close Đăng nhập

Tập đoàn FLC mất tư cách công ty đại chúng

UBCKNN đã quyết định hủy tư cách công ty đại chúng của CTCP Tập đoàn FLC.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã có Công văn thông báo về việc hủy tư cách công ty đại chúng của CTCP Tập đoàn FLC (Mã: FLC) kể từ ngày 18/12.

FLC có trụ sở tại tầng 5, tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, thành phố Hà Nội. Người đại diện theo pháp luật là ông Vũ Anh Tuân, chức vụ Chủ tịch HĐQT.

Bên cạnh đó, UBCKNN cũng quyết định hủy tư cách công ty đại chúng của CTCP Xây dựng FLC Faros (Mã: ROS) kể từ ngày 18/12. Người đại diện theo pháp luật của công ty hiện là ông Lê Tiến Dũng – Chủ tịch HĐQT.

Ngoài ra, cơ quan quản lý cũng đã hủy tư cách công ty đại chúng của các công ty như sau: Công ty Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLC Homes (Mã: FHH); CTCP Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone (Mã: AMD), CTCP Đầu tư Khai khoáng và Quản lý Tài sản FLC (Mã: GAB); CTCP Nông dược HAI (Mã: HAI); CTCP Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS (Mã: KLF).

Các doanh nghiệp trên đều nằm trong hệ sinh thái của Tập đoàn FLC. Trừ Nông dược HAI đặt trụ sở tại TPHCM và Đầu tư Khai khoáng và Quản lý Tài sản FLC có trụ sở tại Thanh Hóa, còn lại đều đăng ký địa chỉ tại tòa nhà FLC Landmark (Hà Nội).

Cổ phiếu của các công ty đều giao dịch trên UPCoM nhưng bị hạn chế hoặc đình chỉ giao dịch trong thời gian dài do nhiều vi phạm. Riêng cổ phiếu FLC, sau khi bị hủy niêm yết trên HOSE, chuyển sang đăng ký giao dịch trên UPCoM nhưng hiện cũng rơi vào diện đình chỉ.

Việc UBCKNN hủy tư cách công ty đại chúng nghĩa là doanh nghiệp không còn chịu các nghĩa vụ áp dụng đối với công ty đại chúng theo quy định của pháp luật chứng khoán.

Tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 11/11, Tổng giám đốc FLC Bùi Hải Huyền cho biết tập đoàn dự kiến đưa cổ phiếu FLC giao dịch trở lại trên UPCoM vào quý I/2026, sau khi hoàn tất nghĩa vụ tài chính và tái cơ cấu hệ sinh thái.

Thời điểm đó, ban lãnh đạo FLC cho biết đang làm việc với đơn vị kiểm toán, dự kiến công bố báo cáo tài chính giai đoạn 2021-2024 trong năm nay và báo cáo năm 2025 vào quý I/2026, trước khi gửi hồ sơ xin khôi phục giao dịch.

Kinh tế số

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân.

Xây dựng niềm tin thể chế cho IFC Việt Nam

“Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam (IFC) không thể sao chép Singapore, mà phải xây dựng mô hình riêng dựa trên thể chế đặc thù, gắn tài chính với kinh tế thực và mở cửa có kiểm soát để tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn…”

Vì sao doanh nghiệp cảng biển "thắng lớn" trong năm 2025?

Vì sao doanh nghiệp cảng biển "thắng lớn" trong năm 2025?

Nhiều doanh nghiệp ngành cảng biển báo kết quả kinh doanh tích cực trong năm 2025 khi nhu cầu, sản lượng hàng hoá thông qua cảng gia tăng. Đà tăng trưởng dự kiến duy trì trong năm nay khi dư địa công suất ở loạt cụm cảng trọng điểm vẫn dồi dào.

Eximbank vừa công bố thông tin đơn từ nhiệm của các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát

Lãnh đạo Eximbank xin từ nhiệm

Ngày 13/2, Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank – HoSE: EIB) công bố thông tin đơn từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát.