close Đăng nhập

Siết vòng pháp lý để loại bỏ thuốc lá điện tử: Hiệu quả rõ rệt nhưng thách thức còn lớn

Sau khi thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng bị cấm hoàn toàn, ca ngộ độc tại bệnh viện lớn giảm rõ rệt. Tuy vậy, cơ quan chức năng cảnh báo hoạt động quảng cáo trá hình và vận chuyển lén lút vẫn diễn biến phức tạp.

00:00
0:00
00:00
Tốc độ phát 1x

Ca ngộ độc liên quan thuốc lá điện tử giảm mạnh

Tại hội nghị về các biện pháp phòng chống thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng do Bộ Y tế tổ chức sáng nay, 26/1, bà Đinh Thị Thu Thuỷ, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Y tế, cho biết các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng không chỉ chứa nicotine mà còn phát hiện các chất ma túy trá hình, tiềm ẩn nguy cơ lệ thuộc và tổn hại nghiêm trọng sức khỏe.

thuy.jpg
Bà Đinh Thị Thu Thuỷ thông tin về tình hình vi phạm, ngộ độc thuốc lá mới đã giảm

Bên cạnh đó là tình trạng buôn lậu, hàng giả, sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tuy nhiên, sau khi Quốc hội ra Nghị quyết 173, số vụ xử lý liên quan đến các chất ma túy trộn trong thuốc lá thế hệ mới trong năm 2025 chỉ còn 5 vụ, theo báo cáo từ lực lượng chức năng. “Đây là tín hiệu rất đáng mừng, cho thấy chính sách đang đi đúng hướng”, bà Thuỷ nhấn mạnh.

Trao đổi với VietTimes, BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai, cho biết trước đây mỗi tháng trung tâm tiếp nhận 5 đến 6 ca ngộ độc liên quan thuốc lá điện tử. Sau khi có quy định cấm, số ca nhập viện giảm còn 1 đến 2 ca mỗi tháng.

Khung pháp lý đồng bộ, không để doanh nghiệp lách luật

Theo đại diện Bộ Y tế, Nghị định 371 ban hành ngày 31/12/2025 là bước hoàn thiện quan trọng khi thống nhất giữa Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Y tế và Bộ Tư pháp về khái niệm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và thiết bị liên quan. Việc định danh rõ ràng giúp “bịt” các khoảng trống pháp lý, ngăn doanh nghiệp thay đổi tên gọi, cấu tạo sản phẩm để né tránh quy định.

Bà Thuỷ khẳng định chế tài xử lý hình sự và xử phạt hành chính hiện đã tương đối đầy đủ, thẩm quyền xử phạt cũng đã được phân định rõ. Bộ Y tế đang tiếp nhận nhiều văn bản từ công an các địa phương, đồng thời phối hợp cung cấp tài liệu nhận diện sản phẩm.

who.jpg
BS Nguyễn Tuấn Lâm, đại diện WHO giới thiệu mẫu sản phẩm

Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại hội nghị cũng giới thiệu mẫu sản phẩm và phân tích cấu tạo, nguy cơ nhằm hỗ trợ lực lượng thực thi.

Bộ Y tế cũng đang nghiên cứu đề xuất bổ sung các sản phẩm mới như shisha, các dạng thuốc lá biến tướng khác vào phạm vi điều chỉnh của Luật phòng, chống tác hại thuốc lá.

Quảng cáo trá hình, buôn lậu tinh vi vẫn là thách thức

Ông Nguyễn Văn Hùng, Vụ Pháp chế Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho rằng, trước đây từng có khoảng trống pháp lý khiến việc xử phạt quảng cáo thuốc lá điện tử gặp khó khăn. Từ khi Nghị quyết 173 có hiệu lực và các nghị định liên quan được sửa đổi, khung pháp lý xử phạt hành chính trong lĩnh vực quảng cáo cơ bản đã hoàn thiện.

