Sheikh Mansour - đại cự phú phía sau thành công của Manchester City

VietTimes – Lên đỉnh châu Âu với chức vô địch Champions League, hành trình kỳ vĩ của CLB Manchester City hẳn vẫn chưa dừng lại. Nó là thành quả của những bước đi bài bản, hậu thuẫn bởi ‘núi tiền’ khổng lồ của tỉ phú Sheikh Mansour.

MC 2.png
Tỉ phú Sheikh Mansour lần đầu trực tiếp dự khán một trận đấu của Man City sau 13 năm nhưng đừng vì thế mà đánh giá thấp tâm huyết mà ông đã dành cho CLB này (Ảnh: UEFA)

Trực tiếp dự khán trận chung kết Champions League giữa Manchester City (Man City) và Inter Milan rạng sáng 11/6 (giờ Việt Nam), tỉ phú Sheikh Mansour nở nụ cười mãn nguyện khi câu lạc bộ mà ông dốc sức gây dựng trong hơn 1 thập kỷ chính thức trở thành 'nhà vua' của làng túc cầu châu Âu. Đây cũng là lần đầu tiên ông trực tiếp dự khán một trận đấu của 'The Citizens' sau 13 năm.

Trên sân Olympic Ataturk, ông Mansour đeo khăn quàng cổ của Man City, ngồi trên hàng ghế VIP cùng người anh Mohamed bin Zayed al-Nahyan - Tổng thống Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE). So với cách đây 15 năm - khi Sheikh Mansour lần đầu xuất hiện trước truyền thông Anh sau khi mua lại Man City, gương mặt của ông đã in hằn dấu vết thời gian.

Mua lại Man City với giá 210 triệu bảng Anh từ cựu thủ tướng Thái Lan - Thaksin Shinawatra vào năm 2008, Sheikh Mansour đã đưa đội bóng này trở thành thế lực mới của bóng đá châu Âu, thống trị Ngoại hạng Anh trong nhiều mùa giải trở lại đây.

Khaldoon Al Mubarak, chủ tịch của Manchester City, cộng sự lâu năm của Sheikh Mansour trong nhiều lĩnh vực, nổi bật với vai trò kiến tạo Manchester City thành một đế chế hùng cường, đã nói về Mansour như sau: "Hoàng thân Mansour là một doanh nhân sắc sảo. Ông ấy có thể tạo ra giá trị từ bóng đá theo cách chưa ai làm được".

SHEIKH MANSOUR.png

Ông chủ siêu giàu của Manchester City

Sinh năm 1970, ông Sheikh Mansour, có tên đầy đủ là Sheikh Mansour bin Zayed bin Sultan Al Nahyan, hiện giữ chức Phó Thủ tướng UAE.

Ông là con trai thứ 5 trong 19 người con của nhà sáng lập UAE - cố tổng thống Zayed bin Sultan Al Nahyan. Gia tộc Al Nahayan của Sheikh Mansour là một trong những hoàng gia giàu có bậc nhất thế giới. Ngay từ nhỏ, ông và các anh chị em trong gia đình đã được cha mẹ dạy về những kỹ năng và cách ứng xử để lãnh đạo đất nước trong tương lai.

Theo Mirror, tài sản cá nhân của Sheikh Mansour ước tính lên tới 16,8 tỉ bảng Anh. Ông cũng phụ trách quỹ tài sản có chủ quyền của đất nước, ước tính trị giá 799 tỉ bảng Anh.

Tỉ phú Sheikh Mansour có tầm ảnh hưởng sâu rộng trong làng thể thao. Thông qua City Football Group (CFG), ngoài Man City, Sheikh Mansour còn sở hữu toàn bộ hoặc 1 phần ở hàng loạt đội bóng trên thế giới: New York City FC - Mỹ, Melbourne City - Úc, Yokohama F.Marinos - Nhật Bản, Atletico Torque - Uruguay, Al-Jazira SCC (UAE) và Girona - Tây Ban Nha.

Ông còn là Chủ tịch Hiệp hội đua ngựa UAE, nhà bảo trợ cho giải đua ngựa Zayed International Half Marathon được tổ chức hàng năm tại Abu Dhabi. Cùng với đó, ông cũng sở hữu 9,1% cổ phần Daimler - công ty mẹ của Mercedes-Benz. Công ty đầu tư truyền thông của Mansour thành lập kênh Sky News Arabia và tờ báo tiếng Anh mang tên The National.

Năm 2016, Sheikh Mansour chi ra hơn 54 triệu USD mua 20,000 mẫu đất ở Los Quintos de San Martin, phía nam Tây Ban Nha, giáp biên giới Bồ Đào Nha. Gia đình ông sở hữu và sinh sống ở khách sạn cung điện The Emirates Palace, một khách sạn 7 sao tọa lạc tại Abu Dhabi. Khách sạn 7 sao này hoàn thành năm 2005 với 394 phòng, bao gồm 92 dãy và 22 căn hộ lớn, được dát vàng và lát đá cẩm thạch đắt tiền.

Ông cũng là chủ sở hữu siêu du thuyền Topaz với định giá hiện tại khoảng 520 triệu USD. Siêu du thuyền Topaz cao đến 8 tầng, dài 144 mét, có 2 sân đỗ trực thăng, 1 bể sục, 3 bể bơi, 1 rạp chiếu phim và là một trong những du thuyền lớn nhất thế giới.

Sheikh Mansour còn có niềm yêu thích với xe hơi. Ông sở hữu 1 chiếc Lamborghini Reventon (hơn 1 triệu USD), 5 chiếc Bugatti, mỗi chiếc giá 1,3 triệu USD; Ferrari Enzo (3,5 triệu USD) và Porsche 911 GT1 (3,9 triệu USD). Chủ tịch Man City chính là người mang giải đua xe F1 tới Abu Dhabi và có 5% cổ phần ở Ferrari./.