Thêm 21 bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 khỏi bệnh, Việt Nam đã có 198 người ra viện

VietTimes -- Chiều nay (17/4), 17 bệnh nhân mắc COVID-19 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 đã khỏi bệnh nâng tổng số người điều trị khỏi tại Việt Nam lên 198 người. Trong đó có bệnh nhân 183 là nữ phóng viên đầu tiên mắc COVID-19. 
Các bệnh nhân mắc COVID-19 được xuất viện hôm nay (17/4) - Ảnh: Minh Thúy
Các bệnh nhân mắc COVID-19 được xuất viện hôm nay (17/4) - Ảnh: Minh Thúy

Theo Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, 15 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh trong chiều nay gồm các bệnh nhân sau:

Bệnh nhân 183 là nữ, 43 tuổi, sống ở Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Bệnh nhân vào viện ngày 29/3, có kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính với virus SARS-CoV-2. Hiện, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, dấu hiệu sinh tồn ổn định, tim đều, phổi không rale, bụng mềm, không chướng. 

Bệnh nhân 108 là nam, 19 tuổi, sống ở Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội. Bệnh nhân vào viện ngày 21/3, có 2 lần âm tính với virus SARS-CoV-2. Hiện, bệnh nhân tỉnh, không sốt, ho, toàn trạng ổn định.

Bệnh nhân 128 là nam, 20 tuổi, sống ở An Biên, Lê Chân, Hải Phòng. Bệnh nhân vào viện ngày 24/3, có 3 lần âm tính với virus SARS-CoV-2. Hiện, bệnh nhân tỉnh, không sốt, ho, dấu hiệu sinh tồn ổn định.

Bệnh nhân 133 là nữ, 63 tuổi, sống ở Tân Phong, TP. Lai Châu, tỉnh Lai Châu. Bệnh nhân vào viện ngày 25/3, có 2 lần âm tính với virus SARS-CoV-2. Hiện, bệnh nhân tỉnh, hết sốt 16 ngày, không ho, khó thở, toàn trạng ổn định.

Bệnh nhân 139 là nữ, 24 tuổi, sống ở Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Bệnh nhân vào viện ngày 23/3, có 2 lần âm tính với virus SARS-CoV-2. Hiện, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc được, tim đều, phổi rõ, dấu hiệu sinh tồn ổn định, hết đi ngoài phân lỏng.

Bệnh nhân 169 là nữ, 47 tuổi, sống ở Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội. Bệnh nhân vào viện ngày 28/3, có 2 lần âm tính với virus SARS-CoV-2. Hiện, bệnh nhân tỉnh, không sốt, ho, khó thở, toàn trạng ổn định.

Bệnh nhân 172 là nữ, 35 tuổi, sống ở thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, Hà Nội. Bệnh nhân vào viện ngày 25/3, có 2 lần âm tính với virus SARS-CoV-2. Hiện, bệnh nhân tỉnh, hết sốt 12 ngày, không ho, khó thở, toàn trạng ổn định.

Bệnh nhân 173 là nữ, 43 tuổi, sống ở Cao Minh, thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc. Bệnh nhân vào viện ngày 27/3, có 2 lần âm tính với virus SARS-CoV-2. Hiện, bệnh nhân tỉnh, không sốt, ho, khó thở, toàn trạng ổn định.

Bệnh nhân 174 là nữ, 57 tuổi, sống ở Động Đạt, Phú Lương, Thái Nguyên. Bệnh nhân vào viện ngày 28/3, có 2 lần âm tính với virus SARS-CoV-2. Hiện, bệnh nhân tỉnh, không sốt, ho, khó thở, toàn trạng ổn định.

Bệnh nhân 191 là nữ, 36 tuổi, sống ở Hồng An, Hưng Hà, Thái Bình, là nhân viên làm việc tại nhà ăn của Bệnh viện Bạch Mai. Bệnh nhân vào viện ngày 30/3, có 3 lần âm tính với virus SARS-CoV-2. Hiện, bệnh nhân tỉnh, không sốt, ho, toàn trạng ổn định.

Bệnh nhân 213 là nữ, 40 tuổi, sống ở Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nội, vào viện ngày 30/3. Bệnh nhân có 3 lần âm tính với virus SARS-CoV-2. Hiện, bệnh nhân tỉnh, không sốt, ho, toàn trạng ổn định.

Bệnh nhân 217 là nữ, 25 tuổi, sống ở Khánh Sơn, Nam Đàn, Nghệ An, vào viện ngày 1/4. Bệnh nhân có 2 lần âm tính với virus SARS-CoV-2. Hiện, bệnh nhân tỉnh, không sốt, ho, toàn trạng ổn định.

Bệnh nhân 219 là nữ, 59 tuổi, sống ở Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên, vào viện ngày 25/3. Bệnh nhân có 2 lần âm tính với virus SARS-CoV-2. Hiện, bệnh nhân tỉnh, không sốt, ho, toàn trạng ổn định.

Bệnh nhân 221 là nữ, 24 tuổi, sống ở Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội, vào viện ngày 29/3. Bệnh nhân có 2 lần âm tính với virus SARS-CoV-2. Hiện, bệnh nhân tỉnh, hết sốt 9 ngày, không ho, khó thở, toàn trạng ổn định.

Bệnh nhân 223 là nữ, 29 tuổi, sống ở Hải Hà, Hải Hậu, Nam Định, vào viện ngày 26/3. Bệnh nhân có 3 lần âm tính với virus SARS-CoV-2. Hiện, bệnh nhân tỉnh, hết sốt 13 ngày,không ho, khó thở, toàn trạng ổn định.

Bệnh nhân 242 là nữ, 34 tuổi, sống ở Cẩm Quan, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, vào viện ngày 6/4. Bệnh nhân có 2 lần âm tính với virus SARS-CoV-2. Hiện, bệnh nhân tỉnh, hết sốt 9 ngày, không ho, khó thở, toàn trạng ổn định.

Bệnh nhân 251 là nam, 64 tuổi, sống ở Bình Nghĩa, Bình Lục, Hà Nam, vào viện ngày 9/4. Bệnh nhân có 3 lần âm tính với virus SARS-CoV-2. Hiện, bệnh nhân tỉnh, không ho, sốt, khó thở, toàn trạng ổn định.

Cũng trong hôm nay, 4 bênh nhân mắc COVID-19 đã được công bố khỏi bệnh nâng tổng số bệnh nhân được điều trị khỏi tại Việt Nam lên 198 người. 

Tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nho Quan, Ninh Bình có 1 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh là bệnh nhân 229 (nữ, 30 tuổi, quốc tịch Việt Nam), vào viện ngày 2/4. Trong quá trình điều trị tại Bệnh viện, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2: lần 1 vào ngày 10/4; lần 2 vào ngày 12/4 và lần 3 vào ngày 14/4.

Tại Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi Trà Vinh (Bệnh viện dã chiến số 1) có 3 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, gồm: Bệnh nhân 105 (nữ, 35 tuổi, quốc tịch Việt Nam); Bệnh nhân 106 (nữ, 20 tuổi, quốc tịch Việt Nam); Bệnh nhân 144 (nam, 22 tuổi, quốc tịch Việt Nam).

3 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh tại Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi Trà Vinh. Ảnh: Phạm Hằng
3 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh tại Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi Trà Vinh. Ảnh: Phạm Hằng

Cả 3 bệnh nhân này đều có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 qua 3 lần xét nghiệm liên tiếp, hiện sức khỏe ổn định, không ho, không sốt, không khó thở, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh. Tất cả các trường hợp bệnh nhân trên sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.