Hoàng thân Qatar sắp thành chủ mới của Manchester United là ai?

VietTimes – Tỷ phú Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani (Sheikh Jassim) được cho là đã giành chiến thắng trong cuộc đua giành quyền sở hữu Manchester United.

Truyền thông Anh vừa đồng loạt đưa tin cho biết, tỉ phú Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani (Sheikh Jassim) đang tiến gần tới thỏa thuận mua lại câu lạc bộ Manchester United (MU) từ gia đình nhà Glazer.

Al-Watan (hãng thông tấn thuộc sở hữu của gia đình Sheikh Jassim) cho hay, vị tỉ phú sinh năm 1982 đã vượt qua Jim Ratcliffe để giành quyền thâu tóm MU. Trang Twitter chính danh của hãng thông tấn này khẳng định sẽ 'sớm có thông báo về thỏa thuận'.

MU 1.png
Ảnh chụp màn hình

Giới chủ Qatar đã gửi đến nhà Glazer tổng cộng 6 lời đề nghị mua Manchester United (MU), trong đó lời đề nghị gần nhất ước tính trị giá khoảng 5,2 tỉ bảng (6,5 tỉ USD).

Sau khi tiếp quản MU, Sheikh Jassim cam kết sẽ đầu tư ngay lập tức 1 tỉ bảng vào "Quỷ đỏ", bao gồm việc mua sắm cầu thủ, cải tạo sân Old Trafford cũng như toàn bộ khuôn viên câu lạc bộ.

Theo DailyMail, Sheikh Jassim vạch ra kế hoạch mua lại Manchester United từ tháng 2 năm 2016. Ông từng đưa ra tuyên bố trong thời gian tham gia gói thầu mua lại MU rằng sẽ "đưa câu lạc bộ (MU) trở lại vinh quang trước đây" và xóa sạch các khoản nợ dưới thời nhà Glazer.

Sheikh Jassim - chủ mới của Manchester United là ai?

Ông Sheikh Jassim, sinh năm 1982, là cựu học viên của Học viện Quân sự Hoàng gia Sandhurst (Anh) và được bầu làm Chủ tịch Qatar Islamic Bank (QIB - Ngân hàng Hồi giáo Qatar) vào tháng 4/2005.

Theo giới thiệu của QIB, ông Sheikh Jassim còn đảm nhiệm các chức vụ cấp cao tại Islamic Investment Bank, Islamic Insurance Co, Al Sharq Group Co. Dưới sự điều hành của Sheikh Jassim, QIB đã trở thành Ngân hàng có giá trị lớn thứ 3 của Qatar, theo xếp hạng của Forbes.

Gia thế của Sheikh Jassim cũng rất đáng nể. Ông là con trai của cựu Thủ tướng Qatar Sheikh Hamad bin Jassim bin Jaber al-Thani (HBJ). Truyền thông Anh gọi HBJ là 'người mua lại London' khi quỹ QIA của ông đã đầu tư vào hàng loạt các tài sản có giá trị tại London trong giai đoạn 2000 - 2013, bao gồm khu phức hợp Canary Wharf, trung tâm mua sắm Harrods, Làng Olympic và tòa nhà Shard.

Nhiều năm qua, hoàng gia Qatar đã tích cực sử dụng thể thao để quảng bá hình ảnh đất nước, gia tăng quyền lực mềm trên thế giới. Nasser Al-Khelaifi - Chủ tịch PSG - được cho là người tư vấn giúp Sheikh Jassim mua lại MU.

Dù thuộc dòng dõi hoàng gia, Sheikh Jassim được cho là có địa vị phù hợp để đại diện trong thương vụ mua lại MU, tránh các liên hệ với Cơ quan thể thao Qatar (QSA) - tổ chức đang sở hữu PSG, qua đó vượt qua rào cản quy tắc của UEFA khi cơ quan này quy định không nhóm chủ sở hữu nào được phép kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp nhiều hơn một đội bóng./.