Tuy vậy, thách thức nổi lên trên môi trường số. Nhiều sản phẩm được quảng cáo trá hình dưới dạng thiết bị công nghệ, phụ kiện phong cách sống, thay đổi tên gọi liên tục để đánh lạc hướng cơ quan quản lý. Hoạt động quảng cáo xuyên biên giới, mạng xã hội, thương mại điện tử khiến việc truy vết và xử lý phức tạp hơn. Ông Hùng đề xuất tăng cường cung cấp bằng chứng khoa học về tác hại, thiết lập cơ chế kiểm tra liên ngành thường trực và hoàn thiện mô hình kiểm tra chuyên ngành.

hn.jpg
Đại diện các ngành đều thống nhất loại trừ thuốc lá thế hệ mới

Ở góc độ thị trường, ông Lê Đình Bình, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước Bộ Công Thương, chỉ ra nhiều thủ đoạn tinh vi. Các đối tượng kinh doanh nhỏ lẻ không bày bán công khai, chỉ giao dịch khi có người quen giới thiệu. Hàng hóa được chia nhỏ, ngụy trang, vận chuyển qua xe khách, xe tải, dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh theo hình thức giao hàng thu tiền hộ để qua mặt lực lượng chức năng.

Ngoài ra, việc xác định linh kiện, bộ phận tách rời có phải là thuốc lá điện tử hay không vẫn còn cách hiểu khác nhau, gây khó khăn khi xử lý. Công tác giám định mất thời gian và chi phí, trong khi kinh phí, phương tiện còn hạn chế.

Đại diện Bộ Công Thương kiến nghị sửa đổi quy định để xử lý hình sự với ngưỡng thấp hơn, tăng mức phạt hành chính và có cơ chế hỗ trợ tài chính cho hoạt động phát hiện, tố giác vi phạm.

Y tế

Niềm vui từ Phiên chợ 0 đồng của người nhà bệnh nhân

Phiên chợ Xuân 0 đồng sưởi ấm Tết cho người bệnh

Hơn 600 suất quà với tổng trị giá hơn 2,2 tỷ đồng đã được trao tại Phiên chợ Xuân 0 đồng, mang Tết đến sớm cho những người bệnh nặng và hoàn cảnh khó khăn phải ở lại điều trị xuyên Tết tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Thu hồi, tiêu hủy hàng loạt mỹ phẩm vi phạm

Thu hồi, tiêu hủy hàng loạt mỹ phẩm vi phạm

Cục Quản lý Dược liên tiếp xử phạt, đình chỉ lưu hành nhiều sản phẩm mỹ phẩm do sai công thức, thiếu hồ sơ pháp lý hoặc chứa chất không công bố, cho thấy thị trường mỹ phẩm vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ với sức khỏe người tiêu dùng.

Tổng bí thư Tô Lâm dự khởi công Dự án Khu phức hợp Y tế - Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ĐHYHN

Tổng bí thư Tô Lâm dự khởi công Dự án Khu phức hợp Y tế - Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ĐHYHN

Hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ngày 17/1, Liên danh chủ đầu tư gồm Bệnh viện Đại học Y Hà Nội (thừa ủy quyền của Trường Đại học Y Hà Nội) - Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) - Công ty Cổ phần Thiết bị và Truyền thông NGS đã tổ chức Lễ khởi công Dự án Khu phức hợp Y tế - Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi Đại học Y Hà Nội tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cơ sở Hoàng Mai (phường Hoàng Mai, thành phố Hà Nội).

Bệnh viện đầu tiên tự xây dựng app khám bệnh

Bệnh viện đầu tiên tự xây dựng app khám bệnh

Là BV đầu tiên tự xây dựng ứng dụng khám bệnh, BV Da liễu Trung ương đã đưa chuyển đổi số đi vào thực chất, để cùng với bệnh án điện tử, chữ ký số và thanh toán trực tuyến, giúp người bệnh giảm chờ đợi và nâng cao hiệu quả phục vụ.