"Sát thủ bầu trời" Shahed-238 bị nghi hoạt động ở Ukraine mạnh cỡ nào?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Quân đội Nga được cho là đã đưa máy bay không người lái phản lực mới của Iran vào tham gia chiến đấu ở Ukraine, theo những bức ảnh đầu tiên về loại UAV này xuất hiện trên mạng xã hội ngày 8/1.

Máy bay không người lái Shahed-136 và Shahed-238. Ảnh Military Watch
Máy bay không người lái Shahed-136 và Shahed-238. Ảnh Military Watch

Trang War Zone dẫn truyền thông mạng xã hội Ukraine cho biết, Nga có thể đang sử dụng máy bay không người lái (UAV) cảm tử Shahed-238, trang bị động cơ phản lực của Iran để tấn công các mục tiêu ở Ukraine.

UAV Shahed-238 được phát triển từ nguyên mẫu Shahed-136, hiện đang được quân đội Nga sử dụng với tên gọi Geran-2. Nếu tuyên bố này được xác minh là đúng, UAV tự sát phản lực Shahed-238 sẽ đặt ra những thách thức mới nghiêm trọng cho phòng không Ukraine.

Kênh Telegram có tên “Đại tá Bộ tổng tham mưu” của một sĩ quan quân đội Ukraine là kênh đầu tiên chia sẻ những bức ảnh được cho là của Shahed 238 với ghi chú: “Những bức ảnh đầu tiên về chiếc UAV phản lực tự sát Shahed 238 bị hạ trên lãnh thổ Ukraine. Phiên bản UAV chạy xăng của Iran có chỉ số "M", phiên bản UAV phản lực có chỉ số "MJ" (máy bay phản lực)”.

Các mảnh vỡ sơn màu trắng dường như là cửa hút động cơ, tuabin phản lực nhỏ và một bộ phận điều khiển. Dấu hiệu bên ngoài duy nhất thấy được là "MJO" hoặc "MJ0" được viết trên một phần thân drone.

manh-xac-may-bay-khong-nguoi-lai-04-9193.jpg
Geran-2/Shahed-136 trên bầu trời Ukraine. Ảnh Telegram

Các nhà bình luận quân sự cho rằng, động cơ của Shahed 238 có thể là TEM Tolue-10, phiên bản sao chép của Iran từ động cơ phản lực PBS Aerospace TJ100 của Cộng hòa Séc. Những bản tin truyền thông mạng xã hội cho biết, Shahed-238 có thể được trang bị một biến thể của động cơ Tolue-10/TJ100, được gọi là Mini-Turbojet 896. Động cơ 896 cũng được lắp đặt cho Shahed 191, chiếc UAV được thiết kế từ chiếc UAV tàng hình RQ-170 lớn hơn của Mỹ, bị Iran bắt giữ năm 2011.

Tolue-10/TJ100 cũng là động cơ của nhiều tên lửa hành trình do Iran thiết kế, trong đó có tên lửa hành trình Ya Ali và Quds-1 của lực lượng Houthi (phong trào Ansar Allah) ở Yemen.

War Zone không thể xác minh độc lập nguồn gốc các bức ảnh mảnh xác UAV được cho là của Shahed-238 ở Ukraine. Tháng 12, một sĩ quan quân đội Nga, Thiếu tướng Vladimir Popov trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình nhà nước Sputnik cho biết, UAV phiên bản động cơ phản lực Geran-2 đang được sản xuất. Iran chỉ mới ra mắt UAV phản lực Shahed-238 vào tháng 9/2023.

Trong cuộc nói chuyện với Sputnik TV, thiếu tướng Popov khẳng định, UAV Geran-2 động cơ phản lực có tốc độ tối đa 800 km/h. Shahed-136/Geran-2 có tốc độ bay 180 km/h, tầm bay tối đa 2.000 km.

Iran chưa công bố thông tin chi tiết về hiệu suất của UAV phản lực Shahed-238. Ngay cả khi tốc độ tối đa của Shahed-238 thấp hơn tuyên bố của tướng Popov, drone vẫn có tốc độ nhanh hơn nhiều so với UAV động cơ cánh quạt.

Cấu hình của UAV phản lực cũng có thể có những thay đổi lớn. Shahed-238 sẽ được thiết kế để mang nhiều nhiên liệu hơn, khiến khối lượng của đầu đạn nhỏ hơn.

Shahed-238 sẽ có khoảng thời gian bay đến mục tiêu nhanh hơn UAV Shahed-136/Geran-2 động cơ cánh quạt. Tốc độ cao của UAV tự sát Shahed-238 làm gia tăng khó khăn đối với lực lượng phòng không trong quá trình tìm kiếm, phát hiện, theo dõi và thực hiện các biện pháp đánh chặn.

Các UAV nhỏ là những mục tiêu khó khăn đối với lực lượng phòng thủ, đặc biệt là vào ban đêm. Những tính năng tàng hình với tốc độ cao drone phản lực kamikaze khiến hoạt động phòng thủ đối mặt với những thách thức rất lớn, đòi hỏi phải có hệ thống phòng không nhiều lớp kết nối mạng và được nhất thể hóa để các hệ thống phòng không tiền duyên phát hiện và các đơn vị lớp thứ hai hoặc sau đó kịp thời theo dõi và đánh chặn.

Các mảnh vỡ mà phía Ukraine thu được cho thấy drone Shahed-238 được sơn màu trắng, nhưng những chiếc Shahed-238 khi ra mắt chủ yếu với lớp sơn màu đen ngụy trang, khiến hoạt động đánh chặn UAV ban đêm khó khăn hơn rất nhiều.

Theo trang War Zone, có một số suy đoán cho rằng, Shahed-238 được áp dụng công nghệ tàng hình với cấu hình cánh bay, lớp phủ hoặc sơn hấp thụ bức xạ radar có màu đen, vật liệu sử dụng chủ yếu là nhựa composite, đồng thời màu đen cho thấy, những UAV này được sử dụng chủ yếu trong các cuộc tấn công ban đêm.

Iran đã ra mắt 3 biến thể Shahed-238 với những tùy chọn dẫn đường khác nhau. Sự kết hợp giữa các phiên bản được trang bị radar chủ động hoặc thiết bị tìm kiếm mục tiêu quang điện tử - hồng ngoại và do trắc thủ điều khiển trực tiếp từ giao diện màn hình giúp các kíp trắc thủ điều khiển sử dụng linh hoạt những biến thể drone phản lực và gia tăng khó khăn cho lực lượng phòng không trong quá trình tìm kiếm và phát hiện mục tiêu.

manh-xac-may-bay-khong-nguoi-lai-08-6556.jpg
Các phiên bản UAV Shahed-238 với radar chủ động dẫn đường giai đoạn cuối, mô-đun dẫn đường quán tính INS kết hợp hệ thống định vị vệ tinh GPS, đầu dẫn quang điện tử - hồng ngoại. Ảnh truyền thông Nhà nước Iran

Hiện quân đội Nga đang sử dụng UAV Shahed-136/Geran-2. Có nhiều khả năng quân đội Nga đang sử dụng thử nghiệm mẫu UAV phản lực Shahed-238 để có thể triển khai với các hình thức khác nhau như mua sắm, liên doanh sản xuất quy mô lớn hoặc một thỏa thuận sản xuất cấp phép tiếp theo. Shahed-238 hoặc các biến thể UAV động cơ phản lực tương tự sẽ xuất hiện ở Ukraine trong thời gian tới.

Theo Military Watch