Sức mạnh của quân đội Triều Tiên

VietTimes -- Triều Tiên đã dành nhiều nguồn lực lớn vào phát triển các kho tên lửa và hạt nhân của nước này. Khoảng 5% trong tổng số 24 triệu dân Triều Tiên là lính thường trực, và 25-30% tham gia các đơn vị dự bị và dân quân, sẵn sàng chờ lệnh tổng động viên.
Từ năm 2015, việc nhập ngũ trở thành bắt buộc đối với tất cả phụ nữ Triều Tiên.
Từ năm 2015, việc nhập ngũ trở thành bắt buộc đối với tất cả phụ nữ Triều Tiên.

Sức mạnh của quân đội Triều Tiên ảnh 1

Chiến tranh Triều Tiên đã bắt đầu vào năm 1950 khi 75.000 binh sĩ từ miền Bắc vượt qua biên giới và tiến vào miền Nam Triều Tiên.

Sức mạnh của quân đội Triều Tiên ảnh 2

Sau chiến tranh Triều Tiên, Bắc và Nam Triều Tiên đã được phân chia, Liên Xô kiểm soát miền Bắc và Liên Hợp Quốc quản lý Nam Triều Tiên.

Sức mạnh của quân đội Triều Tiên ảnh 3

Liên Xô đưa Kim Il-sung làm phụ trách của vùng Bắc Triều Tiên - sau được gọi là Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Con trai ông, Kim Jong-il thay ông nắm quyền điều hành đất nước khi ông qua đời vào năm 1994.

Sức mạnh của quân đội Triều Tiên ảnh 4

Kim Jong-un sau đó trở thành người cai trị của đất nước vào tháng 12/2011 khi cha của ông - Kim Jong-il, qua đời vì một cơn đau tim.

Sức mạnh của quân đội Triều Tiên ảnh 5

Mặc dù sở hữu lực lượng quân đội lớn thứ tư thế giới nhưng Triều Tiên không có các khoá huấn luyện quân sự chính thức.

70% of ground forces and 50% of air and naval forces are deployed within around 62 miles of the demilitarized no man's land between North and South Korea as of 2014.

70% của các lực lượng mặt đất và 50% lực lượng không quân và hải quân được triển khai trong vòng khoảng 62 dặm dọc theo giới tuyến phi quân sự giữa Triều Tiên và Hàn Quốc.

North Korea's military is called the "Korean people's army" or the KPA.

Lực lượng quân sự của Triều Tiên được gọi là "Quân đội nhân dân Triều Tiên" hay các KPa.

Sức mạnh của quân đội Triều Tiên ảnh 8

Hiện, quân đội Triều Tiên có hơn 1,2 triệu binh sĩ.

 Sức mạnh của quân đội Triều Tiên ảnh 9

Và có 7,7 triệu quân nhân dự bị.

Sức mạnh của quân đội Triều Tiên ảnh 10

Sau khi hoàn tất chương trình trung học, hầu hết người dân đều phục vụ trong quân đội. Đàn ông phục vụ 10 năm và phụ nữ phục vụ 7 năm.

Sức mạnh của quân đội Triều Tiên ảnh 11

Những người học đại học thì tham gia quân ngũ 10 năm sau khi hoàn thành chương trình đại học.

Sức mạnh của quân đội Triều Tiên ảnh 12

Riêng những những người nghiên cứu khoa học chỉ phục vụ trong 3 năm. Đây được coi là quy định đưa ra để khuyến khích mọi người nghiên cứu khoa học.

The military is the country's largest employer.

Chính quyền kim Jong-un tuyên bố: Quân đội là chủ nhân lớn nhất của đất nước.

Sức mạnh của quân đội Triều Tiên ảnh 14

Lực lượng không quân Triều Tiên có hơn 1.300 máy bay. Chiếc máy bay mới nhất sản xuất năm 1999.

Sức mạnh của quân đội Triều Tiên ảnh 15

Người ta tin rằng lực lượng hải quân Triều Tiên có 260 tàu đổ bộ đổ bộ.

Sức mạnh của quân đội Triều Tiên ảnh 16

Các chương trình tên lửa của Triều Tiên bắt đầu phát triển vào cuối những năm 1960, nhưng chỉ thực sự trở nên mạnh mẽ trong những năm 1970.

Sức mạnh của quân đội Triều Tiên ảnh 17

Hiện, Bắc Triều Tiên được cho là sở hữu hơn 1.000 tên lửa dài, trung bình và tầm ngắn.

Sức mạnh của quân đội Triều Tiên ảnh 18

Năm 2015, việc nhập ngũ trở thành bắt buộc đối với tất cả phụ nữ Triều Tiên.

Sức mạnh của quân đội Triều Tiên ảnh 19

Còn trước đó, việc phụ nữ phục vụ hoàn toàn trên cơ sở tự nguyện.

Sức mạnh của quân đội Triều Tiên ảnh 20

Theo quy định, công dân Triều Tiên chỉ có thể sở hữu một chiếc xe động cơ nếu họ làm việc trong quân đội hay chính phủ.

Sức mạnh của quân đội Triều Tiên ảnh 21

Những người lính Triều Tiên luôn cố gắng cải thiện bữa ăn nhưng họ vẫn suy dinh dưỡng do thiếu thực phẩm và chế độ huấn luyện hà khắc.

Sức mạnh của quân đội Triều Tiên ảnh 22

Được biết, Triều Tiên đã tiến hành các vụ thử hạt nhân vào năm 2006, 2009, 2013 và 2016.

North Korea's military is now one of the largest in the world and the exact details of conditions for soldiers stay under tight wraps. There is likely so much we don't know about the world's fourth largest military.

Quân đội của Triều Tiên hiện nay là một trong những lực lượng đông đảo nhất trên thế giới và còn nhiều điều chưa được tiết lộ vì chính sách quản lý chặt chẽ thông tin của chính quyền nước này.

Những con số biết nói về sức mạnh quân sự Triều Tiên:

Trên bộ: 950.000 lính, 4.200 xe tăng, 2.200 xe bọc thép, 8.600 đơn vị pháo dã chiến, 5.500 máy phóng rocket.

Trên biển: 60.000 lính thủy, 430 tàu chiến đấu tuần tra, 260 tàu đổ bộ tấn công, 20 tàu thủy lôi, 70 tàu ngầm và 40 tàu yểm trợ.

Trên không: 110.000 lính, hơn 800 chiến đấu cơ, 300 trực thăng, hơn 300 máy bay vận tải.

Đặc nhiệm: Không được nêu cụ thể trong báo cáo mà Bộ Quốc phòng Mỹ gửi tới Quốc hội. Theo một số ước tính, Triều Tiên có khoảng 180.000 lính thuộc diện này.

Theo BI