tôi phải chịu trách nhiệm hoàn toàn", chị Ninh cho hay.

Nông dân này cũng cho biết, rau xanh là mặt hàng cung ứng thường xuyên và quanh năm. Nhưng mỗi lần hết hạn, chờ cấp lại giấy chứng nhận VietGap, người trồng phải thụ động hoàn toàn. Trong khi quy trình sản xuất phải tuần hoàn, không thể thụ động được. Thậm chí, trong quá trình xét cấp lại, sản phẩm của chúng tôi bị ứ đọng trong khi doanh nghiệp kêu không có hàng để cung ứng ra thị trường xem thêm

Người Việt “sống trong sợ hãi” với thực phẩm bẩn

Năm 2015 vừa qua đúng là năm “đại nạn” về thực phẩm. Phát hiện hàng loạt hộ nuôi heo siêu nạc bằng chất cấm, thêm chấn động nuôi gà bằng chất nhuộm vải vàng O...

Quản lý nhà nước chưa hiệu quả, cộng thêm ý thức của người chăn nuôi kém hoặc tuy biết là độc hại nhưng vẫn thực hiện vì tham lợi nhuận cao đã khiến các vụ thực phẩm bẩn bê bối hơn bao giờ hết xem thêm

Ngân sách địa phương hết tiền: Do hụt thu hay “vung tay quá trán“?

Câu hỏi đặt ra là, với điều kiện nợ công đang ngày một dâng cao, việc túi tiền các địa phương đâu đó đang thủng đáy liệu có tạo thêm áp lực cho ngân sách Trung ương hay không? xem thêm

Viettimes tổng hợp