close Đăng nhập

Sốc: 50.000 USD ở Mỹ chỉ mua được 1 ô tô, sang Trung Quốc mua được… 5 chiếc

Xe điện Trung Quốc có giá chỉ từ 6.500 USD, rẻ hơn nhiều so với xe Mỹ, cho thấy cuộc cạnh tranh khốc liệt trên thị trường ô tô.

Nhiều người gọi đây là một dạng “sốc giá” khác. Triển lãm Ô tô Bắc Kinh mở cửa cho công chúng tuần này cho thấy mức độ cạnh tranh khốc liệt tại Trung Quốc đã kéo giá xe mới tại thị trường ô tô lớn nhất thế giới xuống chỉ bằng một phần nhỏ so với thị trường lớn thứ hai là Mỹ.

Sự tương phản về giá giữa hai thị trường là rất rõ rệt. Giá niêm yết trung bình của một chiếc xe mới tại Mỹ trong tháng 3 là 51.456 USD, theo hãng Kelley Blue Book.

Trong khi đó, tại Trung Quốc, có hơn 200 mẫu xe chạy pin, bao gồm cả xe hybrid, được bán với giá dưới mức tương đương 25.000 USD, theo nền tảng thông tin và giao dịch DCar.

Đáng chú ý trong cuộc triển lãm lần này là danh sách 5 mẫu xe điện bán chạy nhất tại Trung Quốc với giá khởi điểm dưới 12.000 USD, dựa trên dữ liệu từ DCar.

Những mẫu EV cỡ nhỏ này không được bán tại các showroom ở Mỹ – và có thể sẽ không bao giờ được bán ở Mỹ – nhưng với số tiền bỏ ra để mua một chiếc xe mới có mức giá trung bình tại Mỹ, người tiêu dùng Trung Quốc có thể mua được cả 5 mẫu xe này.

Geely EX2: Giá khởi điểm 10.060 USD

soc-gia-o-to-50000-usd-o-my-chi-mua-duoc-1-xe-sang-trung-quoc-mua-duoc-5-chiec.png
Một nhân viên vệ sinh bên cạnh chiếc xe điện Geely GEOME Xingyuan, còn được gọi là Geely EX2, được trưng bày tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Bắc Kinh, hay Auto China, ở Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 26/4. Ảnh: Reuters.

Mẫu xe điện thuần túy Geely EX2 của Geely là mẫu xe bán chạy nhất tại thị trường nội địa trong năm 2025, tính trên mọi loại phương tiện.

Chiếc EV cỡ nhỏ này được trang bị nhiều tính năng tiện ích như cốp trước, các khoang chứa đồ trong cabin và màn hình cảm ứng trung tâm 14,6 inch chạy trên hệ điều hành do Geely phát triển. Phiên bản cao cấp có tầm hoạt động khoảng 255 dặm theo tiêu chuẩn thử nghiệm của Trung Quốc.

soc-gia-o-to-50000-usd-o-my-chi-mua-duoc-1-xe-sang-trung-quoc-mua-duoc-5-chiec-2.png
Khách tham quan xem nội thất của xe điện Geely GEOME Xingyuan, còn được gọi là Geely EX2, được trưng bày tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Bắc Kinh (Auto China). Ảnh: Reuters.

Được biết đến với tên gọi “Star Wish” tại Trung Quốc, EX2 đã tạo tiếng vang ngay từ khi ra mắt năm 2024, và Geely đã bắt đầu bán xe tại Brazil, Indonesia và Thái Lan trong năm ngoái.

“Khi bước vào xe, bạn không có cảm giác đang ở trong một chiếc xe nhỏ,” nhà phân tích ô tô Felipe Munoz nhận xét. “Chất lượng tốt hơn và cảm giác không gian cũng rộng hơn.”

