Sao Việt cảm phục sự dũng cảm của Nguyễn Ngọc Mạnh, đề nghị hỗ trợ “tiền cảm kích”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Không chỉ gây bão mạng xã hội trong ngày qua, nghĩa cử cao đẹp của anh Nguyễn Ngọc Mạnh còn nhận được nhiều lời “có cánh” từ những người nổi tiếng. Nhiều sao ngỏ ý tặng quà và mong được gặp “người hùng”.
Anh Nguyễn Ngọc Mạnh. Ảnh: VNE
Anh Nguyễn Ngọc Mạnh. Ảnh: VNE

Trên trang cá nhân, MC Trấn Thành bày tỏ sự thán phục và sự cảm kích với hành động dũng cảm, không màng đến tính mạng của anh Mạnh khi ra tay đỡ cháu nhỏ. Với mong muốn lan tỏa thông điệp ý nghĩa đến cộng đồng mạng, Trấn Thành ngỏ ý muốn hỗ trợ một khoản tiền nhỏ, đồng thời kêu gọi mọi người ủng hộ anh Mạnh trong công việc vận chuyển thường ngày.

Dòng trạng thái đầy cảm xúc của Trấn Thành.

Dòng trạng thái đầy cảm xúc của Trấn Thành.

“Tôi muốn gửi anh ấy ít "tiền cảm kích" để khích lệ và cổ vũ cho 1 người trẻ sống khoẻ sống đẹp. Và ai cần vận chuyển nhà, làm ơn hú ông Mạnh ổng làm, ủng hộ ổng. Phải khuyến khích những người tốt để họ sống tốt hơn. Chắc chắn họ sẽ giúp đỡ cho nhiều người hơn! Tôi tin như vậy!” “Đời có những người sống đẹp quá! Sống là phải nâng đỡ nhau” – nam MC thổ lộ.

Nữ MC Diệp Chi chia sẻ trên facebook, cô không dám xem hết đoạn video khi thấy “bóng áo trắng bé tẹo, vắt vẻo trên tầng cao” của em bé 3 tuổi đang cố trèo qua lan can chung cư ra ngoài. Cô không khỏi cảm kích khi phép màu đã xảy ra nhờ sự giúp đỡ kịp thời của anh Nguyễn Ngọc Mạnh.

Bài đăng của MC Diệp Chi.

Bài đăng của MC Diệp Chi.

Cuối bài viết, cô không quên gửi lời cảm ơn đến “người hùng thầm lặng”: “Ai có contact của bạn Mạnh, inbox cho mình xin với nhé. Mình có món quà nhỏ muốn tặng cho bạn và con gái. Hôm nay cứu người xong, thấy báo viết là Mạnh chạy ngay về nhà, ôm con gái vào lòng. Con gái Mạnh cũng trạc tuổi bé gái được cứu. Đọc đến đấy mình xúc động quá. Mong câu chuyện đẹp này sẽ được lan toả, để ta biết tin vào những điều kỳ diệu có thật, những người hùng bình dị ta có thể gặp đâu đó trên đường đời”.

Không chỉ gửi lời cảm ơn đến anh thanh niên dũng cảm, nhiều người tỏ ra bức xúc trước sự bất cẩn của người lớn khi để con trẻ chơi một mình tại ban công nguy hiểm. Ca sĩ Trịnh Minh Quân bày tỏ sự sợ hãi khi xem video, cho rằng người lớn chỉ cần lơ là một chút sẽ ân hận, đau đớn cả đời.

Minh Quân bày tỏ cảm xúc trên trang cá nhân.

Minh Quân bày tỏ cảm xúc trên trang cá nhân.

“Cảm ơn và thán phục hành động cao cả, nhanh trí cứu cháu bé 2 tuổi rơi từ tầng 12 xuống đất bao nhiêu thì phẫn nộ với bố mẹ, người thân cháu bé bấy nhiêu. Đã có biết bao nhiều trường lợp trẻ nhỏ thiệt mạng vì rơi từ ban công chung cư nhưng gia đình lại không làm các thiết bị bảo vệ cho con em mình như hệ thống lưới ban công. Rồi không hiểu người nhà trông giữ kiểu gì mà để cháu trèo bò ra ngòài được như thế?” – anh viết.

Cảnh tỉnh các hộ gia đình ở chung cư, nữ MC Diệp Chi cũng khuyến cáo các bậc phụ huynh tuyệt đối đừng rời mắt khỏi con nhỏ, hãy để ý cửa nẻo, làm lưới an toàn chắc chắn ở khu vực ban công, cửa sổ. Qua nhiều câu chuyện thương tâm đến từ sự chủ quan, bất cẩn của người lớn, cô mong các bậc phụ huynh sẽ chú ý hơn.

Bài đăng của diễn viên Minh Tiệp.

Bài đăng của diễn viên Minh Tiệp.

Diễn viên Minh Tiệp cũng đưa ra một số lời cảnh báo khi chia sẻ vụ việc trên trang cá nhân: “Bà con và bố mẹ trông trẻ hết sức cẩn thận, nên căng lưới thép hoặc khóa cửa ban công lại. Cháu đã rất may mắn khi đc Bà Mụ đỡ, cũng như có người đàn ông tốt bụng kịp giúp đỡ”. “Cảm ơn người đàn ông tuyệt vời Nguyễn Ngọc Mạnh. Chúng ta còn nhiều những người qua đường tốt bụng lắm” – nam diễn viên gửi gắm.

MC Nguyên Khang gửi lời cảm ơn đến "người hùng".

MC Nguyên Khang gửi lời cảm ơn đến "người hùng".

Cảm phục trước chàng trai quả cảm, MC Nguyên Khang tâm sự: “Nếu không có anh, cháu bé đã khó thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Hành động này của anh rất đáng được tuyên dương. Bên cạnh đó cũng phải lưu ý các ông bố bà mẹ nên rào chắn khu vực ban công nếu có con nhỏ thích leo trèo, vì không phải lúc nào cũng có khoảnh khắc kỳ diệu thế này xảy ra”.

Trước đó, khoảng 17h30 ngày 28/2, bé gái tên N.P.H. (sinh năm 2018) ở tầng 12A chung cư số 60B Nguyễn Huy Tưởng (phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội) bất ngờ trèo qua lan can căn hộ và treo lơ lửng giữa tòa nhà. Chỉ vài giây sau, cháu bé đã tuột tay rơi xuống.

Thời điểm này, anh Nguyễn Ngọc Mạnh - lái xe tải chuyên nhận chuyển nhà trọn gói - đang đợi chuyển hàng cho khách ở tòa nhà đối diện đã phát hiện sự việc. Anh nhanh chóng trèo lên mái che của sảnh và đỡ được bé H. khi bé rơi xuống. Ngay sau khi sự việc xảy ra, gia đình đã đưa cháu bé vào Bệnh viện Nhi Trung ương để cấp cứu.

Sáng 1/3, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký Quyết định khen thưởng anh Nguyễn Ngọc Mạnh, với mức thưởng bằng 3 lần mức lương cơ sở được trích từ Quỹ Thi đua khen thưởng của Thành phố.