Samsung, LG, Hyundai và hơn 200 doanh nghiệp hàng đầu Hàn Quốc sắp thăm Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol cùng 205 doanh nghiệp hàng đầu của quốc gia này sẽ có chuyến thăm Việt Nam trong các ngày từ 22-24/6.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và phu nhân (ảnh: Yonhap News)
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và phu nhân (ảnh: Yonhap News)

Hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) dẫn nguồn tin cho biết, Tổng thống Yoon Suk Yeol sẽ có chuyến công du cấp nhà nước đến Việt Nam trong 3 ngày, từ 22-24/6.

Đáng chú ý, phái đoàn tham gia chuyến công du lần này cùng Tổng thống Hàn Quốc đến Việt Nam bao gồm nhiều lãnh đạo hàng đầu của các doanh nghiệp Hàn Quốc. Trong số đó, có Chủ tịch Samsung - ông Lee Jae-yong, Chủ tịch SK - ông Chey Tae-won, Chủ tịch Điều hành Tập đoàn Hyundai Motor - ông Euisun Chung, Chủ tịch LG - ông Koo Kwang-mo, Phó Chủ tịch Tập đoàn Hanwha - ông Kim Dong-kwan, Chủ tịch Tập đoàn Hanjin - ông Cho Won-tae và Phó Chủ tịch Tập đoàn Hyosung - ông Cho Hyun-sang...

Thông qua chuyến thăm này, Hàn Quốc mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực công nghệ cao, thông tin và truyền thông, tài chính, cơ sở hạ tầng và năng lượng.

Đây là lần đầu tiên ông Yoon Suk Yeol, Tổng thống Hàn Quốc, thăm Việt Nam kể từ khi nhậm chức vào tháng 5 năm 2022.

Hàn Quốc bắt đầu đầu tư vào Việt Nam từ những năm 1990 và nhanh chóng trở thành nhà đầu tư lớn ở Việt Nam.

Theo số liệu thống kê, vào năm 2013, vốn đầu tư từ Hàn Quốc vào Việt Nam chỉ đạt 3,8 tỷ USD. Tuy nhiên, chỉ sau một năm, con số này đã tăng gần gấp đôi lên 6,1 tỷ USD, và Hàn Quốc trở thành nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam.

Kể từ đó, vốn đầu tư của Hàn Quốc vào Việt Nam đã liên tục tăng và duy trì ổn định qua các năm. Năm 2015, số vốn đầu tư của Hàn Quốc vào Việt Nam là 6,72 tỷ USD; năm 2016 là 7,0 tỷ USD; năm 2017 đạt 8,49 tỷ USD; năm 2018 là 7,2 tỷ USD; năm 2019 là 7,92 tỷ USD.

Năm 2020, do tác động của đại dịch COVID-19, vốn đầu tư giảm mạnh nhưng vẫn đạt 3,9 tỷ USD, và đến năm 2021, con số này đã tăng trở lại, đạt 7,4 tỷ USD.

Tuy nhiên, vào năm 2022, do suy giảm kinh tế toàn cầu và tác động từ cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, vốn đầu tư từ Hàn Quốc vào Việt Nam đã giảm xuống còn 4,88 tỷ USD. Mặc dù vậy, Hàn Quốc vẫn tiếp tục là đối tác đầu tư quan trọng, đưa ra quyết định về các dự án đầu tư mới, mở rộng và tham gia góp vốn, mua cổ phần nhiều nhất.

Theo Cơ quan Xúc tiến Đầu tư và Thương mại Hàn Quốc (KOTRA), Việt Nam đã trải qua ba làn sóng đầu tư từ Hàn Quốc. Trong làn sóng đầu tiên, Việt Nam đã chứng kiến sự xuất hiện của các nhà đầu tư Hàn Quốc tiên phong chính là các tập đoàn xây dựng như Posco và Daewoo. Sau đó, nhiều nhà đầu tư Hàn Quốc trong lĩnh vực quần áo và dệt may đã đến Việt Nam trong làn sóng thứ hai. Và trong làn sóng thứ ba, Việt Nam đang đón nhận dòng vốn đầu tư rất lớn tập trung vào lĩnh vực điện tử và hàng tiêu dùng với sự hiện diện tiêu biểu của Samsung, LG v.v...Việt Nam đã trở thành cứ điểm sản xuất toàn cầu của nhiều tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc./.