Wuling Hongguang MiniEV: Giá khởi điểm 6.560 USD

soc-gia-o-to-50000-usd-o-my-chi-mua-duoc-1-xe-sang-trung-quoc-mua-duoc-5-chiec-3.png
Một người phụ nữ tạo dáng bên cạnh chiếc xe điện Wuling Hongguang MiniEV thế hệ thứ năm được trưng bày tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Bắc Kinh ngày 24/4. Ảnh: Reuters.

Trong số các mẫu EV giá rẻ bán chạy nhất, MiniEV mang phong cách rõ rệt của những chiếc xe giá thấp đời cũ: đơn giản nhưng có vẻ ngoài dễ thương.

Wuling đã kéo dài mẫu xe siêu nhỏ này cho phiên bản 2026 để có bốn cửa và thêm một chút không gian cho hành khách phía sau. Tuy nhiên, mẫu xe đô thị hình hộp này vẫn rất nhỏ theo tiêu chuẩn của Mỹ.

Người dùng có thể đỗ 2 chiếc MiniEV đời trước trong diện tích cần thiết cho một chiếc Ford F-150 – mẫu xe bán chạy nhất tại Mỹ.

Được quảng bá nhờ hình ảnh dễ thương và giá rẻ, phiên bản cơ bản của xe có tốc độ tối đa chỉ khoảng 100 km/h (tương đương 62 dặm/giờ) và tầm hoạt động khoảng 127 dặm (204 km) theo tiêu chuẩn Trung Quốc.

Wuling cũng có một mẫu EV cỡ nhỏ hơn một bậc, giá khởi điểm chỉ hơn 8.000 USD tại Trung Quốc. Mẫu Bingo Pro mang phong cách retro được thiết kế cho đường cao tốc với tầm hoạt động khoảng 250 dặm theo tiêu chuẩn thử nghiệm của Trung Quốc.

BYD Seagull: Giá khởi điểm 10.200 USD

BYD Yuan UP: Giá khởi điểm 10.945 USD

soc-gia-o-to-50000-usd-o-my-chi-mua-duoc-1-xe-sang-trung-quoc-mua-duoc-5-chiec-4.png
Khách tham quan xem xét mẫu xe điện BYD Yuan UP được trưng bày tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Bắc Kinh ngày 26/4. Ảnh: Reuters.

BYD Qin Plus DM: Giá khởi điểm 11.675 USD

BYD là hãng dẫn đầu tại Trung Quốc trong phân khúc EV cỡ nhỏ. Ba mẫu xe giá dưới 12.000 USD của hãng đã đạt tổng doanh số 700.000 chiếc tại Trung Quốc trong 12 tháng qua.

Mẫu Seagull đã gây tiếng vang ngay khi ra mắt cách đây ba năm, khiến giới phân tích bất ngờ về hiệu suất, thiết kế và đặc biệt là mức giá.

soc-gia-o-to-50000-usd-o-my-chi-mua-duoc-1-xe-sang-trung-quoc-mua-duoc-5-chiec-5.png
Một nhân viên đang lau bụi cho chiếc xe điện BYD Seagull được trưng bày tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Bắc Kinh ngày 26/4. Ảnh: Reuters.

Phiên bản Seagull 2026 được trang bị tùy chọn hệ thống lidar hỗ trợ lái xe, bao gồm chức năng chuyển làn tự động, tính năng sạc nhanh mới và tầm hoạt động khoảng 314 dặm ở phiên bản cao cấp, theo tiêu chuẩn thử nghiệm của Trung Quốc.

Ban đầu, BYD đã tiết kiệm chi phí cho Seagull bằng cách trang bị chỉ một cần gạt mưa “monoblade”. Một số nhà phân tích cho rằng đây là cách cắt giảm chi phí thông minh, nhưng một số người dùng phàn nàn rằng nó không hiệu quả khi trời mưa lớn.

Phiên bản 2026 đã được nâng cấp với bộ hai cần gạt mưa tiêu chuẩn.

soc-gia-o-to-50000-usd-o-my-chi-mua-duoc-1-xe-sang-trung-quoc-mua-duoc-5-chiec-6.png
Khách tham quan xem xét mẫu xe điện BYD Seagull được trưng bày tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Bắc Kinh ngày 26/4. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters

Thế giới

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự một phiên họp trong ngày thứ hai của Hội nghị thượng đỉnh BRICS tại New Delhi, Ấn Độ, ngày 13/9. Ảnh: Reuters.

Ông Tập Cận Bình cam kết hỗ trợ các nước BRICS trong lĩnh vực AI và sản xuất thông minh

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi các thành viên BRICS đoàn kết để đối phó với chính trị cường quyền, đồng thời đề xuất hợp tác về AI mã nguồn mở và sản xuất thông minh. Tuy nhiên, những sáng kiến này cũng chạm đúng vào một trong những mặt trận cạnh tranh gay gắt nhất giữa Mỹ và Trung Quốc: công nghệ, chip và khoáng sản chiến lược.

Máy bay chiến đấu J-20 và các máy bay J-20 trong huấn luyện không chiến. Ảnh: MW.

Hình ảnh hiếm hoi cho thấy phi công J-20 luyện không chiến, hé lộ năng lực huấn luyện

Những đoạn video hiếm về J-20 diễn tập không chiến tầm gần đang thu hút chú ý, nhưng điều đáng nói không chỉ nằm ở chiếc tiêm kích thế hệ thứ năm. Trung Quốc còn đang xây dựng lợi thế từ một chương trình huấn luyện phi công ngày càng quy mô, với khoảng 200 giờ bay mỗi năm theo một cựu đại tá Không quân Mỹ.

Thay vì đưa hàng chục thủy thủ lên tàu ngầm, hải quân có thể triển khai các phương tiện không người lái để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể. Ảnh: Anduril.

Drone Mỹ bị bắt giữ ở Iran có khả năng thực hiện nhiệm vụ ở độ sâu hơn 6.000 m dưới đại dương

Iran tuyên bố đã bắt giữ một phương tiện dưới nước không người lái của Mỹ gần eo biển Hormuz. Những hình ảnh được công bố cho thấy phương tiện này có nhiều điểm tương đồng với Dive-LD của Anduril, một hệ thống tự hành có thể hoạt động ở độ sâu tới hơn 6.000 m và thực hiện các nhiệm vụ kéo dài.

Cổng kiểm soát an ninh giao thông (TSA) tại Sân bay Quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, Virginia, Mỹ, ngày 14/2. Ảnh: Reuters.

Quy định an ninh hàng không thay đổi như thế nào sau sự kiện ngày 11/9?

Trước vụ 11/9, hành khách tại Mỹ có thể đi thẳng tới cửa lên máy bay mà không cần xuất trình giấy tờ và người thân còn được phép vào khu vực này để tiễn. Một phần tư thế kỷ sau, những quy định như tháo giày, giới hạn chất lỏng 100 ml hay máy quét toàn thân đã trở thành chuyện quen thuộc của mỗi chuyến bay.

Ảnh minh họa: Getty.

Từ bỏ khí đốt của Nga khiến Đức thiệt hại 50 tỷ euro

Đức đã chi khoảng 50 tỷ euro cho các biện pháp hỗ trợ và ổn định thị trường năng lượng sau khi cắt giảm mạnh khí đốt Nga. Khoản tiền khổng lồ này cho thấy cái giá của cú sốc năng lượng vẫn đang đè nặng lên nền kinh tế lớn nhất châu Âu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong cuộc họp với các giám đốc điều hành ngành du lịch tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng, Washington, D.C., Mỹ, ngày 2/9. Ảnh: Reuters.

Ông Trump nói sẵn sàng cho Trung Quốc xây nhà máy ô tô tại Mỹ

Tổng thống Donald Trump cho biết ông không phản đối các hãng xe Trung Quốc mở nhà máy tại Mỹ, miễn là họ sản xuất xe ngay tại Mỹ và thuê lao động Mỹ. Quan điểm này đi ngược với đề xuất của ngành ô tô Mỹ và diễn ra trước cuộc gặp dự kiến giữa ông Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình.